|
Trong bài phát biểu tại diễn đàn kinh tế ở St. Petersburg, nơi đang bị máy bay không người lái của Ukraina tấn công dữ dội, nhà độc tài Nga Putin đã quyết định bác bỏ tin đồn rằng, lực lượng tên lửa của quân chiếm đóng đã đánh mất một "Oreshnik" tại khu vực Donetsk bị chiếm đóng. Nhà lãnh đạo Điện Kremlin tuyên bố rằng, đây chỉ là một cuộc thử nghiệm theo kế hoạch.
Điều này được RBC-Ukraina đưa tin, trích dẫn bản phát sóng bài phát biểu của Putin trên các phương tiện truyền thông Nga.
Putin bắt đầu bằng việc ca ngợi vũ khí của Nga và đề cập đến hệ thống tên lửa "Oreshnik". Nhà độc tài tuyên bố rằng, hóa ra, tất cả các cuộc tấn công bằng tên lửa "Oreshnik" vào Ukraina đều không phải là các nhiệm vụ chiến đấu thực sự, mà chỉ là các cuộc thử nghiệm.
“Đây không phải là một vụ sử dụng trong chiến đấu. Chúng tôi chưa từng có một lần nào sử dụng tên lửa Oreshnik trong chiến đấu trên lãnh thổ Ukraina, theo đúng nghĩa đen,” - Putin tuyên bố.
Về vụ tên lửa rơi xuống khu vực bị chiếm đóng ở tỉnh Donetsk, nhà độc tài đã bịa ra một câu chuyện cho rằng, đó là một kế hoạch đặc biệt, để thuận tiện quan sát kết quả.
“Vụ việc này liên quan đến khu vực DPR nằm trong vành đai khu vực phòng thủ chính. Máy bay không người lái của chúng tôi sau đó đã bay vào nhà kho bị trúng tên lửa và chỉ đơn giản là quan sát sự phân bố của các mảnh vỡ. Chúng tôi đã tính đến từng milimét, từng vị trí mà chúng rơi xuống. Điều này rất quan trọng đối với chúng tôi để đưa ra các quyết định trong tương lai về việc sử dụng tên lửa Oreshnik trên quy mô lớn chống lại các mục tiêu đã định,” - nhà độc tài Nga nói.
Ngoài ra, Putin đã tiết lộ một lý do bất ngờ cho vụ tấn công bằng tên lửa đạn đạo "Oreshnik" vào các gara ở Bila Tserkva.
Putin tuyên bố rằng, tên lửa "Oreshnik" đã tấn công một "nhà kho" ở Ukraina để xem các khối gạch rơi xuống như thế nào. Ông ta nói rằng, tên lửa được nhắm vào một địa điểm "thuận tiện để quan sát kết quả".
“Điều này áp dụng cho Bila Tserkva, và càng đúng hơn nữa đối với khu vực DPR nằm trong vành đai phòng thủ chính,” - ông ta nhấn mạnh.
Lãnh đạo Điện Kremlin giải thích rằng điều này được cho là cần thiết cho việc sử dụng vũ khí trong tương lai.
Xin nhắc lại, vào đêm rạng sáng ngày 24 tháng 5, Nga đã phát động một cuộc tấn công phối hợp quy mô lớn vào lãnh thổ Ukraina. Theo Lực lượng Không quân Ukraina, lực lượng chiếm đóng đã sử dụng 90 tên lửa và 600 máy bay không người lái các loại, bao gồm cả tên lửa "Oreshnik".
Tổng thống Ukraina Volodymyr Zelensky cho biết, Nga đã phóng 2 tên lửa đạn đạo "Oreshnik" vào đêm đó. Một quả bắn trúng Bila Tserkva, và quả còn lại rơi xuống vùng lãnh thổ bị chiếm đóng tạm thời ở tỉnh Donetsk.
Cần lưu ý, tuyên truyền của Nga cho rằng, tên lửa "Oreshnik" có sức công phá cực lớn và khả năng tấn công các mục tiêu nằm sâu dưới lòng đất. Tuy nhiên, kết quả nghiên cứu đã đặt ra nghi ngờ về những tuyên bố này.
BTV "NGƯỜI VIỆT KYIV" biên dịch
|