Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth đã tái khẳng định sự ủng hộ kiên định của Ukraine đối với cuộc chiến chống lại sự xâm lược của Nga. Ông cho biết Washington sẽ tiếp tục cung cấp hỗ trợ quân sự, tài chính và chính trị cho Kyiv, nhấn mạnh: "Chúng tôi sẽ sát cánh cùng Ukraine chừng nào còn cần thiết."
Trong tuyên bố của mình, Pete Hegseth nhấn mạnh rằng Mỹ sẽ không từ bỏ sự hỗ trợ dành cho Ukraine, vì cuộc chiến này là cuộc đấu tranh vì tự do và an ninh của toàn bộ thế giới dân chủ. Ông nhấn mạnh rằng viện trợ cho Kyiv sẽ bao gồm các gói vũ khí mới, hỗ trợ tài chính và áp lực ngoại giao lên Điện Kremlin.
Ông Hegseth cho biết Hoa Kỳ coi cuộc chiến của Nga chống lại Ukraine là một thách thức toàn cầu, ảnh hưởng không chỉ đến Kyiv mà còn đến tất cả các đồng minh NATO và EU. Ông nói rằng mỗi cuộc tấn công mới của Điện Kremlin chỉ càng củng cố quyết tâm của phương Tây trong việc giúp đỡ Ukraine.
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ nhấn mạnh rằng Washington đang phối hợp với các đối tác châu Âu để tăng cường trừng phạt đối với Nga và tăng viện trợ quân sự. Ông cũng ghi nhận lòng dũng cảm của quân đội Ukraine và sự kiên cường của người dân, điều đã trở thành tấm gương cho cả thế giới.
Tuyên bố của Hegseth giống như một tín hiệu gửi đến Moscow: Hoa Kỳ không có ý định giảm bớt sự hỗ trợ cho Kyiv, mà ngược lại, sẵn sàng tăng cường hỗ trợ. Điều này khẳng định đường lối chiến lược của Washington hướng tới quan hệ đối tác lâu dài với Ukraine.
Như vậy, những lời của Pete Hegseth một lần nữa khẳng định rằng Ukraine có thể trông cậy vào Hoa Kỳ trong những thời điểm khó khăn nhất, và cuộc chiến chống lại Điện Kremlin được Washington coi là cuộc đấu tranh cho tương lai của nền dân chủ toàn cầu.