|
Artikel von Momir Takac

Tấn công sâu trong lãnh thổ Nga
Ukraine được cho là đang tiếp tục thực thi hiệu quả chiến lược phá hoại ngành công nghiệp dầu mỏ của Nga. Kiev thông báo đã tiến hành những đòn tấn công đáng chú ý nhằm vào các mục tiêu dầu khí của Nga.
Theo thông tin từ Kiev, Lực lượng Vũ trang Ukraine đã mở rộng chiến lược làm suy yếu hạ tầng dầu mỏ của Tổng thống Nga Vladimir Putin. Trong một cuộc tấn công được đánh giá là đặc biệt nghiêm trọng, nhiều giàn khoan dầu của Nga trên biển Caspi đã bị tấn công, dù khu vực này nằm rất xa tiền tuyến. Bộ Tổng tham mưu Ukraine cũng xác nhận thêm nhiều mục tiêu khác đã bị phá hủy.
Một giàn khoan của tập đoàn Lukoil tại mỏ Grayfer – các giàn khoan dầu của Nga trên biển Caspi đã trở thành mục tiêu tấn công của Ukraine.
(Ảnh: IMAGO/Dmitry Dadonkin)
Bộ Tổng tham mưu Ukraine cho biết trên Facebook:
“Trong khuôn khổ các biện pháp nhằm làm suy giảm tiềm lực quân sự và kinh tế của kẻ xâm lược, các đơn vị thuộc Lực lượng Phòng vệ Ukraine đã tấn công ba giàn khoan dầu của Lukoil trên biển Caspi.”
Theo đó, vào tối 11/1, các giàn khoan mang tên ‘W. Filanovsky’, ‘Yuri Korchagin’ và ‘Valery Graifer’ đã bị lực lượng đặc nhiệm Ukraine phá hủy hoặc gây hư hại. Mức độ thiệt hại hiện vẫn đang được đánh giá. Lực lượng đặc nhiệm Ukraine cũng đã đăng tải video ghi lại cuộc tấn công trên nền tảng X.
Leo thang đáng kể trong chiến lược tấn công dầu mỏ của Nga
Các chiến dịch này được xem là bước leo thang quan trọng trong chiến lược của Ukraine nhằm tấn công hạ tầng dầu mỏ Nga. Những cơ sở bị đánh trúng nằm cách khu vực do Ukraine kiểm soát hàng trăm km.
Trước đó, vào ngày 19/12/2025, lực lượng Ukraine từng tấn công thành công một tàu chiến Nga và một giàn khoan dầu trên biển Caspi. Đến tháng 11, các kho dầu tại bán đảo Crimea cũng đã trở thành mục tiêu.
Theo Kyiv Post, mỏ dầu Filanovsky được xem là một trong những mỏ ngoài khơi lớn nhất của Nga, với trữ lượng ước tính 129 triệu tấn dầu và 30 tỷ m³ khí đốt. Các cuộc tấn công nhằm vào những cơ sở này có thể gây tác động nghiêm trọng đến sản lượng dầu của Nga, qua đó ảnh hưởng trực tiếp tới nguồn tài chính phục vụ chiến tranh tại Ukraine.
Nhiều mục tiêu quân sự khác bị phá hủy
Ngoài các đòn tấn công vào giàn khoan dầu trên biển Caspi, Bộ Tổng tham mưu Ukraine còn thông báo về những chiến dịch thành công khác. Cụ thể, gần làng Baranycheve thuộc vùng Luhansk đang bị chiếm đóng, một hệ thống phòng không Buk-M3 của Nga đã bị phá hủy. Đồng thời, một kho vật tư và trang thiết bị quân sự gần Novotroitsk, thuộc vùng Kherson, cũng đã bị tấn công.
Trong bối cảnh đó, Nga gần đây đã lần thứ hai sử dụng tên lửa siêu vượt âm Oreshnik trong cuộc chiến tại Ukraine. Moskva biện minh cho hành động này bằng cáo buộc về một cuộc tấn công nhằm vào nơi ở của Tổng thống Putin.
(Nguồn: understandingwar.org, militarnyi.com, kyivpost.com, x.com)
Putins Öl-Reichtum zerstört: Ukrainische Spezialeinheiten greifen russische Bohrinseln an
|