|
Редактор стрічки новин today.ua
Các cuộc tấn công nhằm vào cơ sở hạ tầng đô thị có thể khiến hàng triệu người mất điện, mất hệ thống sưởi và nước sinh hoạt. Ba thành phố lớn nhất Ukraine được cho là nằm trong diện đặc biệt chú ý của Nga.

Nga được cho là muốn khiến người dân Ukraine phải trải qua mùa đông trong tình trạng thiếu nhiệt, thiếu điện và thiếu nước. Những cuộc tấn công mạnh nhất nhằm vào cơ sở hạ tầng đô thị có thể được tiến hành ngay trước mùa đông, khi thời tiết bắt đầu trở lạnh nghiêm trọng và thời gian để khắc phục hậu quả gần như không còn.
Theo bài báo, Điện Kremlin được cho là đã xây dựng các kế hoạch riêng đối với ba thành phố lớn của Ukraine, trong khi nhiều khu vực dân cư khác cũng có thể phải đối mặt với những hậu quả nghiêm trọng.
Thông tin này được The New York Times đăng tải, dựa trên những dữ liệu do tình báo Ukraine cung cấp.
Theo phía Ukraine, Nga có thể đang chuẩn bị một chiến dịch quy mô lớn nhằm tấn công cơ sở hạ tầng năng lượng của Ukraine trước mùa đông. Các thông tin mà Ukraine cung cấp cho các đối tác phương Tây cho thấy những cuộc tấn công tiềm tàng có thể nhằm làm suy giảm đáng kể nguồn cung điện, nhiệt và nước tại những thành phố lớn, trong đó có Kyiv, Kharkiv và Odesa.
Theo The New York Times, chính quyền Ukraine đã chuyển cho các đối tác châu Âu một tài liệu mà phía Ukraine cho rằng chứa những kế hoạch của Nga được thu thập qua hoạt động tình báo, liên quan đến một chiến dịch quy mô lớn nhằm tác động vào cơ sở hạ tầng trọng yếu của Ukraine trong mùa đông.
Kịch bản được mô tả là các thành phố lớn có thể đồng thời phải đối mặt với tình trạng mất điện, gián đoạn hệ thống sưởi và thiếu nước.
Theo hai nguồn tin đã xem bản trình bày, tài liệu mô tả khả năng xảy ra một chiến dịch tấn công có hệ thống nhằm vào hệ thống năng lượng Ukraine.
Bộ trưởng Năng lượng Ukraine Denys Shmyhal, theo bài báo, đã trình bày tài liệu này với các đối tác châu Âu tại Paris khoảng hai tuần trước.
Có thể sử dụng tới hàng nghìn tên lửa, UAV và bom hàng không
Theo nội dung được mô tả trong tài liệu, chiến dịch tiềm tàng có thể bao gồm việc sử dụng tới 1.000 tên lửa, máy bay không người lái và bom hàng không.
Các mục tiêu có thể bao gồm:
- Các trạm biến áp điện;
- Nhà máy thủy điện;
- Nhà máy nhiệt điện;
- Các lò hơi và cơ sở cung cấp nhiệt;
- Những cơ sở khác có vai trò quan trọng đối với sự ổn định của hệ thống năng lượng Ukraine.
Tài liệu cũng đề cập khả năng tấn công vào cơ sở hạ tầng bảo đảm hoạt động của các nhà máy điện hạt nhân. Đây là vấn đề đặc biệt đáng lo ngại.
Theo các nguồn tin, mục tiêu có thể là những trạm phân phối điện kết nối các nhà máy điện hạt nhân với hệ thống điện thống nhất của Ukraine. Những cơ sở này nằm gần các lò phản ứng, vì vậy nếu bị phá hủy hoặc hư hỏng, chúng có thể ảnh hưởng đến hoạt động của các nhà máy điện hạt nhân.
Không chỉ điện và sưởi ấm: Nga được cho là muốn khiến các thành phố lớn thiếu nước và tê liệt hệ thống thoát nước
Kế hoạch được mô tả cũng được cho là bao gồm các cuộc tấn công vào hệ thống cấp nước.
Các mục tiêu có thể gồm trạm bơm nước và nhà máy xử lý nước, với khả năng sử dụng tên lửa đạn đạo và bom hàng không có điều khiển.
Theo các nguồn tin, phía Ukraine lo ngại rằng việc cơ sở hạ tầng này bị phá hủy trên diện rộng có thể gây ra những vấn đề nghiêm trọng đối với việc cung cấp nước cho người dân cũng như hoạt động của hệ thống thoát nước.
Mục tiêu cuối cùng của kịch bản này, theo bài báo, là làm cho hoạt động của các thành phố lớn ở Ukraine trở nên khó khăn nhất có thể trong mùa đông.
Trong tài liệu, Kyiv, Kharkiv và Odesa được cho là nằm trong số những hướng mục tiêu chủ chốt.
Nga được cho là muốn làm giảm tới 90% lượng điện và nguồn cung nhiệt khả dụng tại một số thành phố, đồng thời gây ra tình trạng gián đoạn quy mô lớn đối với hệ thống thoát nước.
The New York Times chưa thể xác minh độc lập tài liệu
Tuy nhiên, The New York Times nhấn mạnh rằng họ chưa thể độc lập xác minh tính xác thực của tài liệu.
Theo bài báo, tài liệu này được đề ngày tháng 8 và được viết bằng tiếng Nga.
Dù vậy, The New York Times lưu ý đến những tuyên bố công khai của Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ông không che giấu ý định Nga tiến hành các cuộc tấn công quy mô lớn nhằm vào cơ sở hạ tầng năng lượng Ukraine trong mùa đông năm nay.
Theo lời giải thích của Putin, những cuộc tấn công này sẽ là phản ứng trước các cuộc tấn công của Ukraine nhằm vào các cơ sở lọc dầu của Nga.
https://today.ua/494303-stalo-vidomo-koli-i-kudi-najpotuzhnishe-vdarit-rosiya-ukrayinska-rozvidka-perehopila-plani-kremlya/
|