Tổng thống Volodymyr Zelenskyy đã báo cáo về giai đoạn tiếp theo của các chiến dịch tầm xa của Ukraine nhằm vào các cơ sở hỗ trợ cho bộ máy quân sự Nga.
Theo ông, lực lượng Ukraine đã nhiều lần tấn công một nhà máy lọc dầu ở Ufa, nằm cách tiền tuyến hơn một nghìn km, và cũng tấn công một doanh nghiệp thuộc tổ hợp công nghiệp quốc phòng Nga ở vùng Penza.
Người đứng đầu nhà nước lưu ý rằng các cuộc tấn công là một phần của chiến dịch có hệ thống, mà ông gọi là "các biện pháp trừng phạt dài hạn" chống lại Ukraine nhằm đáp trả việc Nga tiếp tục cuộc chiến tranh toàn diện. Theo ông Zelensky, mục tiêu của các hoạt động này là nhằm giảm nguồn lực mà Moscow sử dụng để hỗ trợ các hành động thù địch chống lại Ukraine.
Theo tổng thống, một trong những cơ sở bị ảnh hưởng là nhà máy lọc dầu ở Ufa, một trong những nhà sản xuất dầu nhớt lớn nhất của Nga. Ông Zelensky nhấn mạnh rằng đây là lần thứ hai vũ khí của Ukraine vươn tới cơ sở này, sau khi đã di chuyển một quãng đường đáng kể sâu vào lãnh thổ Nga.
"Các biện pháp trừng phạt của chúng tôi đối với cuộc chiến kéo dài của Nga đã vươn tới nhà máy lọc dầu Ufa. Khoảng cách từ tiền tuyến đến nhà máy này hơn 1.300 km", tổng thống nói.
Ngoài ngành công nghiệp dầu mỏ, một cơ sở chiến lược thuộc lĩnh vực quốc phòng của Nga ở vùng Penza cũng bị tấn công. Theo ông Zelensky, doanh nghiệp này tham gia vào việc phát triển và sản xuất các linh kiện cho vũ khí tên lửa, mà quân đội Nga sử dụng để tấn công các thành phố của Ukraine.
Mục tiêu này, như người đứng đầu nhà nước đã lưu ý, nằm cách tiền tuyến khoảng 600 km. Như vậy, Ukraine tiếp tục chứng minh khả năng tấn công các mục tiêu mà Moscow trước đây cho là bất khả xâm phạm.
Ông Zelensky cho biết việc sử dụng vũ khí tầm xa là phản ứng trước các cuộc tấn công của Nga vào lãnh thổ Ukraine và những nỗ lực của Điện Kremlin nhằm tiếp tục cuộc chiến. Ông nhấn mạnh rằng mỗi cuộc tấn công như vậy đều có mục tiêu chiến lược - làm cho Nga khó khăn hơn trong việc sản xuất vũ khí, cung cấp cho quân đội và tài trợ cho các hoạt động quân sự của mình.
Lãnh đạo Ukraine cũng nhấn mạnh rằng Kyiv tiếp tục thực hiện kế hoạch sử dụng năng lực tên lửa tầm xa của riêng mình. Theo ông, các hoạt động này không nhằm vào cơ sở hạ tầng dân sự, mà nhằm vào các hệ thống hỗ trợ sự xâm lược của Nga.
Ngành nhiên liệu và năng lượng của Nga gần đây đã trở thành một trong những mục tiêu chính của các cuộc tấn công từ Ukraine. Ngành công nghiệp dầu mỏ đóng vai trò quan trọng trong việc tạo ra doanh thu cho ngân sách Nga và cung cấp nguồn lực cho các cấu trúc quân sự.
Đồng thời, Ukraine đang gia tăng áp lực lên các doanh nghiệp quốc phòng Nga tham gia sản xuất tên lửa và các loại vũ khí khác. Kyiv tin rằng việc hạn chế năng lực của các nhà máy này sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng tiếp tục các hành động thù địch của Moscow.
Tổng thống Volodymyr Zelenskyy đã cảm ơn quân đội Ukraine tham gia các chiến dịch tầm xa và tuyên bố rằng Nga nên chấm dứt chiến tranh, vì tất cả các khả năng cần thiết cho việc này đều nằm trong tay giới lãnh đạo Nga.
Như vậy, các cuộc tấn công mới được Zelensky thông báo đã trở thành một tín hiệu khác gửi đến Điện Kremlin: Ukraine tìm cách gây áp lực lên những yếu tố trong hệ thống Nga mà nếu thiếu chúng thì việc tiến hành chiến tranh sẽ ngày càng trở nên khó khăn.