|
Bài viết của Jens Asbjørn Bøgen
Nga đang gặp khó khăn trong việc giành một chiến thắng rõ ràng tại Ukraine, trong khi Tổng thống Vladimir Putin được cho là rất cần một thành công mới để duy trì hình ảnh của một nhà lãnh đạo mạnh mẽ.

Theo bài báo, khi chiến sự ở Ukraine tiếp tục gây bất lợi cho lực lượng Nga, Điện Kremlin hiện được cho là đang tìm kiếm một "chiến thắng nhanh chóng" ở nơi khác.
Đây là cảnh báo của Bộ trưởng Quốc phòng Litva Robertas Kaunas, người cho rằng các quốc gia vùng Baltic và Ba Lan hiện là những mục tiêu có khả năng cao nhất cho bước đi tiếp theo của Moskva.
Putin cần "một chiến thắng mới"
Ông Kaunas phát biểu với Đài Truyền hình Quốc gia Litva (LRT) rằng cuộc chiến ở Ukraine đang không diễn ra theo đúng kế hoạch của Tổng thống Putin.
Trong khi đó, theo bài báo:
- nước Nga gần như hằng ngày phải hứng chịu các vụ nổ do UAV của Ukraine tấn công;
- nguồn cung nhiên liệu đang suy giảm;
- một bộ phận người dân bắt đầu đặt câu hỏi về chính phủ.
Theo ông Kaunas:
"Điện Kremlin, ông Putin, cần một sự leo thang mới, cần một kiểu chiến thắng mới, và trong trường hợp này, các nước Baltic cùng Ba Lan là mục tiêu gần nhất."
Thử thách sự đoàn kết của NATO
Tổng thống Litva Gitanas Nausėda cũng bày tỏ những lo ngại tương tự trong cuộc phỏng vấn với hãng thông tấn BNS.
Ông cho biết các báo cáo tình báo cho thấy Nga có thể đang chuẩn bị tiến hành các hành động gây bất ổn nhằm kiểm tra xem các nước thành viên NATO có thực sự đoàn kết với nhau hay không.
Theo bài báo, mối đe dọa này không nhất thiết phải là một cuộc xâm lược quân sự quy mô lớn.
Thay vào đó, các cơ quan chức năng lo ngại Nga có thể nhằm vào:
- lưới điện;
- hệ thống thông tin liên lạc;
- các đầu mối giao thông vận tải;
- những cơ sở hạ tầng trọng yếu khác.
Các cuộc tấn công này có thể được tiến hành bằng lực lượng quân sự chính quy hoặc thông qua các hoạt động chiến tranh hỗn hợp (hybrid warfare).
Ba Lan cũng nâng mức cảnh giác
Theo bài báo, Ba Lan cũng đang trong tình trạng cảnh giác cao.
Ngoại trưởng Ba Lan Radosław Sikorski trước đó từng bày tỏ lo ngại rằng Nga có thể dàn dựng một chiến dịch "cờ giả" (false flag) bằng cách sử dụng máy bay không người lái do Ukraine sản xuất để làm cái cớ cho những hành động tiếp theo.
Litva tăng cường bảo vệ hạ tầng trọng yếu
Tuy nhiên, các chỉ huy quân sự cấp cao vẫn kêu gọi người dân giữ bình tĩnh nhưng không chủ quan.
Tổng tham mưu trưởng Quân đội Litva, Tướng Raimundas Vaikšnoras, cho biết hiện chưa có dấu hiệu nào cho thấy Nga sắp tiến hành một cuộc xâm lược công khai.
Dù vậy, ông nhấn mạnh rằng các hành động khiêu khích vẫn hoàn toàn có thể xảy ra.
Để đối phó, Litva đã triển khai lực lượng bảo vệ các cơ sở hạ tầng trọng yếu, bao gồm:
- các cây cầu;
- đường ống dẫn khí đốt;
- nhà máy điện.
Các đơn vị tuần tra do lực lượng an ninh công cộng phụ trách, trong khi quân đội luôn trong trạng thái sẵn sàng nếu tình hình leo thang.
Bộ trưởng Quốc phòng Robertas Kaunas khẳng định Litva đang tăng cường năng lực phòng thủ, nhưng không có ý định khiêu khích hoặc tạo ra xung đột.
https://www.msn.com/de-de/nachrichten/politik/putin-nimmt-berichten-zufolge-vier-nato-l%C3%A4nder-als-m%C3%B6gliche-ziele-ins-visier-und-braucht-eine-art-neuen-sieg/ar-AA28lclR?ocid=hpmsn&cvid=6a5f097362d244198f5679c72738b072&cvpid
=6a5f12f788ce45cda3132904fd44fe50&ei=12
|