Trang chủ Liên hệ       Thứ hai, Ngày 26/10/2026
 
 
THÔNG TIN
Giới Thiệu Hội
Trang Thể Thao
Sức khỏe & Đời sống
Ẩm thực Nghệ Tĩnh
Việt Nam Đất Nước Con Người
Khoa học & Môi Trường
Chuyện lạ đó đây
Nhịp cầu Nhân ái
DANH SÁCH TẤM LÒNG VÀNG
Tin tức Nghệ Tĩnh
Truyền thống Nghệ Tĩnh
Tâm sự cuộc sống
Văn hóa - Xã hội
Văn Nghệ
Thư Viện
Góc Cười
Tin Trong nước -Tin Quốc Tế -Tin Ucraina
  -  Tin Việt Nam
  -  Tin chiến tranh Nga - Ukraina
  -  Tin Ucraina
Tin Cộng Đồng
Người Việt Trên Thế Giới
BÀI DỰ THI VỀ XỨ NGHỆ
QUẢNG CÁO

 
Trang chủ > Tin Trong nước -Tin Quốc Tế -Tin Ucraina > Tin chiến tranh Nga - Ukraina >
  Chiến tranh Ukraine: Zelensky đau xót trước cảnh chết chóc và tàn phá trước thềm đàm phán Chiến tranh Ukraine: Zelensky đau xót trước cảnh chết chóc và tàn phá trước thềm đàm phán , Người xứ Nghệ Kiev
 

Bản tin tổng hợp của TAG24

Elon Musk cáo buộc Ukraine sử dụng Starlink cho các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái

Tỷ phú công nghệ Mỹ Elon Musk, 55 tuổi, cáo buộc quân đội Ukraine sử dụng dịch vụ Internet vệ tinh Starlink cho các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái nhằm sát hại con người.

Trong một bài đăng trên nền tảng X, người sáng lập SpaceX viết rằng quân đội Ukraine đã vi phạm các điều khoản sử dụng Starlink khi sử dụng dịch vụ này cho những cuộc tấn công có mục đích gây chết người. Tuy nhiên, ông không đưa ra bằng chứng cụ thể, cũng không nêu rõ các vụ việc hay thời điểm xảy ra.

Musk cho biết lỗ hổng này đã được khắc phục vào tuần trước. Starlink là dịch vụ Internet vệ tinh thuộc công ty vũ trụ SpaceX. Theo Musk, dịch vụ này được cung cấp cho mục đích dân sự và quốc phòng, chứ không phải để phục vụ các chiến dịch tấn công quân sự.

Trong những ngày gần đây, Ukraine liên tục phàn nàn rằng hệ thống Internet vệ tinh của Mỹ đã bị hạn chế tốc độ. Tuy nhiên, hiện vẫn chưa rõ chính xác ai chịu trách nhiệm về quyết định này.

Musk nhấn mạnh Starlink vẫn đóng vai trò thiết yếu đối với khả năng phòng thủ của Ukraine.

“Nếu Starlink bị ngắt, tiền tuyến Ukraine sẽ sụp đổ ngay lập tức”, ông viết, đồng thời khẳng định đây “KHÔNG” phải là lời đe dọa mà chỉ là một nhận định.

Ngày 25/10, 12 giờ 14 phút: Zelensky đau xót trước thương vong và sự tàn phá trước các cuộc đàm phán

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cáo buộc lực lượng Nga cố tình sát hại dân thường trước khả năng diễn ra vòng đàm phán mới với Điện Kremlin dưới sự trung gian của Mỹ.

Tại tỉnh Dnipropetrovsk, bốn người đã thiệt mạng.

“Có thêm 22 người bị thương, trong đó có một bé gái 11 tuổi”, ông Zelensky viết trên Telegram.

Tại tỉnh Vinnytsia, một máy bay không người lái đã đánh trúng một tòa nhà cao tầng, khiến sáu người bị thương. Tổng cộng, thiệt hại được ghi nhận tại chín tỉnh của Ukraine.

Trong đêm, các nhà máy nhiệt điện, trạm biến áp, mỏ than, kho chứa ngũ cốc và trung tâm thương mại đã bị tấn công.

“Tại Kharkiv, trước tiên người Nga tấn công một cửa hàng vật liệu xây dựng, sau đó tiếp tục thực hiện một cuộc tấn công vô nhân đạo nhằm vào các nhân viên cứu hộ”, ông Zelensky cho biết.

Theo chính quyền địa phương, ba nhân viên cứu hộ đã bị thương.

Ngày 25/10, 7 giờ 21 phút: Sĩ quan tham mưu Đức và máy bay tiếp dầu tham gia diễn tập hỗ trợ Ukraine

Quân đội Đức (Bundeswehr) sẽ tham gia cuộc diễn tập quân sự đầu tiên của liên minh các quốc gia sẵn sàng hỗ trợ Ukraine (Coalition of the Willing), với khoảng 10 sĩ quan tham mưu, máy bay tiếp dầu và lực lượng hậu cần.

Theo người phát ngôn Bộ Quốc phòng Đức, cuộc diễn tập dự kiến diễn ra vào tháng 11 tại Ba Lan, trên không phận Romania và khu vực phía tây Biển Đen. Đức tham gia nhằm thể hiện “sự đoàn kết với các đối tác”.

Cuộc diễn tập sẽ lần đầu tiên kiểm tra khả năng tác chiến của lực lượng đa quốc gia do các đồng minh của Ukraine xây dựng, dưới sự dẫn dắt của Pháp và Anh. Lực lượng này được hình thành nhằm bảo đảm một lệnh ngừng bắn tiềm năng với Nga.

Liên minh các quốc gia sẵn sàng hỗ trợ Ukraine hiện có khoảng 35 nước tham gia.

Ngày 24/10, 18 giờ 30 phút: Zelensky cảm ơn Mỹ vì Starlink, đồng thời yêu cầu cung cấp tên lửa phòng không

Sau khi kết nối Starlink được khôi phục, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tiếp tục thúc giục Mỹ chuyển giao các tên lửa phòng không đã cam kết viện trợ.

“Có những gói hàng viện trợ mà chúng tôi vẫn đang chờ đợi”, ông Zelensky nói trong một thông điệp video. “Đó là những gói hàng từ Mỹ cũng như từ các đối tác châu Âu. Những gói viện trợ mà các quyết định chính trị đã được đưa ra”.

Trước đó, ông Zelensky nhiều lần phàn nàn rằng Mỹ chưa giao những tên lửa đã cam kết và thanh toán.

Ukraine đặc biệt cần tên lửa đánh chặn dành cho các hệ thống Patriot để bảo vệ đất nước trước những cuộc tấn công bằng tên lửa đạn đạo của Nga.

Đồng thời, ông cảm ơn các nghị sĩ và thượng nghị sĩ Mỹ, giới truyền thông, Bộ Ngoại giao Mỹ cùng Tổng thống Mỹ vì đã giúp dịch vụ Starlink hoạt động bình thường trở lại.

Ngày 24/10, 13 giờ 36 phút: Internet vệ tinh Starlink hoạt động ổn định trở lại tại Ukraine

Theo Bộ Quốc phòng Ukraine, sau nhiều ngày giới lãnh đạo Kyiv phàn nàn, hệ thống Internet vệ tinh Starlink của Mỹ, vốn đóng vai trò quan trọng đối với hoạt động phòng không, đã hoạt động trở lại.

Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Yevhen Chmara cho biết các hệ thống giám sát ghi nhận tốc độ kết nối Starlink/Starshield đã được khôi phục.

“Chúng tôi đo được tốc độ trên 400 km/giờ, kết nối ổn định”, ông nói với hãng thông tấn Interfax-Ukraine khi trả lời câu hỏi của các nhà báo.

Trước đó, Ukraine liên tục cảnh báo việc hạn chế tốc độ Starlink đã ảnh hưởng đến năng lực phòng thủ của đất nước.

Ngày 24/10, 12 giờ 42 phút: Nga thông báo có người thiệt mạng và bị thương sau vụ tấn công tên lửa

Theo chính quyền Nga, ít nhất ba người đã thiệt mạng trong một cuộc tấn công tên lửa của Ukraine tại tỉnh Oryol.

Thống đốc Andrei Klychkov thông báo thi thể các nạn nhân được tìm thấy dưới đống đổ nát của một tòa nhà nhà máy. Trước đó, giới chức đã thông báo có tám người bị thương.

Phía Nga chưa chính thức công bố cơ sở nào là mục tiêu của cuộc tấn công.

Trong khi đó, Bộ Tổng tham mưu Ukraine tuyên bố một cơ sở công nghiệp quốc phòng chuyên sản xuất linh kiện điện tử cho tên lửa và máy bay đã bị đánh trúng. Những thông tin do các bên tham chiến đưa ra chưa thể được kiểm chứng độc lập ngay lập tức.

Bộ Tổng tham mưu Ukraine cũng cho biết một cơ sở sản xuất nhiên liệu tên lửa tại thành phố Tolyatti, tỉnh Samara, đã bị tấn công, gây ra một vụ nổ và hỏa hoạn.

Ukraine tiếp tục nhắm mục tiêu vào các cơ sở trên lãnh thổ Nga trong cuộc chiến chống lại cuộc xâm lược của Moskva.

Ngày 24/10, 7 giờ 55 phút: Điện Kremlin nói việc sơ tán người dân khỏi Oleshky sẽ mất vài ngày

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết, theo hãng thông tấn nhà nước TASS của Nga, việc sơ tán khỏi thành phố Oleshky sẽ cần ít nhất vài ngày. Những người muốn rời khỏi thành phố có thể thực hiện việc này.

David Arakhamia, lãnh đạo phe nghị sĩ thuộc đảng của Tổng thống Ukraine Zelensky, thông báo trên Telegram rằng một chiến dịch nhằm “giải tỏa phong tỏa” Oleshky sẽ sớm bắt đầu.

Mục tiêu là thiết lập một hành lang nhân đạo lâu dài để sơ tán dân thường an toàn và đưa hàng cứu trợ vào khu vực.

Thành phố nhỏ này nằm trên lãnh thổ Ukraine do Nga chiếm đóng, ở phía nam đất nước, bên bờ sông Dnipro. Oleshky đã bị phong tỏa trong nhiều tháng và bị cắt đứt các tuyến cung ứng.

Theo phía Ukraine, Nga đang giam giữ khoảng 2.000 người tại đây.

Ngày 23/10, 22 giờ 15 phút: Thủ tướng Anh kêu gọi Trump bảo đảm Ukraine được tiếp cận Starlink

Thủ tướng Anh Andy Burnham đã vận động Tổng thống Mỹ Donald Trump bảo đảm Ukraine được sử dụng hệ thống vệ tinh Starlink mà không bị hạn chế.

Theo Văn phòng Thủ tướng Anh tại phố Downing, trong cuộc điện đàm hôm thứ Sáu, ông Burnham nhấn mạnh tầm quan trọng của việc Ukraine được “tiếp cận đầy đủ” hệ thống này để tiếp tục tự vệ trước cuộc chiến tranh xâm lược của Nga.

Ông đồng thời đánh giá cao những nỗ lực của Trump nhằm đưa Tổng thống Nga Vladimir Putin trở lại bàn đàm phán.

Trước đó, Trump cam kết sẽ liên hệ với Elon Musk nếu có vấn đề với Starshield, dịch vụ vệ tinh được phát triển cho mục đích quân sự.

“Nếu có vấn đề, tôi sẽ giải quyết”, Trump nói tại Nhà Trắng hôm thứ Sáu.

Ông cho biết mình chưa nói chuyện với Musk nhưng được thông báo rằng quyền truy cập đã được khôi phục. Nếu thông tin này không chính xác, ông sẽ trao đổi với Musk.

Ngày 23/10, 18 giờ 01 phút: Melania Trump được cho là đã giúp đạt thỏa thuận ngừng bắn tại Oleshky

Theo các nguồn tin Mỹ, Đệ nhất phu nhân Melania Trump đã góp phần đạt được một lệnh ngừng bắn tạm thời tại thành phố Oleshky, nằm ở miền nam Ukraine và hiện do Nga kiểm soát.

Văn phòng của bà tại Nhà Trắng thông báo hôm thứ Sáu rằng bà đã “thành công trong việc thúc đẩy một thỏa thuận ngừng bắn giữa Nga và Ukraine, giới hạn trong phạm vi thành phố Oleshky”.

Lệnh ngừng bắn dự kiến có hiệu lực từ ngày 29/10.

Theo thông báo, Nga và Ukraine đã đồng ý tạm dừng mọi hoạt động quân sự tại Oleshky nhằm tạo điều kiện cho viện trợ nhân đạo tiếp cận khu vực và đưa dân thường ra khỏi thành phố thông qua một hành lang an toàn.

“Oleshky là một thành phố tiền tuyến đang đứng bên bờ thảm họa”, Melania Trump tuyên bố.

Bà cho rằng nếu không có sự can thiệp trực tiếp của mình với giới lãnh đạo Nga và Ukraine, người dân tại đây sẽ không có cơ hội nhận được sự giúp đỡ.

Ngày 23/10, 16 giờ 05 phút: Tàu hàng chìm sau sự cố liên quan đến máy bay không người lái trên Biển Đen, một người thiệt mạng

Một tàu chở hàng đã chìm ngoài khơi Romania sau sự cố liên quan đến máy bay không người lái trên Biển Đen.

Theo Bộ Nội vụ Romania hôm thứ Sáu, một thành viên thủy thủ đoàn thiệt mạng và ba người khác vẫn mất tích.

Tổng thống Romania Nicușor Dan quy trách nhiệm cho Nga về vụ việc.

Con tàu Khoryv, treo cờ Comoros, phát tín hiệu cấp cứu vào khoảng 10 giờ sáng thứ Sáu theo giờ địa phương, khi đang ở cách cảng Constanța của Romania khoảng 13 hải lý, bên ngoài lãnh hải nước này.

Theo Tổng thống Dan, con tàu bị máy bay không người lái đánh trúng rồi chìm. Trước đó, Cơ quan Hàng hải Romania chưa công bố nguyên nhân sự cố.

Ngày 23/10, 14 giờ 01 phút: Điện Kremlin xác nhận chuyến hàng dầu diesel đầu tiên của Nga đang trên đường tới Mỹ

Sau thỏa thuận dầu diesel với Tổng thống Mỹ Donald Trump, Nga đã đưa chuyến tàu chở dầu đầu tiên với 40.000 tấn dầu diesel lên đường tới Mỹ, theo thông báo của Điện Kremlin.

Người phát ngôn Dmitry Peskov cho biết tại Moskva rằng các chuyến hàng tiếp theo sẽ được thực hiện.

Tổng thống Vladimir Putin đã thông báo khởi động việc cung cấp dầu diesel trong cuộc gặp với đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff tại St. Petersburg hôm thứ Tư.

Nga cũng không loại trừ khả năng xuất khẩu dầu diesel sang các nước khác. Tuy nhiên, điều này phụ thuộc vào năng lực lọc dầu trong nước.

Phó Thủ tướng Nga phụ trách năng lượng Alexander Novak cho biết trong tuần này rằng Nga dự kiến chỉ đạt đủ công suất sản xuất vào cuối năm. Khi đó, các nước khác có thể nhận lại khối lượng hàng hóa mà họ từng nhập khẩu trước đây.

Ngày 23/10, 14 giờ: Hàng trăm nghìn người Ukraine mất điện

Nga đã gây ra tình trạng mất điện trên diện rộng tại Ukraine bằng những cuộc tấn công quy mô lớn mới nhằm vào cơ sở hạ tầng năng lượng của nước này.

Theo giới chức Ukraine, hơn nửa triệu người bị ảnh hưởng.

Bộ Năng lượng Ukraine tại Kyiv cho biết sau các cuộc tấn công, hơn 500.000 người tại các tỉnh Zhytomyr, Volyn, Mykolaiv, Poltava, Khmelnytskyi và Rivne bị mất điện.

“Các đơn vị cung cấp năng lượng đã bắt đầu công tác khẩn cấp và khôi phục hệ thống trong phạm vi điều kiện an ninh cho phép”, bộ này thông báo.

Các cuộc tấn công quy mô lớn vào hạ tầng năng lượng diễn ra trong bối cảnh thời tiết lạnh dần. Ukraine cho rằng Nga muốn làm suy yếu sức kháng cự của đất nước trong mùa đông.

Ngày 23/10, 11 giờ 24 phút: Các công ty Phần Lan giúp Ukraine xây dựng hệ thống liên lạc vệ tinh riêng

Ukraine sẽ hợp tác với hai công ty Phần Lan là ICEYE và Nokia để phát triển năng lực liên lạc vệ tinh độc lập.

Bộ Quốc phòng Ukraine và các công ty đã ký biên bản ghi nhớ trong chuyến thăm Kyiv của Thủ tướng Phần Lan Petteri Orpo.

Các bên chưa công bố chi tiết hoặc lịch trình triển khai.

Thỏa thuận được đưa ra trong bối cảnh Ukraine xảy ra tranh chấp với Mỹ về dữ liệu vệ tinh và dịch vụ Internet vệ tinh.

“Chúng tôi đã thống nhất tăng cường sử dụng năng lực vệ tinh của Phần Lan. Điều này rất quan trọng đối với khả năng phòng thủ và sức chống chịu của Ukraine”, Tổng thống Zelensky tuyên bố.

Ngày 23/10, 6 giờ 07 phút: Trump nói Musk đã dỡ bỏ hạn chế Starlink tại Ukraine

Theo Tổng thống Mỹ Donald Trump, người sáng lập SpaceX Elon Musk đã dỡ bỏ các hạn chế đối với dịch vụ Internet vệ tinh Starlink tại Ukraine.

Trump không bình luận về thông tin truyền thông cho rằng Musk thực hiện việc này theo chỉ thị của ông.

“Việc tôi có gọi điện hay người khác gọi điện không quan trọng”, Trump nói tại Washington.

Theo ông, điều quan trọng là Musk đã đảo ngược quyết định hạn chế dịch vụ Internet vệ tinh Starlink, vốn thuộc công ty SpaceX.

Ngày 23/10, 6 giờ 06 phút: Putin tuyên bố sẵn sàng đàm phán với Mỹ và Ukraine

Sau cuộc trao đổi với đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff về việc chấm dứt chiến tranh Ukraine, Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố sẵn sàng nối lại đàm phán.

“Chúng tôi đã thống nhất rằng sẵn sàng nối lại các cuộc tiếp xúc ba bên”, Putin nói với Pavel Zarubin, phóng viên truyền hình nhà nước thân Điện Kremlin, khi đề cập đến các cuộc trao đổi trước đây giữa đại diện Mỹ, Nga và Ukraine.

Một ngày sau khi đàm phán với Tổng thống Ukraine Zelensky và các nhà lãnh đạo châu Âu, đặc phái viên Witkoff đã gặp Putin tại St. Petersburg.

Sau cuộc gặp, cố vấn của Putin là Yuri Ushakov cho biết các cuộc đàm phán mới giữa Moskva, Kyiv và Washington có thể diễn ra vào giữa tháng 11.

Ngày 23/10, 6 giờ 05 phút: Ba người thiệt mạng trong các cuộc tấn công của Nga

Ba người thiệt mạng trong một cuộc tấn công của Nga tại thành phố Zaporizhzhia ở đông nam Ukraine.

Theo chính quyền quân sự địa phương, một ngôi nhà dân bị đánh trúng. Các nạn nhân gồm một người đàn ông 37 tuổi và hai phụ nữ 38 và 69 tuổi.

Giới chức chưa công bố loại vũ khí được sử dụng.

Tại tỉnh Zhytomyr, phía tây Kyiv, chín người bị thương khi một tòa nhà dân cư trúng đòn tấn công. Theo người đứng đầu chính quyền quân sự khu vực Vitaliy Bunechko, trong số những người bị thương có hai trẻ vị thành niên. Hai người đã được đưa đến bệnh viện.

Theo thông tin được công bố, Nga đã sử dụng máy bay không người lái trong vụ việc này.

Ngày 22/10, 19 giờ 44 phút: Các gia đình có trẻ em phải sơ tán khỏi những thành phố ở Donbas

Do các cuộc tấn công liên tục của Nga, chính quyền Ukraine đã yêu cầu sơ tán các gia đình có trẻ em khỏi hai thành phố Sloviansk và Kramatorsk ở miền đông đất nước.

“Tình hình an ninh ngày càng xấu đi”, Thống đốc tỉnh Donetsk Vadym Filashkin viết trên Telegram.

“Người Nga tấn công Kramatorsk và Sloviansk mỗi ngày, pháo kích vào các khu dân cư, phương tiện giao thông dân sự và những nơi có người tập trung”.

Ông Filashkin cho rằng việc tiếp tục ở lại những thành phố này cùng trẻ em là một rủi ro không thể biện minh.

Ông không công bố số người bị ảnh hưởng bởi lệnh sơ tán. Các đơn vị chuyên trách của cảnh sát và lực lượng ứng phó thảm họa sẽ đưa các gia đình ra khỏi thành phố, sau đó tổ chức di chuyển đến những khu vực an toàn hơn của Ukraine.

Ngày 22/10, 19 giờ 41 phút: Hai người thiệt mạng trong các cuộc tấn công của Nga

Hai người thiệt mạng trong một cuộc tấn công của Nga tại thành phố Zaporizhzhia ở đông nam Ukraine.

Theo chính quyền quân sự, một ngôi nhà riêng bị đánh trúng, khiến một người đàn ông 37 tuổi và một phụ nữ 38 tuổi thiệt mạng.

Tại tỉnh Zhytomyr, chín người bị thương sau khi một tòa nhà dân cư bị tấn công. Trong số đó có hai trẻ vị thành niên, và hai người phải nhập viện.

Theo giới chức Ukraine, Nga đã sử dụng máy bay không người lái.

Ngày 22/10, 13 giờ 22 phút: Zelensky chỉ trích làn sóng tấn công sau cuộc trao đổi giữa Mỹ và Putin

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky phàn nàn về các cuộc tấn công quy mô lớn nhằm vào Kyiv và nhiều khu vực khác sau những cuộc tiếp xúc mới giữa Mỹ và Nga.

“Từ tối qua, những kẻ tự xưng là ‘nhân đạo’ của Nga đã tiến hành ba đợt tấn công bằng tên lửa đạn đạo vào Kyiv”, ông Zelensky viết trên Telegram.

Ông mô tả đây là đòn tấn công mang tính phô trương của Moskva sau các cuộc đàm phán hôm trước.

Đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff đã gặp Putin tại St. Petersburg để thảo luận về cuộc chiến tranh xâm lược Ukraine của Nga.

Witkoff gọi Putin là một người “nhân đạo”, trong khi Zelensky từng gọi nhà lãnh đạo Nga là kẻ khủng bố.

Sau cuộc gặp, Điện Kremlin cho biết các cuộc đàm phán ba bên mới giữa đại diện Nga, Ukraine và Mỹ có thể diễn ra vào giữa tháng 11.

Ngày 22/10, 6 giờ 02 phút: Đảng Xanh kêu gọi Merz làm mọi cách để Mỹ chuyển giao tên lửa phòng không

Trước tình trạng viện trợ quân sự cho Ukraine bị đình trệ, đảng Xanh của Đức kêu gọi Thủ tướng Friedrich Merz gia tăng sức ép đối với chính quyền Mỹ.

“Friedrich Merz và các quốc gia châu Âu khác giờ đây phải làm mọi cách để các tên lửa phòng không được giải phóng cho Ukraine và bảo đảm quyền tiếp cận Starlink lâu dài”, Britta Haßelmann, lãnh đạo nhóm nghị sĩ đảng Xanh, nói với các cơ quan truyền thông Funke.

Bà cáo buộc Tổng thống Mỹ Donald Trump thất hứa và làm suy yếu Ukraine một cách vô trách nhiệm.

Ngày 22/10, 5 giờ 55 phút: Tên lửa Nga đánh vào Kyiv

Theo các nguồn tin quân sự, thủ đô Kyiv của Ukraine đã bị Nga pháo kích bằng tên lửa đạn đạo vào tối muộn.

Cảnh báo cấp độ cao nhất được phát đi lúc 22 giờ 06 phút theo giờ địa phương, tức 21 giờ 06 phút theo giờ mùa hè Trung Âu.

Chỉ hai phút sau, Không quân Ukraine thông báo nhiều tên lửa đang bay tới.

Truyền thông địa phương đưa tin những tiếng nổ lớn làm rung chuyển thành phố. Có lo ngại vẫn còn người mắc kẹt trong những tòa nhà bị hư hại.

Ngày 21/10, 21 giờ 57 phút: Zelensky sẵn sàng chấp nhận hiện trạng chiến tuyến

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tuyên bố ông sẵn sàng chấp nhận đường chiến tuyến hiện tại trong cuộc chiến với Nga, qua đó mở ra khả năng chấm dứt cuộc xung đột kéo dài.

“Đúng, chúng ta cần đóng băng các tuyến đầu ngay lúc này”, ông nói trong cuộc phỏng vấn với kênh Fox News của Mỹ.

Ông nói thêm: “Tôi nghĩ đây là một con đường thực sự để chấm dứt cuộc chiến này”.

Zelensky được hỏi liệu ông có chấp nhận một thỏa thuận hòa bình giữ nguyên hiện trạng, theo đó Ukraine tiếp tục kiểm soát ít nhất 75% lãnh thổ của mình, bất kể cuộc xung đột bắt đầu như thế nào hay không.

Ông cũng nhấn mạnh rằng việc đóng băng chiến tuyến và đạt được lệnh ngừng bắn là “mức tối thiểu tuyệt đối” mà Ukraine yêu cầu Nga vào thời điểm hiện tại.

Ngày 21/10, 16 giờ 48 phút: Nga sẵn sàng tổ chức cuộc gặp ba bên với Mỹ và Ukraine

Theo Điện Kremlin, Nga sẵn sàng tiếp tục đàm phán ba bên với Mỹ và Ukraine trong tháng 11.

Cố vấn đối ngoại của Putin, Yuri Ushakov, cho biết nhà lãnh đạo Nga đã phát tín hiệu này trong cuộc gặp với đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff tại St. Petersburg.

“Chủ đề được thảo luận là việc xây dựng một hệ thống an ninh cho Nga và Ukraine”, Ushakov nói với hãng thông tấn Interfax.

Thời điểm có thể diễn ra cuộc gặp là sau ngày 10/11, còn Abu Dhabi được xem là một địa điểm tiềm năng.

Các cuộc đàm phán ba bên gần nhất giữa Mỹ, Nga và Ukraine diễn ra tại Geneva vào tháng 2; trước đó, hai vòng đàm phán đã được tổ chức tại Abu Dhabi, Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất.

Ngày 21/10, 16 giờ 03 phút: Nga muốn xem xét đàm phán chấm dứt chiến tranh

Sau cuộc gặp với đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff, Tổng thống Nga Vladimir Putin dường như đã phát tín hiệu sẵn sàng đàm phán nhằm chấm dứt chiến tranh.

“Tất nhiên, tất cả những đề xuất này sẽ được tổng thống xem xét và đánh giá. Chúng ta sẽ chờ xem điều gì xảy ra tiếp theo”, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov tuyên bố.

Ông nói thêm rằng Putin sẵn sàng tìm kiếm “một giải pháp hòa bình”. Đồng thời, Peskov cho rằng vị thế đàm phán của Ukraine hiện đã suy yếu.

Theo hãng thông tấn TASS của Nga, một cuộc gặp giữa Nga, Trung Quốc và Mỹ cũng được đề cập như một phương án giải quyết xung đột.

“Về mặt giả định, cả ba bên đều sẵn sàng cho một cuộc gặp như vậy. Tuy nhiên, hiện chưa có chương trình nghị sự rõ ràng, nên đây vẫn là vấn đề cần được tiếp tục xây dựng”, TASS dẫn lời nguồn tin.

Ngày 21/10, 14 giờ 15 phút: Merz cảnh báo Nga là mối nguy hiểm lớn nhất đối với Đức

Thủ tướng Đức Friedrich Merz tuyên bố mối nguy hiểm lớn nhất đối với Đức hiện nay rõ ràng đến từ Nga.

“Mối lo ngại lớn nhất của tôi lúc này không phải là nền kinh tế của chúng ta, không phải Mỹ hay Trung Quốc, mà là ảnh hưởng của Nga đối với xã hội chúng ta”, ông Merz phát biểu tại Berlin hôm thứ Tư.

Ông đề cập đến các hành động phá hoại, những cuộc tấn công hỗn hợp nhằm vào hệ thống thông tin liên lạc và các nỗ lực gây bất ổn tại Đức.

“Những cuộc tấn công này diễn ra hằng ngày”, Merz cảnh báo tại diễn đàn Global Dialogue.

Theo ông, mức độ nghiêm trọng của vấn đề vẫn bị đánh giá thấp tại Đức. Ông gọi đây là “những cuộc tấn công mang tính nền tảng” và một lần nữa đề cập đến vụ tấn công bất thành mà Nga bị nghi đứng sau nhằm vào các máy bay vận tải Ukraine tại sân bay Leipzig hồi tháng 8.

Ngày 21/10, 10 giờ 33 phút: Bốn người thiệt mạng trong các cuộc tấn công mới của Nga

Theo giới chức Ukraine, ít nhất bốn người đã thiệt mạng trong làn sóng tấn công mới của Nga.

Thủ tướng Ukraine Serhiy Koretsky cho biết hai người thiệt mạng khi máy bay không người lái đánh trúng một tòa nhà 24 tầng ở Kyiv; hai người khác tử vong tại tỉnh Kharkiv ở đông bắc đất nước.

Trong khi đó, đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff đã đến Nga để đàm phán về khả năng chấm dứt chiến tranh.

Theo Koretsky, từ tối thứ Ba, Nga liên tục tấn công các cơ sở năng lượng, đường sắt, trung tâm thương mại và nhà ở.

Các cơ sở năng lượng tại những tỉnh Kyiv, Volyn, Odesa và Mykolaiv bị ảnh hưởng. Một trung tâm thương mại ở Uman và một tòa nhà đại học tại Kremenchuk cũng bị đánh trúng.

Ngoài ra, theo Thủ tướng Ukraine, một tàu thương mại trên Biển Đen đã bị máy bay không người lái tấn công.

Ngày 21/10, 6 giờ 22 phút: Elon Musk ra lệnh hạn chế dịch vụ Starshield tại Ukraine

Theo The Wall Street Journal hôm thứ Ba, dẫn lời các quan chức Mỹ giấu tên và những nguồn tin am hiểu sự việc, Elon Musk đã ra lệnh hạn chế dịch vụ liên lạc vệ tinh quân sự Starshield tại Ukraine.

Theo báo cáo, Musk giới hạn tốc độ mà các thiết bị Ukraine có thể kết nối với hệ thống. Điều này khiến một số máy bay không người lái của Ukraine không thể hoạt động.

Trước đó, tỷ phú công nghệ này từng đổ trách nhiệm cho chính phủ Mỹ về việc hạn chế mạng vệ tinh của SpaceX.

Tuần trước, ông tuyên bố rằng mọi giới hạn về tốc độ hoặc mức độ sử dụng hệ thống Starshield đều do quân đội Mỹ và cuối cùng là Tổng thống Mỹ quyết định.

Tuy nhiên, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth khẳng định Lầu Năm Góc không yêu cầu bất kỳ thay đổi nào đối với Starshield.

“Chúng tôi không thu hồi bất cứ thứ gì. Theo quan điểm của chúng tôi, không có gì thay đổi. Chúng tôi không đưa ra bất kỳ chỉ thị nào hay điều gì tương tự”, ông nói hôm thứ Ba.

Tổng thống Donald Trump cũng tuyên bố hôm thứ Sáu rằng ông không yêu cầu hạn chế Starshield.

“Không phải tôi. Và tôi cũng không nghĩ đó là Elon”, Trump nói.

Ngày 20/10, 20 giờ 42 phút: Đặc phái viên Mỹ đến Nga sau cuộc gặp Zelensky

Trong nỗ lực tìm kiếm hòa bình cho Ukraine, đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff sẽ đến Nga sau cuộc gặp với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và các chính trị gia hàng đầu châu Âu tại Oslo.

“Steve Witkoff sẽ bay tới St. Petersburg vào ngày mai để tiến hành các cuộc trao đổi với giới lãnh đạo Nga”, Thủ tướng Na Uy Jonas Gahr Støre tuyên bố tối thứ Ba.

Ông Støre cùng Tổng thống Phần Lan Alexander Stubb là những người chủ trì các cuộc đàm phán tại Na Uy.

Theo ông, các đề xuất do các đối tác châu Âu và Mỹ xây dựng sẽ được trình bày với phía Nga.

Tại Oslo, các bên đã thảo luận về bảo đảm an ninh cho Ukraine, vấn đề lãnh thổ, các biện pháp trừng phạt và an ninh châu Âu sau chiến tranh.

Theo truyền thông Na Uy, ngoài đặc phái viên Mỹ Jared Kushner, cuộc gặp còn có đại diện nhiều quốc gia châu Âu, trong đó có Đức, cùng các đại diện của EU và NATO.

Ngày 20/10, 20 giờ 35 phút: Bulgaria từ chối tham gia khoản viện trợ tài chính mới của EU cho Kyiv

Theo Thủ tướng Bulgaria Rumen Radev, nước này sẽ không tham gia một gói viện trợ tài chính mới của Liên minh châu Âu dành cho Ukraine.

Tại hội nghị thượng đỉnh EU gần đây, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky yêu cầu EU hỗ trợ thêm 70 tỷ euro cho năm tới để Ukraine có thể tiếp tục chống lại cuộc chiến tranh xâm lược của Nga.

“Trong bối cảnh tất cả những gì đang diễn ra ở châu Âu, các bạn nghĩ điều đó có hợp lý không? Bulgaria không thể tham gia vào khoản 70 tỷ euro này dưới bất kỳ hình thức nào”, Radev nói với các nhà báo tại thị trấn nhỏ Tvarditsa, theo hãng thông tấn Bulgaria BTA.

Ông nhắc lại rằng năm ngoái EU đã phê duyệt khoản vay 90 tỷ euro dành cho Ukraine trong giai đoạn 2026–2027.

Trong thỏa thuận đó, ba quốc gia EU là Hungary, Cộng hòa Czech và Slovakia đã đàm phán để không phải đóng góp chi phí. Bulgaria khi ấy vẫn tham gia khoản hỗ trợ.

Ngày 20/10, 14 giờ 11 phút: Zelensky trao đổi với Rubio về Starlink và tên lửa đánh chặn

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết ông đã điện đàm với Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio về những vấn đề liên quan đến các dịch vụ liên lạc vệ tinh Starlink và Starshield, cũng như việc bàn giao tên lửa đánh chặn bị chậm trễ.

Ông Zelensky mô tả cuộc trao đổi là “có nội dung thực chất” và nhấn mạnh các hệ thống liên lạc phải được khôi phục.

Starlink đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì liên lạc của quân đội Ukraine tại tiền tuyến, đồng thời hỗ trợ điều khiển máy bay không người lái và đánh chặn chúng.

Hệ thống gồm dịch vụ Starlink chủ yếu phục vụ dân sự và dịch vụ Starshield dành cho mục đích quân sự. Ukraine sử dụng cả hai.

Ngày 20/10, 12 giờ 30 phút: Ukraine thông báo bảy người thiệt mạng trong các cuộc tấn công của Nga

Theo các nguồn tin Ukraine, ít nhất bảy người đã thiệt mạng trong các cuộc tấn công của Nga hôm thứ Ba.

Tại một vùng ngoại ô Kyiv, ba người thiệt mạng và bốn người bị thương. Văn phòng công tố cho biết số thương vong vẫn đang được xác minh.

Ba người khác thiệt mạng trong một cuộc tấn công của Nga tại Kramatorsk.

Văn phòng công tố công bố hình ảnh hai chiếc ô tô bị cháy rụi tại khu dân cư Chabany, gần Kyiv.

Theo cơ quan công tố địa phương, ba nạn nhân ở Kramatorsk, thành phố gần tiền tuyến phía đông, đều là nam giới khoảng 40 tuổi. Một người đàn ông và một phụ nữ khác bị thương do mảnh đạn và sức ép từ vụ nổ.

Ngoài ra, một người thiệt mạng trong các cuộc tấn công tại Zaporizhzhia ở đông nam Ukraine, theo người đứng đầu chính quyền quân sự khu vực Ivan Fedorov.

Ngày 20/10, 6 giờ 18 phút: Zelensky cáo buộc Mỹ chậm giao tên lửa đánh chặn đã thanh toán

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cáo buộc chính phủ Mỹ trì hoãn việc bàn giao các tên lửa đánh chặn đã được thanh toán.

Ông nói với các thượng nghị sĩ Mỹ hôm thứ Hai rằng châu Âu đã “thanh toán đầy đủ” số tên lửa này trong khuôn khổ chương trình PURL.

Thông qua cơ chế PURL, các nước NATO và đồng minh có thể mua các gói vũ khí từ Mỹ để cung cấp cho Ukraine.

Theo Zelensky, việc giao hàng vẫn đang chờ chữ ký của Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth.

Ông cũng cho biết các quốc gia châu Âu sẵn sàng chuyển tên lửa đánh chặn Patriot từ kho dự trữ của mình cho Ukraine nhưng vẫn phải chờ sự chấp thuận của Mỹ.

“Các tên lửa đã sẵn sàng. Chúng có thể đã ở Ukraine rồi. Nhưng đáng tiếc, sự chấp thuận vẫn chưa được đưa ra”, ông nói.

Ngày 19/10, 21 giờ 37 phút: Merz lo ngại Đức đang xem nhẹ mối đe dọa từ Nga

Thủ tướng Đức Friedrich Merz bày tỏ lo ngại rằng mối đe dọa từ Nga chưa được nhìn nhận nghiêm túc đúng mức tại Đức.

Trong cuộc phỏng vấn với Bloomberg, ông cho rằng chiến tranh Ukraine chỉ là một phần của bức tranh lớn hơn.

“Bức tranh tổng thể là Nga đang tìm cách làm mất ổn định toàn bộ trật tự chính trị trên lục địa châu Âu. Điều này rõ ràng vẫn bị nhiều người, kể cả người dân nước tôi, đánh giá thấp”, Merz nói.

Ngày 19/10, 18 giờ 19 phút: Ít nhất sáu người thiệt mạng trong cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Nga tại Kharkiv

Theo giới chức Ukraine, ít nhất sáu người đã thiệt mạng trong cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Nga tại tỉnh Kharkiv ở miền đông Ukraine.

Thống đốc quân sự khu vực Oleh Syniehubov cho biết trong số những người thiệt mạng có ba trẻ em. Ngoài ra, 15 người bị thương, trong đó có bảy trẻ vị thành niên.

Mục tiêu bị đánh trúng là một công viên nằm ở trung tâm khu dân cư Nova Vodolaha, cách thành phố Kharkiv khoảng 30 km về phía tây nam.

Ngày 19/10, 16 giờ 10 phút: Rubio phản hồi cáo buộc của Ukraine

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio bác bỏ cáo buộc của Ukraine rằng Washington đã giữ lại thông tin cảnh báo.

“Không có sự gián đoạn nào cả”, ông nói với các phóng viên tại Uzbekistan.

Rubio tỏ ra không hài lòng trước những phàn nàn của Tổng thống Zelensky.

Trước đó, Zelensky nói rằng các đối tác một lần nữa không cảnh báo trước cho Ukraine về những cuộc tấn công của Nga.

Rubio cho biết ông không nắm được những thông tin như vậy. Tuy nhiên, ông xác nhận đã xảy ra “một sự cố phần mềm vài đêm trước” trong hệ thống cảnh báo sớm của Ukraine.

Sau đó, Bộ Tư lệnh châu Âu của quân đội Mỹ (EUCOM) đã điều tra sự việc.

Ngày 19/10, 14 giờ 06 phút: Người thiệt mạng trong cuộc tấn công của Nga tại Kryvyi Rih

Theo giới chức Ukraine, ít nhất hai người đã thiệt mạng trong một cuộc tấn công bằng tên lửa của Nga nhằm vào thành phố công nghiệp Kryvyi Rih ở đông nam Ukraine.

Thống đốc quân sự tỉnh Dnipropetrovsk, Oleksandr Hanzha, cho biết thêm bảy người bị thương.

Mục tiêu của cuộc tấn công là một doanh nghiệp công nghiệp chưa được xác định cụ thể.

Kryvyi Rih là quê hương của Tổng thống Zelensky, nằm cách tiền tuyến Nga–Ukraine khoảng 70 km.

Ngày 19/10, 12 giờ 30 phút: Zelensky nói Ukraine không được cảnh báo trước về các cuộc tấn công mới

Sau các cuộc tấn công mới của Nga, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky phàn nàn rằng các đối tác của Ukraine một lần nữa không cảnh báo trước cho nước này.

Chỉ một ngày trước đó, ông Zelensky cho biết Washington đã nối lại việc chia sẻ thông tin tình báo với Kyiv. Trong một khoảng thời gian, dữ liệu cảnh báo sớm về các vụ phóng tên lửa đạn đạo đã bị gián đoạn.

Trên mạng xã hội, Zelensky cho biết Nga tiếp tục tấn công các cơ sở năng lượng và hạ tầng tại nhiều khu vực trên khắp đất nước.

Ít nhất 550.000 hộ gia đình bị mất điện.

Theo ông, Nga đã sử dụng 16 tên lửa đạn đạo trong cuộc tấn công nhằm vào thủ đô Kyiv và vùng phụ cận. Các khu vực khác cũng bị tấn công bằng hơn 200 máy bay không người lái.

Zelensky cho biết có thương vong. Theo chính quyền địa phương, ít nhất một phụ nữ 21 tuổi thiệt mạng tại Kyiv và tám người khác bị thương.

Ngày 19/10, 11 giờ 40 phút: Putin đề xuất gặp Trump và Tập Cận Bình để bàn về Ukraine, không có Zelensky

Theo một báo cáo truyền thông, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã đề xuất cuộc gặp với Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình để thảo luận về việc chấm dứt chiến tranh Ukraine.

Theo The Wall Street Journal, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky có thể không được tham gia cuộc gặp.

Cuộc gặp có thể diễn ra trong tháng 11. Trump, Tập Cận Bình và Putin dự kiến tham dự hội nghị thượng đỉnh Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á–Thái Bình Dương (APEC) tại Thâm Quyến, Trung Quốc, vào giữa tháng 11.

Hiện chưa rõ hai nhà lãnh đạo còn lại có chấp nhận đề xuất của Putin hay không.

Ngày 19/10, 6 giờ 35 phút: Trump bảo vệ quyết định đình chỉ trừng phạt Nga

Tổng thống Mỹ Donald Trump bảo vệ quyết định đình chỉ một số biện pháp trừng phạt Nga trước những chỉ trích từ chính các thành viên đảng Cộng hòa của ông.

Trump viết trên mạng xã hội Truth Social hôm Chủ nhật rằng ông đang đàm phán để đạt được hòa bình ở Ukraine và không muốn làm bất cứ điều gì có thể khiến Nga “một cách thiếu khôn ngoan rời khỏi bàn đàm phán”.

Ông tuyên bố các cuộc đàm phán đang đạt được “những tiến triển lớn”.

Trump cũng cáo buộc Tổng thống Ukraine Zelensky cho phép tấn công các nhà máy lọc dầu diesel của Nga, bất chấp việc những cuộc tấn công này có thể gây tổn hại nghiêm trọng đến thị trường diesel toàn cầu, bao gồm cả thị trường Mỹ.

Theo Trump, Zelensky “không quan tâm” đến những hậu quả đó.

Ông tiếp tục viết rằng, bất chấp toàn bộ số tiền châu Âu dành cho Ukraine và khoản viện trợ mà cựu Tổng thống Mỹ Joe Biden đã cung cấp, Zelensky “không muốn chấm dứt cuộc chiến này và có lẽ chưa bao giờ thực sự muốn”.

Ngày 18/10, 22 giờ: Zelensky lo ngại Mỹ đang xích lại gần Moskva

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky bày tỏ lo ngại sâu sắc trước khả năng Mỹ và Nga ngày càng xích lại gần nhau.

“Nếu Mỹ đứng về phía Nga, chúng tôi sẽ không thể trụ vững”, ông nói trong cuộc phỏng vấn với NBC, khi đề cập đến những động thái gần đây của Trump, chẳng hạn như đình chỉ các biện pháp trừng phạt mới và thỏa thuận dầu diesel với Điện Kremlin.

Zelensky cảnh báo việc Mỹ rút lại sự hỗ trợ hiện tại dành cho Kyiv sẽ là “một sai lầm lịch sử, một thảm kịch lớn”.

Ông cũng phàn nàn về những trở ngại mà Mỹ gây ra cho hoạt động quân sự của Ukraine chống lại Nga. Trước hết, việc sử dụng mạng vệ tinh Starlink của Ukraine đã bị hạn chế.

“Điều đó mang lại thêm sự hỗ trợ cho những kẻ xâm lược Nga”, Zelensky nói.

Ông cho rằng việc làm giảm tầm hoạt động của các cuộc phản công Ukraine thông qua những hạn chế này là có chủ đích, đồng thời gọi đó là một “thông điệp từ chính phủ Mỹ”.

Ukraine-Krieg: Selenskyj beklagt Tod und Zerstörung vor Verhandlungen


  Các Tin khác
  + Mỹ lo ngại chiến tranh hạt nhân: Cựu sĩ quan Stasi trở thành đường dây liên lạc bí mật với Putin (26/10/2026)
  + Mary Trump nghi ngờ lòng trung thành của chú mình với Ukraine: Chiến lược hòa bình bị chỉ trích vì có lợi cho Moskva (26/10/2026)
  + “Đã tìm ra gót chân Achilles của Putin” – Nhà phê bình Điện Kremlin kêu gọi Ukraine gia tăng các cuộc tấn công (26/10/2026)
  + Ukraine bị cho là dùng tên lửa Storm Shadow tấn công nhà máy sản xuất linh kiện tên lửa Iskander của Nga (26/10/2026)
  + Cuộc tấn công ban đêm bằng máy bay không người lái và tên lửa: Nga tấn công các tòa nhà dân cư, trung tâm năng lượng và trung tâm mua sắm ở ba khu vực (ảnh) (25/10/2026)
  + Ông Zelensky khẳng định sẵn sàng ngừng giao tranh trên chiến tuyến hiện tại và để một phần lãnh thổ nằm dưới sự kiểm soát của Nga trong một thời gian không xác định. (25/10/2026)
  + Hơn 4.000 người Ukraine sẽ có thể trở về nhà: 33 tòa nhà chung cư sẽ được khôi phục với kinh phí 187,6 triệu UAH (25/10/2026)
  + Ông Zelensky mỉa mai Putin: Ukraine tấn công các mục tiêu sâu trong lãnh thổ Nga, Starshield hoạt động ổn định trở lại (25/10/2026)
  + Hillary Clinton gọi Trump là “con rối của Putin” và đưa ra ba lý do (24/10/2026)
  + Lực lượng Quốc phòng Ukraine công bố thời điểm ngừng bắn tại Oleshky (24/10/2026)
  + “Càng nhiều tiền, càng nhiều người chết”: Kasparov cảnh báo việc nới lỏng trừng phạt đối với Moskva (24/10/2026)
  + Quân đội Putin chịu thất bại nghiêm trọng: Mất hơn 240 km² lãnh thổ kể từ đầu tháng 9 (24/10/2026)
  + Vũ khí cho Ukraine – nhanh hơn, rẻ hơn: NATO đưa ra một quyết định quan trọng (24/10/2026)
  + Ukraine cảnh báo về vũ khí giá rẻ mới của Nga: Tên lửa hành trình có thể sớm vượt qua mối đe dọa từ UAV Shahed (24/10/2026)
  + Vladimir Putin: Nhà lãnh đạo Điện Kremlin chịu sức ép – mưa UAV, xe tăng rút khỏi tiền tuyến và những đồn đoán về nỗi sợ cái chết (24/10/2026)
  + Sơ tán, hỗn loạn được ghi nhận: Nga cáo buộc Ukraine mở đợt tấn công quy mô lớn nhằm vào Moskva bằng UAV và khinh khí cầu mang bom (24/10/2026)
  + Giáng đòn vào quân đội Putin: Kyiv thông báo đánh trúng sở chỉ huy và trung tâm điều khiển UAV (23/10/2026)
  + AfD có tiết lộ bí mật cho Putin? “Các cơ quan an ninh vô cùng lo ngại” (23/10/2026)
  + Ukraine ra lệnh sơ tán một phần các thành phố trọng yếu ở tiền tuyến (23/10/2026)
  + Quân đội Putin giấu hệ thống tên lửa dưới tán cây – nhưng dường như quên mất mùa thu sẽ khiến lá rụng (23/10/2026)
Playlist

GIỚI THIỆU
QUẢNG CÁO
Thống kê
Guests online: 105
Total: 92046989

 
 
 
Người xứ nghệ Kiev
Designed by July