|
Bài viết của Lukas Richter
Cuộc chiến tại Ukraine tiếp tục khiến quân đội Nga phải hứng chịu những tổn thất nặng nề.

Theo thông tin do Kiev công bố, lực lượng Nga tiếp tục chịu nhiều thiệt hại nghiêm trọng trong ngày Chủ nhật. Ukraine cho biết Nga mất hàng nghìn đơn vị vũ khí và trang thiết bị quân sự, trong đó có 82 hệ thống pháo binh và 18 tên lửa hành trình. Đồng thời, Ukraine cũng báo cáo đã diễn ra 235 trận giao tranh, cùng nhiều cuộc tấn công nhằm vào các sở chỉ huy và mục tiêu hậu cần của Nga.
Ukraine ghi nhận 235 trận giao tranh trong ngày Chủ nhật
Bộ Tổng tham mưu Quân đội Ukraine cho biết, trong ngày hôm trước đã ghi nhận 235 trận chiến trên toàn tuyến.
Theo thống kê của phía Ukraine, Nga đã mất 2.505 đơn vị vũ khí, trang thiết bị quân sự và phương tiện. Tuy nhiên, bài báo lưu ý rằng không phải tất cả các số liệu này đều có thể được kiểm chứng độc lập.
Bộ Tổng tham mưu Ukraine cũng cho biết trong ngày Chủ nhật, quân đội Nga đã tiến hành:
- 1 cuộc tấn công tên lửa với 39 quả tên lửa;
- 76 cuộc không kích;
- Thả 222 bom dẫn đường;
- Triển khai 10.761 UAV cảm tử;
- Thực hiện 3.116 đợt pháo kích nhằm vào các khu dân cư và vị trí của Ukraine, trong đó có 33 đợt sử dụng hệ thống pháo phản lực phóng loạt.
Theo Ukraine, trong đêm rạng sáng thứ Hai, Nga tiếp tục tấn công bằng 2 tên lửa không đối đất Kh-59/69 cùng 94 UAV tấn công.
Lực lượng phòng không Ukraine tuyên bố đã bắn hạ hoặc chế áp điện tử 81 UAV thuộc các loại Shahed, Herbera, Italmas và các mẫu UAV khác.
Ukraine cho biết có 9 địa điểm bị tên lửa và UAV đánh trúng, trong khi một tên lửa khác không tới được mục tiêu.
Ukraine tuyên bố đánh trúng các sở chỉ huy của Nga
Theo phía Ukraine, không quân, lực lượng tên lửa và pháo binh nước này đã tiến hành nhiều đòn tấn công nhằm vào quân đội Nga.
Các mục tiêu bị đánh trúng gồm:
- 9 khu vực tập trung binh lực Nga;
- 5 sở chỉ huy điều khiển UAV;
- 1 khẩu pháo;
- 2 kho hậu cần;
- Và một mục tiêu quan trọng khác (không được nêu cụ thể).
Báo cáo cũng cho biết giao tranh tiếp tục diễn ra ác liệt trên nhiều hướng.
Những khu vực có cường độ chiến đấu cao nhất gồm:
- Pokrovsk: 30 cuộc tấn công của Nga bị đẩy lùi;
- Sloviansk: 27 cuộc tấn công;
- Lyman: 26 cuộc tấn công;
- Kramatorsk: ghi nhận 2 cuộc tấn công.
Ukraine thống kê thêm các tổn thất của Nga
Theo số liệu của Kiev, Nga mất khoảng 1.600 binh sĩ trong ngày Chủ nhật. Tuy nhiên, bài báo nhấn mạnh rằng con số này cũng chưa thể được xác minh độc lập.
Ngoài ra, Ukraine tuyên bố Nga còn mất:
- 2 xe tăng;
- 8 xe bọc thép;
- 82 hệ thống pháo binh;
- 3 hệ thống pháo phản lực phóng loạt;
- 6 hệ thống phòng không;
- 9 robot chiến đấu mặt đất;
- 18 tên lửa hành trình;
- 1.769 UAV;
- 605 phương tiện quân sự và xe chở nhiên liệu;
- 3 đơn vị trang thiết bị đặc chủng.
Kiev công bố tổng thiệt hại của Nga từ đầu cuộc chiến
Theo Bộ Tổng tham mưu Ukraine, kể từ khi chiến sự bùng nổ vào tháng 2/2022, Nga đã mất:
- 1.430.530 binh sĩ;
- 12.158 xe tăng;
- 24.971 xe bọc thép;
- 46.343 hệ thống pháo binh;
- 1.953 hệ thống pháo phản lực phóng loạt;
- 1.511 hệ thống phòng không;
- 438 máy bay;
- 354 trực thăng;
- 418.425 UAV;
- 1.965 robot chiến đấu mặt đất;
- 4.933 tên lửa hành trình;
- 34 tàu chiến và tàu các loại;
- 2 tàu ngầm;
- 122.894 phương tiện quân sự và xe chở nhiên liệu;
- 4.433 đơn vị trang thiết bị đặc chủng.
Ukraine đã chống lại cuộc tấn công quân sự do Tổng thống Nga Vladimir Putin phát động từ tháng 2/2022.
Bộ Tổng tham mưu Ukraine không công bố số liệu về tổn thất của chính lực lượng mình.
Bài báo cũng nhấn mạnh rằng toàn bộ các số liệu trên do phía Ukraine đưa ra, là thông tin từ một bên tham chiến và không thể được xác minh độc lập.
https://www.msn.com/de-de/nachrichten/other/putins-n%C3%A4chster-r%C3%BCckschlag-ukraine-z%C3%A4hlt-tausende-verluste-an-nur-einem-tag/ar-AA28gWFI?ocid=hpmsn&cvid=6a5e0a6ec97144b7b3b343121498a121&cvpid=c468e11cf4e64550b307c56d4c8220b2&ei=11
|