|
Bài viết của Jens Asbjørn Bøgen
Khi một cuộc chiến quy mô lớn kéo dài nhiều năm, áp lực phải đạt được những kết quả cụ thể trên chiến trường ngày càng gia tăng.

Các nhà lãnh đạo thường đặt ra những mốc thời gian để thúc đẩy chiến dịch quân sự, nhưng các mục tiêu này không phải lúc nào cũng đạt được.
Theo bài báo, miền đông Ukraine vẫn là chiến trường ác liệt nhất của cuộc chiến. Các cuộc tấn công diễn ra hằng ngày, trong khi lực lượng Ukraine phải đối mặt với sức ép liên tục từ quân đội Nga.
Zelensky: Nga đã 15 lần lỡ hẹn ở Donetsk
Trong bài phát biểu ngày 29/6, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy cho rằng Điện Kremlin liên tục thay đổi các mục tiêu quân sự.
Theo ông Zelensky:
"Chỉ cần nhắc đến một sự thật: kể từ khi cuộc xâm lược toàn diện bắt đầu, quân đội Nga đã được giao tới 15 thời hạn khác nhau để chiếm toàn bộ tỉnh Donetsk của chúng tôi. Giới lãnh đạo chính trị Nga luôn rơi vào một ảo tưởng về Donbas. Đã 15 lần họ tin rằng mình sắp chiếm được toàn bộ Donbas."
Phát biểu này được United24 Media dẫn lại.
Các mốc thời gian liên tục bị lùi
Theo bài báo, Nga đã nhiều lần đặt ra thời hạn để kiểm soát hoàn toàn tỉnh Donetsk, nhưng đều không đạt được.
Cụ thể:
- Năm 2022: đặt ra 5 thời hạn khác nhau.
- Năm 2023: thêm 2 thời hạn.
- Năm 2024: tiếp tục có 2 thời hạn.
- Năm 2025: thêm 3 thời hạn, trong bối cảnh Moskva cố gắng thuyết phục Tổng thống Mỹ Donald Trump rằng hệ thống phòng thủ của Ukraine sắp sụp đổ.
Theo bài báo, hiện thời hạn mới đã được lùi đến ngày 31/12.
Ông Zelensky cho rằng việc liên tục trì hoãn mục tiêu sẽ chỉ khiến Nga phải trả giá bằng nhiều thương vong hơn khi cuộc chiến tiếp diễn.
Ukraine tiếp tục hứng chịu các cuộc tấn công
Bài báo cho biết thời gian gần đây Ukraine tiếp tục ghi nhận nhiều thương vong do các đợt tấn công mới của Nga.
Trang web chính thức của Tổng thống Ukraine đưa tin về:
- một vụ tấn công gây chết người nhằm vào phương tiện giao thông công cộng tại Zaporizhzhia;
- các đợt pháo kích dữ dội tại Kherson;
- và Kharkiv.
Kiev khẳng định đang gây sức ép ngược lên Nga
Theo bài viết, Ukraine cũng đang tiến hành các đòn phản công có hệ thống nhằm vào cơ sở hạ tầng của Nga.
Tác giả cho rằng các chiến dịch này đã góp phần gây ra tình trạng thiếu nhiên liệu ở nhiều khu vực của Nga, buộc người dân phải xếp hàng dài để mua xăng.
Bài báo nhận định điều này trái ngược với kỳ vọng ban đầu của Moskva rằng chiến dịch quân sự sẽ kết thúc chỉ trong vài ngày.
Ukraine tiếp tục tìm kiếm sự hỗ trợ từ đồng minh
Để duy trì sức ép trên chiến trường, Ukraine tiếp tục tăng cường hợp tác với các nước đồng minh.
Theo bài báo, gần đây ông Zelensky đã gặp Bộ trưởng Quốc phòng Đan Mạch Jeppe Bruus tại Kiev nhằm:
- hoàn tất một thỏa thuận liên quan đến máy bay không người lái (UAV);
- đồng thời bảo đảm gói viện trợ quân sự thứ 30 của Đan Mạch dành cho Ukraine.
https://www.msn.com/de-de/nachrichten/other/selenskyj-spottet-%C3%BCber-putins-15-verpasste-fristen-f%C3%BCr-die-eroberung-des-donezk-gebiets/ar-AA26T3Li?ocid=msedgntp&cvid=64e3233f71e94ec8cc39688b6779038f&ei=9
|