Nghị sỹ đảng Cộng hòa Brian Mast, Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Hạ viện Hoa Kỳ, cho rằng, Quốc hội "khó có khả năng" thông qua gói viện trợ tài chính mới cho Ukraina.
Ông đã phát biểu về điều này trong một cuộc phỏng vấn với Đài phát thanh Liberty.
Ông cho rằng, các nước châu Âu phải gánh vác "trách nhiệm lớn hơn" trong việc hỗ trợ Ukraina, vì cuộc chiến đang diễn ra "ngay sát bên họ".
"Tôi không tin rằng, các bạn sẽ thấy một gói viện trợ an ninh mới của Mỹ dành cho Ukraina — 6 tỷ đô la, 60 tỷ đô la, hay bất kỳ số tiền nào khác," - ông nói.
Đồng thời, ông nói thêm rằng, Mỹ sẽ tiếp tục cung cấp hỗ trợ tình báo cho Kyiv và cho phép bán và chuyển giao vũ khí, ngay cả khi Quốc hội không thông qua gói viện trợ lớn.
Ông Mast mô tả chiến lược hiện tại của chính quyền Donald Trump liên quan đến cuộc chiến của Nga xâm lược Ukraina là "cân bằng". Ông cho rằng, Mỹ nên tiếp tục chia sẻ thông tin tình báo và tạo điều kiện thuận lợi cho việc chuyển giao vũ khí, nhưng "không nên thông qua các gói tài chính lớn mới".
"Chúng tôi sẵn sàng làm người trung gian hòa bình. Châu Âu phải tự bảo vệ sân sau của mình", - ông nói.
Vào ngày 2 tháng 5, trong một phiên điều trần trước Ủy ban Thượng viện Mỹ, được biết đề xuất ngân sách năm 2027 của nước này không cung cấp khoản tài trợ riêng cho chương trình USAI, thông qua đó Lầu Năm Góc mua vũ khí cho Ukraina từ các công ty quốc phòng Mỹ.
Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth, trả lời câu hỏi về nguồn tài trợ trong tương lai cho việc hỗ trợ Ukraina, cho biết Washington kỳ vọng sự tham gia lớn hơn từ các đồng minh châu Âu.
Quyền Giám đốc tài chính của Bộ Chiến tranh Hoa Kỳ, Jules Hurst, đã xác nhận riêng rằng, tài liệu ngân sách không bao gồm kinh phí cho USAI.
"Không có kinh phí nào cho USAI trong ngân sách này," - ông nói.
USAI là một chương trình hỗ trợ quân sự cho Ukraina, cho phép Lầu Năm Góc đặt mua vũ khí từ các nhà sản xuất cho Lực lượng Vũ trang Ukraina thay vì chuyển giao trực tiếp từ kho. Đây là một trong những cơ chế quan trọng của viện trợ dài hạn của Hoa Kỳ cho Ukraina.
Ngày 15 tháng 4, Phó Tổng thống Hoa Kỳ J.D. Vance tuyên bố rằng, ông ta tự hào nhất về việc chấm dứt "tài trợ chiến tranh ở Ukraina" và coi đó là một trong những thành tựu tốt nhất của chính quyền Donald Trump.
Trước đó, vào ngày 23 tháng 3, Tổng thư ký NATO Mark Rutte tuyên bố rằng, Hoa Kỳ không ngừng hỗ trợ Ukraina và tiếp tục cung cấp cho nước này thông tin tình báo và vũ khí thông qua cơ chế PURL.
BTV "NGƯỜI VIỆT KYIV" biên dịch
|