Tại vùng Pskov của Nga, tình trạng khan hiếm nhiên liệu đã lên đến đỉnh điểm: lực lượng an ninh hiện đang tiến hành truy quét các gara và sân nhà riêng. Chính quyền đang gióng lên hồi chuông cảnh báo vì do các quy định nghiêm ngặt tại các trạm xăng, người dân đã bắt đầu mua xăng ồ ạt và tích trữ trong các bình chứa.
Thống đốc khu vực, Mikhail Vedernikov, đã báo cáo về những thông tin ban đầu. Lực lượng thực thi pháp luật đang rà soát các nhà riêng và các hợp tác xã gara, tìm kiếm "kho chứa" nhiên liệu, và chính quyền đã tuyên bố việc tìm thấy các kho dự trữ này là vi phạm nghiêm trọng quy định về an toàn phòng cháy chữa cháy. Vị quan chức này đang cảnh báo người dân bằng mức phạt từ 5 đến 15 nghìn rúp và kêu gọi họ không biến tầng hầm thành kho chứa các chất dễ cháy.
Sự náo động này không tự nhiên mà có. Tình hình nhiên liệu trong khu vực hỗn loạn đến mức họ phải áp dụng lại các biện pháp của Liên Xô - tiếp nhiên liệu theo biển số xe. Đầu tiên, họ nghĩ ra một kế hoạch: ngày 10 tháng 7, chỉ bán nhiên liệu cho xe có biển số chẵn, ngày 11 thì cho xe có biển số lẻ, và cứ thế tiếp tục. Sau đó, các trạm xăng địa phương áp đặt giới hạn đối với xăng AI-92 và dầu diesel. Về sau, các quy định được nới lỏng phần nào và "cho phép" đổ đầy 30 lít một lần, nhưng việc xếp hàng bắt buộc theo biển số xe vẫn được áp dụng cho tất cả các trạm xăng trong khu vực.
Chính quyền địa phương khẳng định họ đang nhập thêm xăng, nhưng vẫn không đáp ứng kịp nhu cầu ngày càng tăng của người dân. Theo Vedernikov, nhu cầu đã tăng 1/4 so với tháng 6, và người Nga tiếp tục tích trữ nhiên liệu ngay khi có cơ hội.
Nhưng lý do thực sự gây ra sự hoảng loạn này nằm ở các cuộc tấn công có hệ thống vào các nhà máy lọc dầu của Nga. Trong hai tháng qua, tất cả 10 nhà máy lọc dầu lớn nhất của Nga đều trở thành mục tiêu, gây ra sự sụt giảm mạnh trong sản lượng.
Sản lượng dầu diesel ở Nga đã giảm xuống gần như chỉ đủ để duy trì nhu cầu trong nước. Nếu trước đây nước này có khoảng 40% lượng nhiên liệu "dư thừa" và thản nhiên xuất khẩu, thì giờ đây nó hầu như chỉ đủ đáp ứng nhu cầu nội địa. Còn đối với xăng, sản lượng tháng 6 giảm 25% so với năm ngoái. Theo các báo cáo truyền thông, tổng sản lượng lọc dầu ở Nga nói chung đã giảm xuống mức thấp nhất trong 20 năm, đó là lý do tại sao Moscow, vốn luôn là một nhà xuất khẩu khổng lồ, hiện đang gấp rút chuẩn bị... mua dầu diesel từ nước ngoài.
Câu chuyện ở vùng Pskov chỉ là một trong những triệu chứng rõ nét cho thấy hệ thống nhiên liệu của Nga đang sụp đổ như hiệu ứng domino. Trong khi chính quyền đang cố gắng vá những lỗ hổng bằng cách đặt ra các giới hạn và phạt tiền người dân vì một vài bình nhiên liệu trong gara, cuộc khủng hoảng nhiên liệu ở Nga ngày càng trầm trọng hơn.
https://today.ua/492109-u-rosiyi-cherez-deficit-benzinu-siloviki-z-rejdami-pishli-po-garazhah-ta-budinkah/





.jpg)







 (1).gif)






