|
Thứ Bảy, 10/01/2026
Nguồn: Hãng thông tấn ASPI
Tối muộn ngày 8/1, lực lượng Nga đã phóng một tên lửa đạn đạo tầm trung mang tên “Oreshnik” nhằm vào khu vực tỉnh Lviv, miền tây Ukraine.

Ban đầu, phía Ukraine không công bố chính thức địa điểm tên lửa rơi trúng; trong đêm chỉ có thông tin cho biết một cơ sở hạ tầng trọng yếu đã bị tấn công. Tuy nhiên, theo Reuters, địa điểm thực sự của vụ đánh trúng đã được làm rõ. Một quan chức cấp cao của Ukraine, đề nghị giấu tên, cho biết tên lửa được cho là đã rơi trúng một phân xưởng của một doanh nghiệp nhà nước. Vụ tấn công gây ra “những hư hại nhỏ đối với các kết cấu bê tông” và tạo ra các hố nổ trong khu vực rừng lân cận.
Trong khi đó, Cơ quan An ninh Ukraine (SBU) nhận định mục tiêu của Nga là phá hoại cơ sở hạ tầng dân sự trong khu vực, trong bối cảnh “điều kiện thời tiết đang xấu đi nhanh chóng”. Phía Nga tuyên bố tên lửa được sử dụng để tấn công hạ tầng năng lượng và một nhà máy sản xuất máy bay không người lái, mà theo Moskva là nơi chế tạo các UAV từng được dùng trong vụ tấn công nhằm vào dinh thự của Tổng thống Vladimir Putin.
Nga gọi đây là hành động trả đũa cho vụ tấn công vào nơi ở của ông Putin – cáo buộc đã bị cả Ukraine lẫn các cơ quan tình báo Mỹ bác bỏ.
Các đồng minh châu Âu của Ukraine cho rằng cuộc tấn công, diễn ra không xa biên giới Ba Lan, là một nỗ lực nhằm đe dọa và gây sức ép với họ. Tuy nhiên, các chuyên gia được Reuters phỏng vấn nhận định mục tiêu chính của Moskva nhiều khả năng là Ukraine, trong bối cảnh các cuộc đàm phán về chấm dứt chiến tranh đang bước vào giai đoạn then chốt.
Tại thời điểm bài báo được đăng tải, thông tin về việc tên lửa rơi trúng phân xưởng của doanh nghiệp nhà nước vẫn chưa được các cơ quan chức năng hay giới chỉ huy quân sự Ukraine chính thức xác nhận hay bình luận.
https://aspi.com.ua/news/politika/putin-khotiv-nalyakati-ukrainu-kudi-same-vluchila-raketa-oreshnik-reuters#gsc.tab=0
|