Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đích thân yêu cầu ông chủ SpaceX, Elon Musk, dỡ bỏ các hạn chế đối với phiên bản quân sự của hệ thống vệ tinh Starlink mà quân đội Ukraine đang sử dụng. Sau cuộc hội thoại, kết nối bắt đầu hoạt động tốt hơn, mặc dù việc khôi phục hoàn toàn vẫn chưa được xác nhận.
Tờ Wall Street Journal đưa tin này vào ngày 22 tháng 10 , dẫn lời các quan chức Mỹ quen thuộc với tình hình đàm phán.
Theo nguồn tin, ông Trump đã gọi điện cho ông Musk vào thứ Tư, ngày 21 tháng 10, và yêu cầu ông dỡ bỏ các hạn chế về tốc độ liên lạc vệ tinh đối với Ukraine. Vấn đề liên quan đến phiên bản quân sự của hệ thống Starlink, được gọi là Starshield, vốn trước đây đã bị hạn chế theo quyết định của Giám đốc điều hành SpaceX.
Ngay từ thứ Năm, ngày 22 tháng 10, các quan chức Mỹ và Ukraine đã thông báo với phóng viên rằng hệ thống đã bắt đầu hoạt động gần như bình thường. Đồng thời, một số đại diện Ukraine lưu ý rằng liên lạc chưa được khôi phục hoàn toàn, nhưng thiết bị đã hoạt động tốt hơn so với thời kỳ bị hạn chế hiện tại.
Trước đó, vào ngày 14 tháng 10, quân đội Ukraine đã gặp phải một hạn chế bất ngờ trong hoạt động của các trạm thu phát vệ tinh. Điều này đã gây khó khăn cho việc sử dụng các hệ thống không người lái, bao gồm cả máy bay không người lái đánh chặn được thiết kế để phòng thủ chống lại các cuộc tấn công trên không của Nga.
Ban đầu, chính quyền Mỹ phủ nhận mọi sự liên quan đến các lệnh hạn chế này. Bản thân ông Trump tuyên bố rằng ông không ban hành lệnh đó và không biết ai là người đưa ra quyết định.
Tuy nhiên, vào ngày 20 tháng 10, tờ Wall Street Journal đưa tin rằng các hạn chế đối với dự án Starshield được khởi xướng trực tiếp bởi Elon Musk. Theo các quan chức Mỹ, ông đã đích thân ra lệnh giảm tốc độ hỗ trợ kết nối vệ tinh của các thiết bị đầu cuối Ukraine.
Các nguồn tin của bài báo có những đánh giá khác nhau về việc ông Trump có biết về quyết định ban đầu của Musk hay không. Một số cho rằng doanh nhân này hành động độc lập, trong khi những nguồn khác lại đưa tin về việc đã có sự tham vấn trước đó với tổng thống Mỹ và các đại diện trong chính quyền của ông.
Ngày 21 tháng 10, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio tuyên bố rằng SpaceX, chứ không phải Nhà Trắng, mới là đơn vị quyết định các điều khoản sử dụng dịch vụ vệ tinh. Ông cũng khẳng định chính quyền Mỹ không hề biết trước về quyết định hạn chế hệ thống này.
Đồng thời, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã nhiều lần nhấn mạnh sự cần thiết phải khôi phục liên lạc vệ tinh cho quân đội Ukraine. Vấn đề này đã được thảo luận trong các cuộc tiếp xúc của ông với các đại diện Mỹ, bao gồm cả Ngoại trưởng Marco Rubio.
Như trang "Kurs Ukrainy" đã đưa tin trước đó , tờ báo Anh The Telegraph viết rằng Musk đã đề xuất với Trump việc hạn chế Starlink dành cho Ukraine và tổng thống Mỹ được cho là đã ủng hộ sáng kiến này. Tuy nhiên, chưa có xác nhận chính thức nào về thông tin này.
Thông tin mới từ WSJ cho thấy hiện tại ông Trump đã đích thân can thiệp vào tình hình với yêu cầu trái ngược - khôi phục lại điều kiện hoạt động trước đây của hệ thống vệ tinh.
Đồng thời, việc dỡ bỏ hoàn toàn mọi hạn chế đối với Starlink và Starshield dành cho quân đội Ukraine vẫn chưa được chính thức xác nhận. Bài báo chỉ đưa tin về sự cải thiện đáng kể trong liên lạc sau cuộc trò chuyện giữa Trump và Musk.
https://kurs.com.ua/novost/1485241-wsj-tramp-osobisto-poprosiv-maska-znjati-obmezhennja-starlink-dlja-ukrayini





.jpg)







 (1).gif)






