Moscow kỳ vọng các sáng kiến ngoại giao từ châu Âu sẽ nối lại tiến trình hòa bình và thiết lập lại các liên lạc. Dựa trên các cuộc thảo luận chính trị đang diễn ra giữa các chính trị gia châu Âu, ngày càng có nhiều yêu cầu ở châu Âu về một giải pháp hòa bình cho cuộc xung đột quân sự giữa Ukraine và Liên bang Nga. Tuy nhiên, cho đến nay, ngoài các cuộc đàm phán và ý định, các chính trị gia châu Âu vẫn chưa đưa ra bất kỳ sáng kiến cụ thể nào.
Theo trang comments.ua, tuyên bố này được đưa ra bởi thư ký báo chí của Tổng thống Nga Dmitry Peskov .
Moscow đang theo dõi sát sao các tuyên bố của các chính trị gia châu Âu về khả năng khôi phục quan hệ với Nga. Tuy nhiên, theo ông Peskov, các cuộc đàm phán này vẫn chưa phát triển thành các sáng kiến ngoại giao cụ thể.
Người phát ngôn Điện Kremlin nhấn mạnh rằng chủ đề nối lại đối thoại với Nga ngày càng được nêu lên nhiều trong không gian thông tin châu Âu, nhưng Moscow vẫn chưa nhận được bất kỳ giải pháp thực tiễn hay đề xuất chính thức nào.
Ông Peskov cũng nhắc lại lập trường truyền thống của Điện Kremlin, khẳng định rằng Nga luôn sẵn sàng tương tác với các nước châu Âu và không tự coi mình chịu trách nhiệm về việc chấm dứt các liên lạc chính trị.
Ông đặc biệt tập trung vào quan hệ với Đức. Theo người phát ngôn, bất chấp những cuộc thảo luận sôi nổi về chủ đề này ở châu Âu, chính quyền Berlin vẫn chưa có bất kỳ động thái thực tế nào cho thấy ý định nối lại đối thoại chính trị với Moscow.
Bình luận về quan hệ Nga-Mỹ, ông Peskov lưu ý rằng không có cuộc đàm phán trực tiếp nào được tổ chức giữa Điện Kremlin và các đại diện của Mỹ trong những ngày gần đây. Ông làm rõ rằng liên lạc hiện tại chỉ giới hạn ở sự tương tác giữa các cơ cấu nhà nước có liên quan thông qua các kênh ngoại giao.
Đồng thời, Điện Kremlin đã phản ứng tích cực trước thông tin về cuộc gặp có thể diễn ra giữa Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov và Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio. Ông Peskov cho biết Moscow sẽ hoan nghênh cuộc gặp như vậy nếu nó diễn ra, coi đó là cơ hội để duy trì liên lạc ngoại giao trong bối cảnh căng thẳng quốc tế hiện nay.
Xét theo thực tế là Nga ngày càng nói nhiều về khả năng đàm phán hòa bình với sự tham gia của các đại diện châu Âu, thì cái gọi là SVO (Hiệp ước An ninh Nga) đang ngày càng gây khó khăn cho Moscow, và các cuộc tấn công vào các nhà máy lọc dầu của Nga đang làm trầm trọng thêm tình hình xã hội ở Liên bang Nga mỗi ngày. Điều đó có nghĩa là Điện Kremlin đang cố gắng nắm bắt bất kỳ cơ hội nhỏ nhất nào để thoát khỏi cuộc chiến mà nền kinh tế Nga đang chật vật để vượt qua. Đồng thời, họ đang cố gắng giữ thể diện trong khi chơi một trò chơi bẩn thỉu và không muốn nhượng bộ trước những yêu cầu cực đoan mà họ đưa ra đối với Ukraine.
https://today.ua/492104-u-moskvi-prozoro-natyakayut-sho-hochut-mirnih-peregovoriv-nespodivana-zayava-pyeskova/





.jpg)







 (1).gif)






