|
Kölner Stadt-Anzeiger
Tác giả: David Schmitz
Thủ đô Moskva của Nga một lần nữa bị Ukraine tấn công vào thứ Sáu (23/10). Hãng thông tấn Ukraine Unian đưa tin cuộc tấn công kéo dài “nhiều giờ đồng hồ”. Thị trưởng Moskva Sergei Sobyanin cũng xác nhận một làn sóng tấn công nhằm vào thủ đô Nga.
Theo các phương tiện truyền thông Nga, cuộc tấn công không chỉ sử dụng máy bay không người lái (UAV), mà còn có cả khinh khí cầu chứa khí gas, được gắn các thiết bị nổ.
Thị trưởng Moskva cho biết lực lượng phòng không Nga đã bắn hạ ít nhất 17 UAV của Ukraine.
Các sân bay Moskva đóng cửa, xuất hiện thông tin về tình trạng hỗn loạn
Trong buổi chiều, cả bốn sân bay của thủ đô Nga gồm Sheremetyevo, Vnukovo, Domodedovo và Zhukovsky đều phải đóng cửa do làn sóng tấn công.
Nhiều chuyến bay buộc phải chuyển hướng đến các thành phố khác của Nga.
Trên mạng xã hội, nhiều người mô tả những cảnh tượng “hỗn loạn” tại các sân bay ở thủ đô. Các đoạn video ghi lại hình ảnh UAV và khinh khí cầu xuất hiện trên bầu trời khu vực Moskva cũng được lan truyền trên mạng. Tuy nhiên, những video và hình ảnh này chưa thể được kiểm chứng độc lập.
Một tòa nhà chọc trời ở Moskva được cho là đã phải sơ tán khẩn cấp
Theo hãng thông tấn Ukraine Unian, một tòa nhà chọc trời ở Moskva cũng được cho là đã phải sơ tán khẩn cấp.
Hãng tin này cho biết nhiều người đã được “sơ tán hàng loạt khỏi tòa tháp IQ Quarter thuộc tổ hợp Moscow City”.
Tòa nhà cao tầng này là nơi đặt trụ sở của một số cơ quan chính phủ Nga, trong đó có Bộ Phát triển Kinh tế và Bộ Công nghiệp và Thương mại.

Hình ảnh: Khu phức hợp Moscow City, trung tâm thương mại quốc tế tại Moskva, nơi có tòa nhà cao tầng IQ Quarter. Ảnh: IMAGO/SNA.
Các cuộc tấn công mới cũng được báo cáo tại những vùng lãnh thổ của Ukraine đang bị Nga chiếm đóng trái phép vào thứ Sáu.
Cụ thể, công ty viễn thông nhà nước Nga Lugakom thông báo một tòa nhà của doanh nghiệp này tại thành phố Luhansk, thuộc khu vực do Nga kiểm soát ở miền đông Ukraine, đã bị tấn công.
Tòa nhà Lugakom bị phá hủy: “Một thảm kịch vô cùng lớn”
Giám đốc điều hành Lugakom, Andrei Bogutskov, nói với hãng thông tấn Tass rằng tòa nhà đã bị “phá hủy hoàn toàn” sau khi trúng đòn tấn công của năm UAV.
Vụ việc khiến một số dịch vụ bị gián đoạn, bao gồm kết nối Internet của các hộ gia đình, đường truyền Internet trục chính và dịch vụ điện thoại.
“Như mọi người có thể thấy, quy mô của thảm kịch này là vô cùng lớn”, người đứng đầu Lugakom tuyên bố.

Hình ảnh: Một đoạn video do Bộ Nội vụ Romania cung cấp thông qua hãng AP cho thấy một tàu hàng bị lật sau vụ tấn công bằng UAV tại Biển Đen, gần vùng biển thuộc chủ quyền Romania. Ảnh: Bộ Nội vụ Romania/AP.
Trong khi đó, hôm thứ Sáu, Nga cũng tiến hành các cuộc tấn công mới, không chỉ nhằm vào những mục tiêu ở Ukraine.
Sau một vụ việc liên quan đến UAV tại Biển Đen, một tàu chở hàng đã bị chìm ngoài khơi Romania. Theo Bộ Nội vụ Romania, một thành viên thủy thủ đoàn thiệt mạng, ba người khác mất tích.
Tổng thống Romania Nicușor Dan quy trách nhiệm cho Nga về vụ việc.
EU báo động trước “sự leo thang tại Biển Đen”
Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen tuyên bố trên mạng xã hội X rằng bà “vô cùng lo ngại trước một hành động leo thang mới của Nga tại Biển Đen”.
Theo bà, những cuộc tấn công “tàn nhẫn” như vậy đe dọa tính mạng của những người vô tội và công khai vi phạm luật pháp quốc tế.
Trong khi đó, các cuộc tấn công của Nga cũng được báo cáo tại thành phố Chernihiv, miền bắc Ukraine.
Theo chính quyền địa phương, một người đàn ông đã thiệt mạng trong cuộc tấn công bằng UAV và tên lửa hành trình. Ít nhất 25 người khác bị thương.
Evakuierungen und Chaos gemeldet: Drohnen und Bomben-Ballons – Ukraine greift Moskau massiv an
|