Tổng thống Volodymyr Zelensky cho biết Ukraine sẵn sàng ngừng các hành động thù địch dọc theo chiến tuyến hiện tại, nhưng không đồng ý công nhận về mặt pháp lý các vùng lãnh thổ bị chiếm đóng là một phần của Nga.
Ông đã bày tỏ quan điểm này trong một cuộc phỏng vấn với ABC News .
"Vâng, chúng tôi sẵn sàng kết thúc cuộc chiến này càng sớm càng tốt... để đóng băng chiến tuyến," Zelensky nói.
Trong cuộc trò chuyện, nhà báo hỏi liệu Ukraine có sẵn sàng từ bỏ 25% lãnh thổ của mình để đổi lấy hòa bình hay không. Tổng thống đã phủ nhận điều này. Theo đánh giá của ông, hiện Nga đang kiểm soát 19,3% lãnh thổ Ukraine. Ông liên kết vấn đề 25% với yêu cầu giao toàn bộ Donbas cho Nga, điều mà Kyiv không đồng ý.
Ông Zelensky khẳng định sẵn sàng ngừng các hành động thù địch tại các vị trí hiện tại. Đồng thời, ông bác bỏ các đề xuất công nhận chủ quyền của Nga đối với các vùng đất đã chiếm được.
"Chúng tôi sẽ không bao giờ công nhận các vùng lãnh thổ bị chiếm đóng là của Nga", tổng thống nhấn mạnh.
Một thỏa thuận ngừng bắn như vậy sẽ khiến một phần lãnh thổ Ukraine vẫn nằm dưới sự kiểm soát trên thực tế của Liên bang Nga. Bản thân việc đóng băng mặt trận được đề xuất không nêu rõ các điều khoản giải phóng các khu vực này. Về phía mình, Moscow phản đối việc ngừng bắn theo các tuyến hiện tại và yêu cầu chuyển giao ít nhất toàn bộ vùng Donetsk, bao gồm cả các vùng lãnh thổ mà họ không kiểm soát.
Ngày 21 tháng 10, trong một cuộc phỏng vấn với Fox News, Zelensky cũng ủng hộ lệnh ngừng bắn và nhấn mạnh sự cần thiết phải có sự đảm bảo an ninh từ Mỹ và châu Âu.
Tổng thống nhắc lại lập trường này trong bối cảnh căng thẳng với Washington. Donald Trump đã nhiều lần đặt câu hỏi về mong muốn chấm dứt chiến tranh của Zelensky. Đáp lại, Kyiv nhấn mạnh rằng họ đã đồng ý với đề xuất ngừng bắn.
Vào ngày 11 tháng 3 năm 2025, sau các cuộc đàm phán giữa phái đoàn Ukraine và Mỹ tại Jeddah, Ukraine đã ủng hộ đề xuất của Mỹ về một lệnh ngừng bắn tạm thời kéo dài 30 ngày. Tuyên bố chung của các bên nêu rõ rằng lệnh ngừng bắn này sẽ có hiệu lực nếu được Nga chấp nhận và đồng thời thực hiện. Hai bên đề xuất tiếp tục lệnh ngừng bắn dựa trên sự đồng thuận lẫn nhau.
Các cuộc đàm phán mới giữa Ukraine, Hoa Kỳ và Nga có thể diễn ra trong nửa đầu tháng 11. Ông Zelensky đã công bố kế hoạch này vào ngày 23 tháng 10 trong một bài phát biểu tại Viện Hudson. Ông nói rằng nhóm đàm phán Ukraine sẵn sàng gặp mặt bất cứ lúc nào, và việc tổ chức cuộc gặp phụ thuộc vào phía Nga. Tổng thống cũng nhấn mạnh sự tham gia của châu Âu vào tiến trình ngoại giao này.
Trước đây chúng tôi đã viết về những đề xuất liên quan đến Ukraine mà Steve Witkoff mang đến cuộc đàm phán với Putin . Đặc phái viên Mỹ đã trao các tài liệu thể hiện tầm nhìn của Washington về việc giải quyết chiến tranh sau các cuộc tham vấn tại Oslo.
https://today.ua/494873-zelenskij-pidtverdiv-gotovnist-zupiniti-boyi-na-ninishnij-liniyi-frontu-ta-zalishiti-chastinu-teritorij-pid-kontrolem-rosiyi-na-neviznachenij-chas/





.jpg)







 (1).gif)






