|
Lực lượng Quốc phòng Ukraine đã xác nhận rằng lệnh ngừng bắn phục vụ cho chiến dịch nhân đạo tại thành phố Oleshky thuộc tỉnh Kherson (đang bị chiếm đóng) sẽ bắt đầu vào lúc 03:00 ngày 27 tháng 10 theo giờ Kyiv. Điều này sẽ cho phép chuẩn bị cho việc vận chuyển hàng viện trợ nhân đạo và sơ tán dân thường.
Thông tin này được Bộ Tổng tham mưu Quân đội Ukraine công bố vào ngày 23 tháng 10.
Như vậy, lệnh ngừng bắn sẽ bắt đầu có hiệu lực sớm hơn hai ngày so với thời điểm khởi động chiến dịch nhân đạo dự kiến ban đầu là ngày 29 tháng 10.
Trước đó, Bộ Tổng tham mưu tuyên bố rằng Lực lượng Quốc phòng Ukraine sẽ đảm bảo thực hiện các quyết định của Tư lệnh Tối cao cần thiết cho việc triển khai sứ mệnh nhân đạo tại Oleshky. Các mệnh lệnh tương ứng sẽ được phổ biến đến các binh sĩ Ukraine theo đúng quy trình.
Bộ chỉ huy Ukraine cũng bày tỏ hy vọng rằng các tổ chức nhân đạo sẽ được đảm bảo quyền truy cập không rào cản đến với người dân ở thành phố đang bị chiếm đóng.
Trước đó vào ngày 23 tháng 10, Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nga Valery Gerasimov đã thông báo rằng quân đội Nga phải ngừng bắn trên hướng Kherson từ 04:00 theo giờ Moscow ngày 27 tháng 10, tương ứng với 03:00 theo giờ Kyiv.
Theo ghi nhận từ Kurs.com.ua, phía Nga giải thích quyết định này xuất phát từ yêu cầu chuẩn bị cho chiến dịch nhân đạo tại Oleshky.
Ban đầu, Nhà Trắng tuyên bố Ukraine và Nga đã đồng ý về một lệnh ngừng bắn cục bộ từ ngày 29 tháng 10. Các cuộc đàm phán diễn ra thông qua sự trung gian của Đệ nhất phu nhân Mỹ Melania Trump.
Sau đó, Ủy viên Bán quyền Con người của Quốc hội Ukraine Dmytro Lubinets đã xác nhận công tác chuẩn bị cho sứ mệnh nhân đạo. Theo ông, các thỏa thuận bao gồm việc đảm bảo chế độ yên lặng, cung cấp lương thực, nước uống, thuốc men, cũng như tạo điều kiện cho dân thường tự do rời khỏi thành phố.
Về sau, ông Lubinets làm rõ thêm rằng lệnh ngừng bắn sẽ bắt đầu từ ngày 27 tháng 10 và kéo dài trong vài ngày, trong khi bản thân chiến dịch nhân đạo được lên kế hoạch vào ngày 29 tháng 10.
Theo ước tính từ Nhà Trắng, hiện có khoảng 1.700 đến 2.000 người, chủ yếu là người cao tuổi, vẫn đang ở lại Oleshky. Trong số đó có khoảng 50 trẻ em. Người dân nơi đây đang trải qua tình trạng thiếu hụt trầm trọng thực phẩm, thuốc men và nước sạch.
Dù vậy, việc tuân thủ thực tế lệnh ngừng bắn hiện vẫn chưa được xác nhận, do lệnh này chỉ bắt đầu có hiệu lực từ ngày 27 tháng 10.
https://kurs.com.ua/novost/1485431-sili-oboroni-ukrayini-ogolosili-chas-pripinennja-vognju-v-oleshkah
|