|
Triều Tiên đã tăng đáng kể doanh thu nhờ hợp tác quân sự với Nga. Chế độ của Kim Jong-un có thể đã thu về tới 14 tỷ USD, không chỉ bằng ngoại tệ, mà còn cả tài nguyên và công nghệ quân sự mới.
Điều này được RBC-Ukraina đưa tin, trích dẫn nguồn từ Nikkei Asia.
* Triều Tiên đã kiếm được bao nhiêu?
Ước tính Triều Tiên đã kiếm được tới 14 tỷ USD trong 3 năm, gần bằng tổng sản phẩm quốc nội hàng năm (GDP) của nước này.
Điều này bao gồm việc cung cấp:
- tên lửa đạn đạo tầm ngắn KN-23;
- các loại vũ khí khác cho quân đội Nga.
Tổng giá trị của các nguồn cung cấp, theo nhiều ước tính khác nhau, dao động từ 7 đến 13,8 tỷ USD.
Các chuyên gia cũng cho rằng, một số tên lửa này được phát triển với sự trợ giúp của công nghệ Nga.
* Chính quyền Kim Jong-un nhận được gì?
Đổi lại, Moskva có thể đang trả bằng nhiều thứ hơn là chỉ tiền bạc.
Triều Tiên có thể nhận được:
- vật liệu sản xuất vũ khí;
- phát triển quân sự hiện đại;
Nga cũng chi trả cho sự tham gia của quân đội Triều Tiên trong các chiến dịch chiến đấu. Chỉ riêng trong năm nay, bắt đầu từ mùa thu năm 2024, số tiền này có thể vượt quá 600 triệu USD.
* Hiện có bao nhiêu binh lính Triều Tiên đang tham chiến?
Theo tình báo Hàn Quốc, có khoảng 10.000 binh sỹ lực lượng đặc nhiệm Triều Tiên hiện đang ở tiền tuyến.
Ngoài ra, những đối tượng sau đây cũng có thể đang hoạt động trong khu vực chiến sự:
- khoảng 10.000 kỹ sư quân sự;
- hàng trăm người điều khiển máy bay không người lái;
- nhân viên kỹ thuật hỗ trợ các đơn vị Nga.
Cũng có thông tin cho rằng, Bình Nhưỡng đang chuẩn bị triển khai thêm 30.000 binh sỹ đến Nga.
* Lính Triều Tiên được trả lương bao nhiêu?
Lính Triều Tiên tham chiến ở Ukraina có thể kiếm được khoảng 2.000 USD mỗi tháng.
Trong trường hợp tử vong, gia đình họ được hứa hẹn bồi thường lên đến 10.000 USD.
Theo tình báo Hàn Quốc, tính đến tháng Hai, khoảng 6.000 binh lính Triều Tiên đã thiệt mạng hoặc bị thương.
* Kim Jong-un lợi dụng điều này như thế nào trong nước?
Ở Triều Tiên, những người tham chiến được tôn vinh là "anh hùng dân tộc".
Gia đình của những người đã chết có thể được hưởng các đặc quyền, bao gồm cả nhà ở tại Bình Nhưỡng.
Vào cuối tháng Tư, nước này thậm chí còn tổ chức một buổi lễ khánh thành khu tưởng niệm để vinh danh các binh lính đã tham chiến. Các quan chức cấp cao của Nga cũng được mời tham dự sự kiện này.
Như vậy, hợp tác với Moskva không chỉ trở thành nguồn thu nhập đáng kể cho chế độ Kim Jong-un, mà còn là phương tiện để củng cố quyền lực trong nước.
* Binh lính Triều Tiên trong cuộc chiến chống Ukraina
Cần nhắc lại, nhà độc tài Triều Tiên Kim Jong-un mới đây tuyên bố rằng, Bình Nhưỡng sẽ tiếp tục "hoàn toàn ủng hộ" chính sách của Nga trong việc bảo vệ chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ và lợi ích an ninh của mình.
Kim cũng công khai ca ngợi những binh lính Triều Tiên đã tự sát trong cuộc giao tranh ở vùng Kursk, gọi hành động của họ là thể hiện lòng trung thành với nhà nước.
Ngoài ra, Kim Jong-un gọi thanh niên là lực lượng chủ yếu trong việc thực hiện các mục tiêu của Đảng Lao động Triều Tiên và kêu gọi họ ủng hộ sự tham gia của Triều Tiên vào cuộc chiến về phía Nga chống lại Ukraina.
BTV "NGƯỜI VIỆT KYIV" biên dịch
|