Tập đoàn quốc phòng Rheinmetall của Đức đã giành được một hợp đồng lớn để sản xuất đạn dược cho Ukraine. Giá trị hợp đồng vẫn chưa được chốt окончательно, nhưng ước tính sẽ lên tới hàng chục tỷ euro. Việc giao hàng đến Ukraine sẽ chỉ bắt đầu vào năm 2027.
Hãng Reuters đưa tin về vấn đề này , trích dẫn thông tin từ chính công ty đó.
Tập đoàn quốc phòng Đức Rheinmetall đã ký một thỏa thuận mới với Ukraine, quy định việc sản xuất và cung cấp đạn dược và đầu đạn pháo. Thông tin này được chính công ty công bố.
Theo báo cáo, tổng chi phí của hợp đồng vẫn chưa được công bố, dự kiến sẽ được ghi nhận chính thức vào quý 2 năm 2026. Việc hoàn thành đơn đặt hàng dự kiến sẽ diễn ra trong quý 1 năm 2027.
Rheinmetall cho biết việc sản xuất sản phẩm cho khách hàng Ukraine đã bắt đầu tại nhà máy của công ty đặt tại Tây Ban Nha.
Hãng tin Reuters lưu ý rằng Rheinmetall là một trong những nhà sản xuất đạn dược cỡ lớn hàng đầu thế giới. Trong bối cảnh chi tiêu quốc phòng của các nước NATO ngày càng tăng, công ty đang tích cực mở rộng năng lực sản xuất, mở rộng các lĩnh vực hoạt động mới và đầu tư vào sự phát triển của ngành công nghiệp quốc phòng.
Công ty này làm rõ rằng Ukraine đã đặt mua đạn pháo tầm xa cỡ nòng 155 mm, cũng như các loại thuốc phóng tương ứng. Gói hàng bao gồm đạn ER02A1 B/B và thuốc phóng M203.
"Ukraine đã đặt hàng Rheinmetall cung cấp đạn pháo tầm xa. Đơn đặt hàng bao gồm đạn pháo 155 mm và đầu đạn trị giá hàng chục triệu euro. Giá trị hợp đồng, sẽ được xác định vào quý 2 năm 2026, lên tới hàng chục triệu euro", công ty cho biết.
Như vậy, chúng ta đang nói đến hàng chục triệu euro. Theo Rheinmetall, đạn ER02A1 B/B và thuốc phóng M203 hiện đang được một số quốc gia thành viên NATO sử dụng. Chúng tương thích với nhiều hệ thống pháo 155 mm khác nhau, có tầm bắn xa và hiệu quả cao.
Ban quản lý cũng nhấn mạnh sẽ tiếp tục đầu tư đáng kể vào việc hiện đại hóa các nhà máy sản xuất hiện có và xây dựng các nhà máy mới. Những bước đi này nhằm đảm bảo đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng đối với đạn pháo 155 mm hiện đại.
Xét cho cùng, nhu cầu về đạn dược của Ukraine không hề giảm. Hơn nữa, toàn châu Âu đang tích cực chuẩn bị cho chiến tranh. Trong bối cảnh đó, các doanh nghiệp quốc phòng có cơ hội tốt để phát triển.
Nhân tiện, như tờ UNIAN của Ukraine đưa tin , Rheinmetall gần đây đã mất một đơn đặt hàng quốc phòng lớn. Chính phủ Đức bất ngờ hủy bỏ chương trình đóng sáu tàu khu trục F126, vốn được giao cho tập đoàn này. Lý do được chính phủ đưa ra là do sự chậm trễ liên tục trong việc thực hiện dự án và chi phí liên tục tăng cao. Cùng với hợp đồng này, Rheinmetall đã mất một đơn đặt hàng trị giá 12 tỷ euro. Vì vậy, hợp đồng mới với Ukraine, có giá trị "hàng chục triệu euro", đã trở thành một cứu cánh nhỏ cho nhà sản xuất vũ khí Đức.
https://today.ua/491453-nimeckij-oboronnij-koncern-otrimav-velike-vijskove-zamovlennya-vid-ukrayini-na-2027-rik/





.jpg)







 (1).gif)






