|
Thế giới – Xung đột Nga–Ukraine
Trong đêm rạng sáng ngày 9/1, các cuộc tấn công nhằm vào cơ sở năng lượng đã xảy ra ở cả phía Ukraine lẫn Nga. Tại vùng Belgorod của Nga, chính quyền địa phương mô tả tình hình là “thảm họa”, với các biện pháp hạn chế kéo dài.

Theo Reuters, khu vực Belgorod ở miền tây nước Nga vẫn đang chịu hậu quả nặng nề sau các cuộc tấn công vào hạ tầng năng lượng. Đây đã là ngày thứ tư liên tiếp xảy ra tình trạng mất điện, mất sưởi ấm và gián đoạn nguồn nước sinh hoạt. Nhà chức trách cho biết các sự cố sụt giảm điện áp hôm thứ Hai đã buộc nhiều trung tâm thương mại phải đóng cửa, đồng thời gây gián đoạn hoạt động tại các cơ sở công nghiệp. Thống đốc vùng Belgorod, ông Vyacheslav Gladkov, gọi đây là một tình trạng “thảm họa”. Thông tin được cổng điều tra độc lập của Nga lưu vong Agentstvo đăng tải.
Sau khi người dân liên tục phản ánh trong phần bình luận dưới các bài đăng mạng xã hội của thống đốc, chính quyền địa phương cho biết đã khôi phục lại điện và nước cho phần lớn các hộ gia đình bị ảnh hưởng. Tuy nhiên, theo Agentstvo, tại nhiều khu vực – trong đó có thành phố Stroitel – tình trạng mất điện, mất nước vẫn tiếp diễn.
Kinh tế địa phương bị ảnh hưởng nghiêm trọng
Khủng hoảng năng lượng đang tác động mạnh tới nền kinh tế địa phương. Nhiều trung tâm thương mại lớn phải hạn chế hoạt động hoặc đóng cửa hoàn toàn. Theo truyền thông địa phương, chính quyền đã áp dụng hạn mức sử dụng điện đối với hơn 60 doanh nghiệp công nghiệp, theo đó các cơ sở này chỉ được phép sử dụng điện vào ban đêm.
Thống đốc Gladkov cảnh báo tình hình có thể tiếp tục xấu đi. Do nhu cầu năng lượng cao từ người dân và ngành công nghiệp, cùng với thiệt hại đối với hạ tầng, nguy cơ xảy ra thêm các đợt cắt điện, cắt sưởi ấm và nước sinh hoạt là rất lớn. Chính quyền đã kêu gọi người dân tự trang bị máy phát điện. Đối với các nhóm dễ bị tổn thương như bệnh nhân nằm liệt giường hoặc trẻ nhỏ, các nơi trú ẩn khẩn cấp sẽ được bố trí khi cần thiết.
Nga sử dụng tên lửa tầm trung trong đêm
Cuộc khủng hoảng bắt nguồn từ các cuộc tấn công trong đêm 9/1, khi nhiều cơ sở năng lượng tại Belgorod bị đánh trúng. Theo ông Gladkov, 556.000 người đã bị cắt điện. “Gần như số lượng tương tự không có hệ thống sưởi, chủ yếu là tại 1.920 tòa nhà chung cư. Gần 200.000 người không có nước và hệ thống thoát nước,” ông cho biết trong một đoạn video đăng trên Telegram. Dù chính quyền đã hứa sẽ nhanh chóng khôi phục, nhưng đến nay vẫn chưa thể hoàn tất.
Kể từ khi chiến tranh nổ ra, Nga đã tiến hành các cuộc tấn công có hệ thống nhằm vào hậu phương Ukraine, phá hủy nhiều cơ sở năng lượng. Trong cùng đêm đó, Moskva cũng đã lần thứ hai kể từ đầu chiến tranh sử dụng tên lửa tầm trung nhằm vào Ukraine. Ngược lại, Ukraine trong quá trình phòng thủ cũng ngày càng tăng cường các đòn tấn công sâu trong lãnh thổ Nga, chủ yếu nhắm vào các mục tiêu thuộc ngành dầu khí nhằm làm gián đoạn nguồn cung nhiên liệu cho quân đội Nga. Các cuộc tấn công này chủ yếu sử dụng drone tầm xa; việc dùng tên lửa là tương đối hiếm.
Russland-Ukraine-Krieg: Energiekrise in Belgorod – Gouverneur spricht von katastrophaler Lage
|