Trung Quốc kêu gọi Ukraine và Nga ngay lập tức ngừng các hành động thù địch và quay trở lại tiến trình đàm phán, nhấn mạnh sự cần thiết của một giải pháp chính trị để chấm dứt chiến tranh.
Một đại diện của Bắc Kinh đã đưa ra tuyên bố tương ứng trong một cuộc họp của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, trong đó ông kêu gọi các bên thể hiện ý chí chính trị và tìm cách đạt được thỏa thuận ngừng bắn.
Phó đại diện thường trực của Trung Quốc tại Liên hợp quốc, ông Sun Lei, cho biết giao tranh cần phải chấm dứt càng sớm càng tốt, vì theo Bắc Kinh, chỉ sau khi có lệnh ngừng bắn, các điều kiện mới có thể được thiết lập cho các cuộc tiếp xúc ngoại giao đầy đủ. Phía Trung Quốc nhấn mạnh rằng leo thang hơn nữa chỉ làm tăng rủi ro và làm trầm trọng thêm tình hình nhân đạo.
Bắc Kinh một lần nữa khẳng định vai trò được cho là của bên chủ trương giải quyết xung đột một cách hòa bình, thay vì can thiệp trực tiếp vào cuộc xung đột. Các đại diện Trung Quốc kêu gọi Kyiv và Moscow từ bỏ các hành động thù địch tiếp diễn và hướng tới việc tìm kiếm một thỏa hiệp chính trị.
Đồng thời, lập trường của Trung Quốc vẫn là chủ đề tranh luận gay gắt trên trường quốc tế. Các nước phương Tây đã nhiều lần tuyên bố rằng Moscow nhận được sự hỗ trợ kinh tế và công nghệ từ Bắc Kinh, giúp Nga tiếp tục cuộc chiến. Điều này bao gồm việc cung cấp hàng hóa lưỡng dụng và hợp tác trong các lĩnh vực có thể có ý nghĩa quân sự.
Đối với Điện Kremlin, những tuyên bố như vậy từ Bắc Kinh là một tín hiệu ngoại giao quan trọng, vì Trung Quốc vẫn là một trong những đối tác quốc tế lớn nhất của Nga. Đồng thời, Kyiv theo truyền thống nhấn mạnh rằng bất kỳ sáng kiến hòa bình nào cũng phải tính đến chủ quyền của Ukraine, toàn vẹn lãnh thổ của nước này và hậu quả của hành động gây hấn từ phía Nga.
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy trước đây đã tuyên bố rằng đàm phán chỉ có thể diễn ra trong điều kiện đảm bảo một nền hòa bình công bằng và lâu dài, chứ không phải là đóng băng chiến tranh hay thưởng cho kẻ xâm lược. Kyiv cũng nhấn mạnh rằng một lệnh ngừng bắn mà không có các cơ chế an ninh chỉ có thể là tạm dừng trước khi bước vào giai đoạn xâm lược mới.
Tuyên bố của Trung Quốc được đưa ra trong bối cảnh giao tranh tiếp diễn, các cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái, và những nỗ lực của cả hai bên nhằm củng cố vị thế của mình trước những cuộc tiếp xúc ngoại giao có thể xảy ra trong tương lai. Các thủ đô quốc tế đang theo dõi sát sao xem liệu Bắc Kinh có thể chuyển từ những lời kêu gọi chung chung sang một vai trò cụ thể hơn trong việc giải quyết chiến tranh hay không.
Như vậy, lời kêu gọi mới của Trung Quốc trở thành một tín hiệu ngoại giao khác hướng tới đàm phán, nhưng câu hỏi then chốt vẫn là liệu Moscow và Kyiv có sẵn sàng chấp nhận các điều kiện có thể dẫn đến một kết thúc thực sự cho cuộc chiến, chứ không chỉ là một sự tạm ngừng nhất thời hay không.