Những tuyên bố mới của Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov cho thấy các mục tiêu quân sự của Điện Kremlin không phù hợp với yêu cầu và kỳ vọng của Tổng thống Mỹ Donald Trump về việc chấm dứt ngay lập tức cuộc chiến của Nga với Ukraina.
Điều này được các nhà phân tích tại Viện Nghiên cứu Chiến tranh Hoa Kỳ (ISW) viết trong một báo cáo mới.
Họ nhấn mạnh, tuyên bố của Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov, người thực sự khẳng định là Nga không có ý định đồng ý ngừng bắn ngay lập tức ở Ukraina, trừ khi điều đó dẫn đến sự đầu hàng hoàn toàn của Ukraina. Lavrov tuyên bố rằng, Nga vẫn chưa thay đổi lập trường kể từ Hội nghị thượng đỉnh Alaska vào tháng 8 năm 2025, và rằng, Moskva được cho là cần một "nền hòa bình lâu dài, ổn định" chứ không phải một lệnh ngừng bắn ngắn hạn "không dẫn đến đâu cả". Hơn nữa, Bộ trưởng Nga đã đáp lại yêu cầu của Mỹ về việc chấm dứt ngay lập tức cuộc chiến của Nga với Ukraina bằng cách lập luận rằng, một lệnh ngừng bắn sẽ không giải quyết được cái gọi là "nguyên nhân gốc rễ" của cuộc xung đột.
ISW lưu ý rằng những tuyên bố của Lavrov nhấn mạnh mong muốn của Điện Kremlin trong việc đạt được các mục tiêu quân sự ban đầu, bất chấp yêu cầu của Hoa Kỳ về việc chấm dứt chiến tranh ngay lập tức. Nhà độc tài Nga Vladimir Putin và các quan chức cấp cao của Điện Kremlin đã nhiều lần tuyên bố rằng, Nga sẽ không đồng ý ngừng bắn cho đến khi Ukraina và phương Tây tuân thủ các yêu cầu của Moskva về sự trung lập của Ukraina, việc loại bỏ chính phủ hợp pháp của Ukraina, việc thành lập một chính phủ thân Nga, và việc từ bỏ chính sách mở cửa và sự mở rộng của NATO. Do đó, những tuyên bố của Lavrov "tiếp tục những nỗ lực của Điện Kremlin nhằm báo hiệu với Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump rằng, yêu cầu của ông về việc chấm dứt chiến tranh ngay lập tức là không phù hợp với các mục tiêu quân sự của Nga", - ISW lưu ý.
Các chuyên gia cũng lưu ý rằng, chiến dịch tấn công tầm xa kéo dài và leo thang của Nga nhằm vào Ukraina - đặc biệt là các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng năng lượng của Ukraina - chỉ là một dấu hiệu cho thấy Điện Kremlin không quan tâm đến hòa bình.
ISW nhắc lại dữ liệu của Bloomberg hồi đầu tháng 10, ước tính rằng, các cuộc không kích của Nga đã phá hủy khoảng 60% sản lượng khí đốt tự nhiên của Ukraina, có thể buộc Ukraina phải chi 1,9 tỷ euro để nhập khẩu nhiên liệu trong mùa đông năm 2025-2026. ISW cũng lưu ý rằng, bắt đầu từ năm 2022, Nga đã phát động một loạt các cuộc tấn công tăng cường nhằm vào cơ sở hạ tầng năng lượng của Ukraina. Theo các nhà phân tích tại Viện Nghiên cứu Chiến tranh, đây là nỗ lực của Nga nhằm phá hoại an ninh năng lượng và tiềm năng công nghiệp của Ukraina, cũng như làm suy yếu tinh thần của người dân Ukraina.
Như đã đưa tin, trong đêm rạng sáng ngày 22 tháng 10, Nga đã thực hiện một cuộc tấn công tương tự tiếp theo, nhắm vào Kyiv và khu vực lân cận, cũng như 9 khu vực khác của Ukraina. Theo Bộ Năng lượng, các mục tiêu chính là những cơ sở năng lượng.
Sau cuộc tấn công, lệnh cắt điện khẩn cấp đã được áp dụng tại Kyiv và hầu hết các khu vực của Ukraina. Theo Không quân Ukraina, 12 tên lửa và 55 UAV tấn công đã trúng đích tại 26 địa điểm, cũng như tác động của các mục tiêu bị bắn hạ (mảnh vỡ) tại 19 địa điểm.
Nga đã tấn công Ukraina với 433 mục tiêu, trong đó 349 mục tiêu đã bị bắn hạ hoặc bị chế áp. Trong số 28 tên lửa được sử dụng trong cuộc tấn công, có 15 tên lửa đạn đạo.
Khu vực Kyiv là mục tiêu chính của cuộc tấn công. Các tỉnh Dnipropetrovsk, Zaporizhya, Cherkasy, Chernihiv và Odesa cũng bị ảnh hưởng.
BTV "NGƯỜI VIỆT KYIV" biên dịch
|