Người phát ngôn Không quân Yuri Ignat cho biết, trong cuộc tấn công ban đêm, Nga đã sử dụng chiến thuật phối hợp giữa máy bay không người lái, tên lửa và đạn đạo, nhằm làm quá tải hệ thống phòng không, nhưng hầu hết các mục tiêu đều bị bắn hạ.
Yuriy Ignat, người phát ngôn của Không quân Ukraine, đã nói về những chi tiết cụ thể của cuộc tấn công ban đêm của Nga, một trong những cuộc tấn công lớn nhất trong những tháng gần đây. Theo ông, đối phương đã sử dụng chiến thuật phối hợp - đồng thời sử dụng máy bay không người lái tấn công, tên lửa hành trình và các tổ hợp tên lửa đạn đạo, nhằm làm quá tải hệ thống phòng không.
Ignat nhấn mạnh rằng cuộc tấn công này khác với những cuộc tấn công trước đây: quân đội Nga đã cố gắng thay đổi đường bay của tên lửa, kết hợp nhiều loại vũ khí khác nhau và phóng chúng theo từng đợt để gây khó khăn cho lực lượng phòng thủ Ukraine. Mặc dù vậy, một phần đáng kể các mục tiêu đã bị bắn hạ, nhờ đó cứu sống được hàng trăm người.
Người phát ngôn cũng nhấn mạnh rằng các cuộc tấn công nhắm vào cơ sở hạ tầng dân sự — các tòa nhà dân cư, cơ sở y tế và cơ sở năng lượng. Ông gọi đây là bằng chứng thêm về tội ác chiến tranh của Điện Kremlin, khi cố tình tấn công thường dân.
Các nhà phân tích nhận định rằng việc sử dụng các phương án tấn công mới cho thấy Nga muốn tìm ra điểm yếu trong hệ thống phòng không của Ukraine, đồng thời thể hiện sự tuyệt vọng của kẻ xâm lược, khi không thể đạt được các mục tiêu chiến lược trên mặt trận.