Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã cảnh báo người dân về một cuộc tấn công quy mô lớn mới có thể xảy ra từ phía Nga, kêu gọi họ hết sức chú ý đến các tín hiệu cảnh báo và bảo vệ tính mạng của mình. Ông nhấn mạnh rằng tình báo đang ghi nhận các hoạt động chuẩn bị của địch, và hệ thống phòng không cùng các đơn vị hỏa lực cơ động của Ukraine đang trong tình trạng báo động cao.
Trong bài phát biểu tối ngày 30 tháng 5, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết thông tin tình báo về khả năng Nga tấn công quy mô lớn vẫn còn phù hợp. Ông kêu gọi người dân Ukraine không nên phớt lờ các tín hiệu cảnh báo và phải đáp trả mọi mối đe dọa, vì kẻ thù đang tìm cách đe dọa dân chúng. Ông Zelensky nhấn mạnh rằng hệ thống phòng không, các nhóm hỏa lực cơ động và không quân chiến đấu của Ukraine đang trong tình trạng báo động, và tỷ lệ bắn hạ máy bay không người lái "Shaheed" luôn vượt quá 90%.
Tổng thống nhấn mạnh rằng Nga có thể sử dụng một cuộc tấn công phối hợp mới, bao gồm tên lửa và máy bay không người lái các loại. Ông lưu ý rằng các đối tác của Ukraine đang đàm phán với Moscow, nhưng "không có niềm tin rằng bất kỳ ai ở đó sẽ thay đổi ý định của họ". Ông Zelensky kêu gọi người dân bảo vệ tính mạng của mình và tuân thủ nghiêm ngặt các quy tắc an toàn.
Theo ông, lực lượng quốc phòng Ukraine đang thể hiện những kết quả cao: hơn 90% máy bay không người lái cảm tử bị bắn hạ, và công tác hợp tác với các đối tác vẫn đang tiếp tục để có được các hệ thống phòng không và tên lửa mới. Tổng thống cảm ơn tất cả các đồng minh đã giúp Ukraine tăng cường khả năng phòng thủ.
Ông Zelensky cũng nhấn mạnh rằng ngay cả khi không có cuộc tấn công quy mô lớn nào vào đêm đó, Nga đã phóng bảy tên lửa và gần 300 máy bay không người lái vào Ukraine, hầu hết đều bị đánh chặn thành công. Điều này cho thấy sự khủng bố liên tục của Điện Kremlin và sự cần thiết phải luôn cảnh giác.
Lời cảnh báo của Zelensky là một tín hiệu nữa gửi đến xã hội rằng cuộc chiến vẫn tiếp diễn và kẻ thù không từ bỏ chiến thuật khủng bố. Đồng thời, nó thể hiện sự sẵn sàng của lực lượng quốc phòng Ukraine và sự hỗ trợ của các đối tác quốc tế đang giúp tăng cường phòng thủ trên không.
Như vậy, bài phát biểu của Tổng thống Ukraine vừa là lời cảnh báo vừa là lời khẳng định: mối đe dọa là có thật, nhưng lực lượng phòng thủ đã sẵn sàng, và nhiệm vụ chính của người dân là bảo vệ tính mạng và ứng phó với nguy hiểm.