|
Bài viết của Asger Risom - Dagens.de
Lực lượng vũ trang Ukraine đã tiến hành một cuộc tấn công ban đêm chưa từng có nhằm vào thủ đô Moskva của Nga, sử dụng một đàn máy bay không người lái (UAV) tầm xa với quy mô lớn.

Theo báo cáo mới nhất của United24 Media, hơn 400 UAV đã xâm nhập không phận Nga nhằm vô hiệu hóa các cơ sở hạ tầng công nghiệp trọng yếu. Một phân tích bổ sung của Reuters cũng xác nhận rằng nhiều mục tiêu có giá trị, trong đó có các kho dầu và những trung tâm kho vận khổng lồ phục vụ thương mại điện tử, đã bị hư hại nghiêm trọng trong cuộc tấn công phối hợp này.
Đòn đánh vào trung tâm thương mại của Nga
Cuộc tấn công bằng UAV được lên kế hoạch tỉ mỉ, tập trung vào các cơ sở hậu cần quy mô lớn do những doanh nghiệp thương mại điện tử hàng đầu của Nga sử dụng.
Một trong những mục tiêu chính là tổ hợp Kolendino của Wildberries, trung tâm phân loại hàng hóa lớn nhất của tập đoàn bán lẻ trực tuyến này. Cơ sở khổng lồ có diện tích hơn 225.000 m² và nhanh chóng xuất hiện nhiều hình ảnh cho thấy các đám cháy dữ dội bao trùm toàn bộ khu vực.
Đợt oanh kích cũng gây thiệt hại nặng cho khu logistics Yuzhnye Vorota, gần thị trấn Belye Stolby. Đây là đầu mối thương mại lớn, nơi đặt các trung tâm phân phối của nhiều tập đoàn quốc tế như Alibaba Group, Yandex Market và Decathlon.
Nhiều tòa nhà kho bị hư hỏng nghiêm trọng, trong khi lực lượng cứu hỏa địa phương phải làm việc suốt đến sáng để khống chế các đám cháy.
Một cơ sở thương mại lớn khác là khu logistics Grivno tại quận Podolsk cũng bị đánh trúng trực tiếp trong cuộc tập kích ban đêm.
Khu phức hợp hạ tầng này có diện tích khoảng 133.000 m² và được hãng bán lẻ trực tuyến Ozon sử dụng rộng rãi. Do chỉ cách đường vành đai Moskva khoảng 25 km, việc cơ sở này bị tấn công được xem là một đòn giáng mạnh vào chuỗi cung ứng dân sự của Nga.
Vệ tinh NASA xác nhận mức độ tàn phá
Ngoài các mục tiêu thương mại, lực lượng Ukraine còn được cho là đã đánh trúng một kho chứa dầu chiến lược tại Podolsk.
Kho nhiên liệu này nằm cách Moskva khoảng 46 km về phía nam, lưu trữ nguồn nhiên liệu quan trọng phục vụ khu vực đô thị xung quanh. Cơ sở được bảo vệ nghiêm ngặt, gồm 10 bồn chứa lớn với tổng sức chứa tối đa 19.400 m³ nhiên liệu dễ cháy.
Một xác nhận độc lập về các vụ tấn công nhanh chóng được đưa ra từ các tổ chức giám sát quốc tế theo dõi khu vực bằng vệ tinh.
Dữ liệu từ hệ thống giám sát cháy rừng FIRMS của NASA ghi nhận các điểm nhiệt bất thường tại cả kho dầu Podolsk và khu logistics Belye Stolby.
Các dấu hiệu nhiệt này xuất hiện lần đầu vào khoảng 4 giờ 05 phút sáng theo giờ địa phương, phù hợp với lời kể của các nhân chứng về những vụ nổ lớn xảy ra tại hiện trường.
Theo bài viết, việc nhắm chính xác vào các cơ sở dễ cháy cho thấy năng lực tấn công chiến lược của Ukraine đã được nâng lên đáng kể.
Việc thiêu rụi hàng nghìn tấn nhiên liệu dự trữ cùng lượng lớn hàng hóa thương mại được cho là nhằm gây thiệt hại kinh tế tối đa cho Nga.
Hình ảnh vệ tinh tiếp tục theo dõi những cột khói lớn bao phủ khu vực Moskva, trong khi lực lượng cứu hỏa vẫn đang nỗ lực dập tắt các đám cháy.
Chiến dịch không kích ngày càng leo thang
Theo bài báo, chiến dịch ban đêm này là một phần trong chiến lược đang được Ukraine đẩy mạnh nhằm đưa chiến sự trực tiếp đến khu vực thủ đô Nga.
Giới chức vùng Moskva tuyên bố có hơn 400 UAV tham gia đợt tấn công lần này.
Số lượng UAV quá lớn được cho là đã gây quá tải hệ thống phòng không địa phương, khiến nhiều thiết bị mang thuốc nổ có thể xuyên qua và đánh trúng các mục tiêu đã định.
Việc phá hủy các kho hàng khổng lồ này tiếp nối một chuỗi các cuộc tấn công trước đó nhằm vào hạ tầng thương mại điện tử của Nga.
Trước đây, lực lượng Ukraine cũng đã nhiều lần tập kích các trung tâm logistics của Wildberries tại các vùng Moskva và Tambov bằng vũ khí tầm xa.
Theo bài viết, mục tiêu của các chiến dịch này là làm suy yếu sự ổn định kinh tế của Nga, đồng thời buộc quân đội Nga phải điều chuyển thêm các hệ thống phòng không để bảo vệ hậu phương.
Bài báo cho biết, giới chức Nga ngày càng lo ngại trước tần suất và quy mô chưa từng có của các đợt tấn công bằng UAV.
Thị trưởng Moskva Sergei Sobyanin gần đây tuyên bố rằng chỉ trong khoảng thời gian từ 11 đến 18/7, đã có 1.892 UAV của Ukraine nhằm vào khu vực thủ đô.
Mặc dù phía Nga khẳng định phần lớn các UAV đã bị bắn hạ, bài viết nhận định rằng những trung tâm hậu cần đang bốc cháy quanh Moskva cho thấy một thực tế hoàn toàn khác.
https://www.msn.com/de-de/nachrichten/welt/feuer-am-himmel-hunderte-ukrainische-drohnen-verw%C3%BCsten-russische-%C3%B6l-und-logistikzentren-in-der-n%C3%A4he-von-moskau/ar-AA28hM8t?ocid=hpmsn&cvid=6a5e0a6ec97144b7b3b343121498a121&cvpid=6a5e142d2ff34c25a1ec25546cdf8ab2&ei=11
|