|
Редактор стрічки новин today.ua
Nga tuyên bố sẵn sàng tiến hành một cuộc tấn công hạt nhân nhằm vào các nước NATO nếu liên minh này cô lập vùng Kaliningrad của Nga khỏi phần lãnh thổ còn lại của đất nước.

Nga một lần nữa đưa ra cảnh báo hạt nhân đối với phương Tây, lần này liên quan đến vùng Kaliningrad. Moscow cảnh báo rằng nếu Kaliningrad bị cô lập khỏi phần còn lại của Liên bang Nga, các nước NATO sẽ phải đối mặt với một phản ứng quân sự mạnh mẽ, kể cả khả năng sử dụng vũ khí hạt nhân.
Thông tin trên được Reuters đưa tin, dựa trên một tài liệu mà giới lãnh đạo NATO nhận được từ phía Nga.
Theo Reuters, Nga đã thông báo với NATO rằng Moscow sẵn sàng sử dụng vũ khí hạt nhân nếu các quốc gia thành viên của liên minh tìm cách cô lập Kaliningrad khỏi phần lãnh thổ còn lại của Nga.
Trong công hàm, phía Nga cáo buộc NATO theo đuổi một chính sách nguy hiểm, mà theo quan điểm của Moscow, đang tạo ra nguy cơ cao dẫn tới một cuộc đối đầu vũ trang trực tiếp. Tài liệu cũng đề cập khả năng Nga tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào “các trung tâm ra quyết định” tại các nước NATO.
Moscow tuyên bố rằng nếu có nỗ lực cô lập Kaliningrad, Nga sẵn sàng sử dụng tất cả các phương tiện mà nước này có trong tay, bao gồm cả vũ khí hạt nhân, để bảo vệ lãnh thổ của mình.
“Nga sẽ sẵn sàng sử dụng toàn bộ kho vũ khí và phương tiện mà mình có, bao gồm cả vũ khí hạt nhân, để bảo vệ lãnh thổ của mình nếu các nước NATO thực hiện bất kỳ nỗ lực nào nhằm cô lập vùng Kaliningrad khỏi phần còn lại của đất nước.”
Theo bài báo, đây là nội dung trong một bức thư không chính thức mà Điện Kremlin gửi tới NATO.
NATO bác bỏ mọi cáo buộc rằng liên minh đe dọa Nga
NATO bác bỏ cáo buộc cho rằng liên minh đang đe dọa Nga.
Trong văn bản trả lời mà Reuters cũng được xem, NATO khẳng định rằng NATO là một liên minh phòng thủ và có trách nhiệm phản ứng trước những mối đe dọa đối với các quốc gia thành viên.
Liên minh nhấn mạnh rằng các cuộc tập trận và những hoạt động khác của NATO không nhằm đe dọa lãnh thổ Nga.
NATO đồng thời kêu gọi Moscow chấm dứt cuộc chiến toàn diện tại Ukraine và từ bỏ những tuyên bố mang tính đe dọa hạt nhân.
“Không có cuộc tập trận hay hoạt động nào của NATO là mối đe dọa đối với lãnh thổ Liên bang Nga. Chúng tôi kêu gọi Liên bang Nga chấm dứt cuộc xâm lược toàn diện vô căn cứ vào Ukraine. Chúng tôi mạnh mẽ kêu gọi Liên bang Nga kiềm chế những hành động ngày càng liều lĩnh nhằm vào các thành viên của Liên minh và chấm dứt những tuyên bố hạt nhân vô trách nhiệm.”
Như vậy, việc hai bên trao đổi công hàm ngoại giao diễn ra trong bối cảnh căng thẳng tại khu vực Baltic gia tăng.
Phía Nga xem các hoạt động của NATO, trong đó có các cuộc tập trận và những hoạt động khác gần Kaliningrad, là những nguy cơ tiềm tàng đối với an ninh Nga. Trong khi đó, NATO khẳng định không có ý định tấn công Nga.
Kaliningrad – điểm nóng chiến lược giữa Nga và NATO
Kaliningrad là một vùng lãnh thổ của Nga nằm bên bờ biển Baltic nhưng không tiếp giáp với phần lãnh thổ chính của Nga. Vùng này nằm giữa Ba Lan và Litva – hai quốc gia thành viên NATO.
Vì vị trí địa lý đặc biệt, Kaliningrad từ lâu là một trong những điểm nhạy cảm nhất trong quan hệ giữa Nga và NATO. Bất kỳ vấn đề nào liên quan đến tuyến đường bộ kết nối Kaliningrad với phần còn lại của Nga đều có thể trở thành vấn đề an ninh nghiêm trọng đối với Moscow.
Bài báo cũng nhắc lại rằng Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov trước đó đã cảnh báo các nước NATO sẽ phải đối mặt với “một phản ứng mạnh mẽ” nếu họ quyết định tấn công Nga. Theo Lavrov, nếu xảy ra chiến tranh giữa Nga và NATO, cuộc chiến đó sẽ “rất ngắn”.
https://today.ua/494265-rosiya-gotova-zastosuvati-proti-krayin-nato-yadernu-zbroyu-alyans-otrimav-vid-moskvi-lista-z-pogrozami/
|