Vladimir Putin một lần nữa nghi ngờ tính hợp pháp của Volodymyr Zelensky, bởi vì theo ông, nhiệm kỳ của tổng thống Ukraine lẽ ra sẽ kết thúc vào tháng 5 năm 2024. Do đó, người đứng đầu Điện Kremlin không chắc chắn rằng Zelensky có thẩm quyền ký một thỏa thuận hòa bình khả thi. Để văn kiện đó có hiệu lực pháp lý, nó phải được ký bởi một người khác phía Ukraine.
Bên bảo lãnh của Nga đã đưa ra tuyên bố này trong cuộc họp với lãnh đạo các hãng thông tấn quốc tế.
Lãnh đạo Điện Kremlin Vladimir Putin, người đã lãnh đạo nước Nga hơn một phần tư thế kỷ và đang ở nhiệm kỳ tổng thống thứ năm, một lần nữa đặt câu hỏi về tính hợp pháp của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Theo ông, vấn đề tính hợp pháp của quyền lực của Zelensky cần được các luật sư đánh giá, đặc biệt là khi liên quan đến việc ký kết các thỏa thuận quốc tế tiềm năng giữa hai nước.
Ông Putin tuyên bố rằng bất kỳ văn kiện nào ở cấp độ này phải được ký kết bởi những người có địa vị phù hợp với các chuẩn mực hiến pháp của quốc gia mà họ đại diện.
"Nếu chúng ta ký kết một số văn kiện, tôi nghĩ đó không phải là ý muốn tùy tiện của chúng ta, bất kỳ quốc gia nào cũng nên ký các văn kiện loại này với những người hợp pháp theo hiến pháp của quốc gia đối tác, trong trường hợp này là Ukraine," người đứng đầu Điện Kremlin nói.
Đồng thời, ông gọi thỏa thuận tiềm năng giữa Nga và Ukraine là một văn kiện có thể mang ý nghĩa lịch sử.
Ông cũng nhắc lại rằng nhiệm kỳ tổng thống 5 năm của Zelensky chính thức kết thúc vào tháng 5 năm 2024, và nói về khả năng tổ chức bầu cử ở Ukraine. Hiện tại, vấn đề tiến trình bầu cử ở Ukraine hầu như không được thảo luận, mặc dù theo ông, nó vẫn rất quan trọng.
Putin gợi ý rằng trong trường hợp có bất kỳ thỏa thuận nào được chuẩn bị với Nga, người ký kết từ phía Ukraine không chỉ có thể là tổng thống, mà còn có thể là một quan chức khác chưa mất đi tính chính danh. Ví dụ, đó có thể là chủ tịch quốc hội (rõ ràng, chúng ta đang nói về một người cụ thể - chủ tịch Verkhovna Rada, Ruslan Stefanchuk - tác giả).
Tuy nhiên, Putin nên biết: Luật pháp Ukraine quy định rằng việc tổ chức bầu cử quốc gia là không thể trong thời gian thiết quân luật. Đó là lý do tại sao Volodymyr Zelensky tiếp tục thực hiện nhiệm vụ của người đứng đầu nhà nước cho đến khi bầu cử tổng thống mới, điều này có thể diễn ra sau khi chế độ pháp lý đặc biệt kết thúc.
https://today.ua/490567-putin-zasumnivavsya-v-legitimnosti-zelenskogo-i-nazvav-posadovcya-vid-ukrayini-z-yakim-voliv-bi-pidpisati-mirnu-ugodu/





.jpg)







 (1).gif)






