Liên minh châu Âu đang thảo luận về những thay đổi có thể đối với các quy định về việc cấp quy chế tạm trú cho người Ukraine, được ban hành sau khi Nga bắt đầu cuộc xâm lược toàn diện. Các lựa chọn hiện đang được xem xét bao gồm việc loại trừ nam giới trong độ tuổi quân sự và những người rời Ukraine bất hợp pháp khỏi chương trình này.
Thông tin này được Euractiv đưa tin .
Vấn đề này đã được nêu ra trong các cuộc thảo luận về tương lai của Chỉ thị Bảo vệ Tạm thời (TPD) của EU. Chính cơ chế này đã cho phép hàng triệu người Ukraine sinh sống và làm việc hợp pháp tại các quốc gia thuộc Liên minh Châu Âu sau khi chiến tranh bắt đầu, mà không cần phải trải qua thủ tục xin tị nạn thông thường.
Hiện tại, chương trình bảo vệ tạm thời đã được gia hạn đến tháng 3 năm 2027. Đồng thời, EU đang thảo luận về các bước tiếp theo sau khi thời hạn này kết thúc. Theo thông tin được công bố, một kịch bản khả thi là gia hạn chương trình, nhưng thu hẹp phạm vi đối tượng được hưởng lợi.
Cụ thể, vấn đề nằm ở khả năng loại trừ khỏi chương trình những người đàn ông trong độ tuổi quân sự hoặc những người đã rời Ukraine trái pháp luật. Cần lưu ý rằng những hạn chế tiềm năng này sẽ áp dụng cho những người nộp đơn mới và sẽ không ảnh hưởng đến những người Ukraine đã được cấp quy chế bảo vệ tạm thời tại các nước EU.
Vào năm 2024, Ủy ban châu Âu đã khuyến nghị các quốc gia thành viên chuẩn bị cho việc chấm dứt dần chương trình này. Khi đó, các khuyến nghị đã được đưa ra về một "quá trình chuyển đổi phối hợp" cho người Ukraine sang các quy chế pháp lý ổn định hơn. Tuy nhiên, việc thực hiện các kế hoạch này không đồng đều giữa các quốc gia.
Theo Euractiv, một số chính phủ đang bày tỏ lo ngại về sự gia tăng gần đây tỷ lệ nam giới trong độ tuổi quân sự trong số người Ukraine nhập cư vào EU. Một số quốc gia cũng cho rằng các quy định về bảo vệ tạm thời cần được xem xét lại "vì lợi ích của Ukraine" - vừa để hỗ trợ Ukraine chống lại sự xâm lược của Nga, vừa để đảm bảo công cuộc tái thiết đất nước trong tương lai.
Vấn đề này dự kiến sẽ được các bộ trưởng phụ trách vấn đề di cư thảo luận tại cuộc họp Hội đồng Tư pháp và Nội vụ trong tuần này. Tuy nhiên, bất kỳ thay đổi nào đối với Chỉ thị Bảo vệ Tạm thời chỉ có thể được thực hiện sau khi có sáng kiến chính thức từ Ủy ban Châu Âu. EC vẫn chưa cho biết liệu họ có kế hoạch đề xuất gia hạn cơ chế này thêm nữa hay không.
Tính đến tháng 3 năm 2026, có 4,33 triệu công dân Ukraine được hưởng quy chế bảo hộ tạm thời tại các quốc gia thuộc Liên minh châu Âu. Số lượng người Ukraine nhiều nhất là ở Đức, với 1,27 triệu người được hưởng quy chế này. Tại Ba Lan, hơn 961 nghìn người được bảo hộ tạm thời, và tại Cộng hòa Séc là gần 380 nghìn người.
Trong khi đó, một số quốc gia đã bắt đầu xem xét lại cách tiếp cận của họ đối với việc tiếp nhận người Ukraine. Ví dụ, Đan Mạch đang cân nhắc việc hạn chế quyền được bảo vệ tạm thời đối với nam giới từ 23 đến 60 tuổi, cũng như những người mới đến từ 14 khu vực của Ukraine mà theo chính quyền nước này, ít bị ảnh hưởng bởi giao tranh hơn. Về phần mình, Na Uy đã thay đổi quy định, theo đó nam giới mới đến từ 18 đến 60 tuổi không còn được nộp đơn xin bảo vệ tập thể tạm thời nữa.
https://today.ua/490416-novi-pravila-dlya-4-miljoniv-ukrayinskih-bizhenciv-u-2027-roci-v-yes-pid-zagrozoyu-choloviki-prizovnogo-viku/





.jpg)







 (1).gif)






