Các chuyên gia cho rằng giai đoạn hiện tại của cuộc chiến không chỉ được định hình bởi các cuộc giao tranh trên tiền tuyến, mà còn bởi sự đổi mới công nghệ và các cuộc tấn công sâu vào lãnh thổ Nga. Ukraine đang sử dụng máy bay không người lái và vũ khí tầm xa để làm suy yếu đối phương, trong khi Điện Kremlin đang cố gắng bù đắp những tổn thất thảm khốc bằng các đợt huy động quân sự mới.
Điều này cho thấy cuộc chiến đang bước vào giai đoạn mà lợi thế chiến lược đang dần nghiêng về phía Kyiv.
Các nhà phân tích cho rằng sau nhiều năm chiến tranh toàn diện, Nga đã mất khả năng tiến hành các chiến dịch tấn công quy mô lớn. Quân đội Nga chịu tổn thất hàng chục nghìn người mỗi tháng, buộc Điện Kremlin phải chuẩn bị các đợt huy động quân sự mới. Đồng thời, Ukraine đang tích cực sử dụng máy bay không người lái giá rẻ và các cuộc tấn công tầm xa để phá hủy các tên lửa đắt tiền của Nga và gây thiệt hại cho cơ sở hạ tầng chiến lược, bao gồm cả các nhà máy lọc dầu.
Các chuyên gia nhấn mạnh rằng cuộc chiến ngày càng trở thành một cuộc chiến tiêu hao. Nga đang cố gắng bù đắp những tổn thất bằng cách huy động lực lượng, nhưng điều này chỉ làm trầm trọng thêm cuộc khủng hoảng nội bộ. Mặt khác, Ukraine đang nhận được ngày càng nhiều sự hỗ trợ từ các đồng minh, những người nhận thấy hiệu quả của các giải pháp quân sự mới của nước này.
Như vậy, giai đoạn mới của cuộc chiến không được định hình bởi các cuộc tấn công quy mô lớn, mà bởi sự đổi mới công nghệ và chiến lược làm suy yếu đối phương. Ukraine đang dần dần chi phối nhịp độ cuộc chiến, buộc Điện Kremlin phải trả giá ngày càng cao cho hành động gây hấn của mình.