|
Tác giả: Jens Kiffmeier
Tình hình mới nhất
Tình hình chiến sự Ukraine được cập nhật liên tục: 15 người thiệt mạng, 130 người bị thương sau một cuộc tấn công của Nga nhằm vào một trung tâm mua sắm. Trong khi đó, Ngoại trưởng Đức Johann Wadephul đã tới Kyiv.

Cập nhật lúc 8:03 sáng: Bất chấp những cảnh báo gay gắt của Tổng thống Nga Vladimir Putin về một cuộc trả đũa mạnh mẽ, Ukraine vẫn tiếp tục các cuộc tấn công nhằm vào nền kinh tế Nga.
Rạng sáng Chủ nhật, lực lượng Ukraine một lần nữa nhằm vào cơ sở hạ tầng của Nga, sử dụng máy bay không người lái tấn công một trung tâm hậu cần của tập đoàn bán lẻ trực tuyến Ozon tại thành phố Orenburg, miền nam nước Nga.
Đây đã là cuộc tấn công thứ hai nhằm vào các cơ sở của Ozon chỉ trong vòng 24 giờ. Đêm trước đó, lực lượng Ukraine đã tấn công một nhà kho của công ty này tại vùng Samara.
Bộ Quốc phòng Ukraine giải thích rằng Ozon cung cấp hàng hóa cho quân đội Nga. Theo tuyên bố được Kyiv Independent dẫn lại, Bộ Quốc phòng Ukraine cho rằng các cuộc tấn công có hệ thống nhằm vào những kho chứa hàng hóa lưỡng dụng sẽ gây khó khăn cho hoạt động của đối phương và tác động tiêu cực đến toàn bộ nền kinh tế Nga.
Putin cảnh báo Ukraine sẽ phải đối mặt với đòn trả đũa mạnh
Cập nhật lúc 18:40: Tổng thống Nga Vladimir Putin đe dọa Kyiv sẽ phải hứng chịu một phản ứng cứng rắn từ Moscow sau các cuộc tấn công quy mô lớn của Ukraine nhằm vào các nhà máy lọc dầu và trung tâm hậu cần trên lãnh thổ Nga.
Putin cho rằng khi nhắm vào nền kinh tế Nga, Ukraine đã “mở chiếc hộp Pandora”, tức mở ra một nguồn nguy hiểm và thảm họa khó kiểm soát.
Ông cũng nói rằng Kyiv đã tự mình “thả thần đèn ra khỏi chai”.
Trong cuộc phỏng vấn với nhà báo Nga Zarubin tại Điện Kremlin, Putin tuyên bố:
“Các biện pháp đáp trả sẽ không còn lâu nữa. Các bạn hiểu chứ?”
Những ngày gần đây, các nhóm theo chủ nghĩa dân tộc cực đoan tại Nga đã liên tục kêu gọi Putin có hành động cứng rắn hơn đối với Ukraine.
Putin tuyên bố:
“Các hành động của quân đội Nga sẽ còn rõ rệt hơn và mang tính hủy diệt hơn.”
Ông cho rằng chính Ukraine đã kích động phản ứng này, trong khi bài báo nhấn mạnh rằng chính Putin là người phát động cuộc chiến tranh xâm lược Ukraine cách đây bốn năm rưỡi.
Dân thường thiệt mạng trong các cuộc tấn công bằng UAV của Ukraine
Cập nhật lúc 14:50: Ít nhất 3 dân thường thiệt mạng và nhiều người bị thương trong các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Ukraine nhằm vào các mục tiêu ở miền nam nước Nga.
Tại vùng Krasnodar, theo Thống đốc Veniamin Kondratyev, hai trẻ em đã thiệt mạng trong một cuộc tấn công nhằm vào cơ sở hạ tầng dân sự và các tòa nhà dân cư. Hai người lớn bị thương.
Bộ Tổng tham mưu Ukraine cho biết một kho nhiên liệu là mục tiêu của cuộc tấn công.
Tại vùng Samara, chính quyền địa phương thông báo có một người thiệt mạng sau một cuộc tấn công bằng UAV. Tại đây, một nhà máy lọc dầu và Ozon, công ty bán hàng trực tuyến lớn thứ hai của Nga, là những mục tiêu bị Ukraine tấn công.
Có nhiều người bị thương.
Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố đã đánh chặn 457 UAV Ukraine trong đêm. Tuy nhiên, thông tin này chưa thể được kiểm chứng độc lập. Bộ này không công bố số lượng UAV thực sự đánh trúng mục tiêu.
Nga phóng tên lửa đạn đạo vào khu vực gần Kyiv
Cập nhật lúc 12:55: Trong thời gian Ngoại trưởng Đức Johann Wadephul đang ở thủ đô Kyiv, Nga đã tiến hành cuộc tấn công bằng tên lửa đạn đạo vào Boryspil, khu vực ngoại ô Kyiv.
Theo Không quân Ukraine, quân đội Nga đã sử dụng ít nhất 3 tên lửa.
Boryspil nằm cách Kyiv chưa đầy 30 km về phía đông. Trong thời gian xảy ra cuộc tấn công, thủ đô Ukraine cũng được đặt trong tình trạng báo động phòng không.
Ít nhất 1 người thiệt mạng và 5 người bị thương.
Thống đốc Tymur Tkachenko cho biết các nhà kho, nhà dân và ít nhất một trạm xăng bị hư hại.
Theo những thông tin chưa được xác nhận, quân đội Nga còn sử dụng bom chùm, loại vũ khí đặc biệt nguy hiểm.
Đức kêu gọi tìm kiếm “những con đường bất thường” để đàm phán hòa bình
Cập nhật lúc 11:36: Ngoại trưởng Đức Johann Wadephul cho biết ông muốn thảo luận với Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio vào tuần tới về một giải pháp hòa bình cho cuộc chiến Ukraine.
Trong chuyến thăm Kyiv, ông nói Đức trông đợi Mỹ tiếp tục sẵn sàng đóng vai trò tích cực trong các cuộc đàm phán liên quan đến Ukraine.
Wadephul cũng nhấn mạnh rằng Đức, Pháp và Anh sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ.
Ông nói:
“Chúng ta cần sẵn sàng đi theo những con đường bất thường. Chúng ta phải cố gắng khởi động các cuộc đàm phán bằng mọi cách. Hiện nay điều này đang thất bại vì Moscow.”
Nga tiếp tục tấn công Ukraine, nhiều người thiệt mạng và bị thương
Cập nhật lúc 10:56: Sau cuộc tấn công nghiêm trọng nhằm vào một trung tâm mua sắm khiến nhiều người thiệt mạng và bị thương nặng, Nga tiếp tục tấn công Ukraine trong đêm.
Theo chính quyền Ukraine, ít nhất 2 người thiệt mạng.
Tại Kyiv, một nhà kho bốc cháy do hậu quả của các cuộc tấn công. Một người thiệt mạng và nhiều người bị thương.
Tại vùng Zaporizhzhia, một cuộc tấn công bằng UAV cũng khiến một người đàn ông thiệt mạng và 4 dân thường bị thương.
Kho hàng Ozon của Nga bốc cháy, 500 nhân viên được sơ tán
Cập nhật lúc 10:05: Lần đầu tiên kể từ khi chiến tranh Ukraine bùng nổ, quân đội Ukraine đã tấn công một kho hàng của Ozon, tập đoàn bán hàng trực tuyến của Nga.
Ozon xác nhận một cuộc tấn công nhằm vào trung tâm hậu cần của công ty tại vùng Samara.
Kho hàng bốc cháy, khoảng 500 nhân viên được đưa đến nơi an toàn. Công ty cho biết cũng có người bị thương.
Ozon đã thiết lập đường dây nóng dành cho nhân viên và người thân của họ.
Trước đó, Ukraine đã nhiều lần sử dụng UAV tấn công Wildberries, nhà bán lẻ trực tuyến lớn nhất của Nga.
Theo ước tính của các chuyên gia trong ngành, riêng thiệt hại đối với doanh nghiệp này đã lên tới hàng tỷ.
Số người chết tăng sau vụ tấn công trung tâm mua sắm ở Kramatorsk
Cập nhật lúc 12:28: Số người thiệt mạng trong cuộc tấn công của Nga nhằm vào một trung tâm mua sắm ở Kramatorsk, tỉnh Donetsk, đã tăng lên 2 người.
Thi thể một phụ nữ được tìm thấy dưới đống đổ nát. Người đứng đầu chính quyền quân sự Kramatorsk, Oleksandr Honcharenko, cho biết lực lượng cứu hộ đã tìm thấy thi thể nạn nhân thứ hai, một phụ nữ sinh năm 1957.
Ngày 20/8, quân đội Nga tấn công Kramatorsk và Sloviansk ở tỉnh Donetsk.
Các mục tiêu bao gồm nhiều cửa hàng. Riêng trung tâm Kramatorsk đã hứng chịu 9 quả bom.
Các cuộc tấn công gây ra hai vụ cháy lớn tại các cơ sở kinh doanh.
Đến tối 20/8, có thông tin 1 người thiệt mạng và 11 người bị thương.
Zelensky cảnh báo vấn đề nghiêm trọng với tên lửa đạn đạo
Tình hình chiến sự Ukraine tiếp tục căng thẳng. Những ngày tới có thể tiếp tục phơi bày những điểm yếu trong hệ thống phòng thủ của Ukraine.
Theo Tổng thống Volodymyr Zelensky, tên lửa đạn đạo vẫn là vấn đề lớn nhất chưa được giải quyết đối với hệ thống phòng không Ukraine.
Vì vậy, ông một lần nữa kêu gọi các đối tác phương Tây cung cấp thêm tên lửa phòng không Patriot.
Zelensky cho biết:
“Đáng tiếc là tên lửa đạn đạo hiện đang là thách thức lớn nhất. Mặc dù chúng ta đã đánh chặn khoảng 90% tên lửa hành trình trong cuộc tấn công này, nhưng tình hình đối với tên lửa đạn đạo rõ ràng tồi tệ hơn.”
Đồng thời, ông tuyên bố Ukraine sẽ tiếp tục mở rộng khả năng tiến hành các cuộc tấn công tầm xa và khẳng định Kyiv sẽ đáp trả các cuộc tấn công của Nga một cách “hoàn toàn chính đáng và trên quy mô rộng”.
Theo các số liệu được bài báo dẫn lại, trong cuộc tấn công quy mô lớn của Nga vào Kyiv đêm 19 rạng sáng 20/8, Ukraine đã đánh chặn khoảng 90% tên lửa hành trình.
Tuy nhiên, khả năng đánh chặn tên lửa đạn đạo vẫn thấp hơn đáng kể.
Cuộc tấn công kết hợp tên lửa đạn đạo, tên lửa hành trình và UAV chiến đấu. Theo các số liệu được công bố vào thời điểm bài viết, 17 người thiệt mạng và 42 người bị thương.
Hơn 200 công trình bị hư hại, trong đó có 86 tòa nhà dân cư, một bệnh viện nhi cùng nhiều cơ sở dân sự và thương mại khác.
Nga tiếp tục tấn công Kyiv
Tối 20/8, quân đội Nga tiếp tục các cuộc tấn công vào thủ đô Ukraine.
Tại quận Holosiivskyi, một UAV đánh trúng một trung tâm thương mại.
Thị trưởng Kyiv Vitali Klitschko xác nhận các cuộc tấn công và sau đó thông báo một vụ cháy khác tại cùng khu vực do các mảnh vỡ UAV rơi xuống một tòa nhà không phải nhà ở.
Klitschko cũng cảnh báo cư dân các quận Desnianskyi và Dniprovskyi có thể phải đối mặt với tình trạng gián đoạn cung cấp nước nóng.
Đáng lo ngại hơn, theo Klitschko, chiều 20/8, một cơ sở hạ tầng quan trọng của thủ đô đã bị tấn công có chủ đích lần đầu tiên sau nhiều tháng.
Sự cố tại biên giới NATO
Trong khi các cuộc tấn công nhằm vào Ukraine tiếp diễn, một sự cố tại khu vực NATO cũng gây chú ý.
Theo Bộ Quốc phòng Phần Lan, một máy bay quân sự Nga được cho là đã xâm phạm không phận Phần Lan vào ngày 20/8, tại khu vực phía trên vịnh Phần Lan.
Phần Lan đã xác nhận sự việc và mở cuộc điều tra do lực lượng biên phòng tiến hành.
Ban đầu chưa có thông tin chính xác về loại máy bay, thời gian xâm nhập hay đường bay cụ thể.
Bộ trưởng Quốc phòng Phần Lan Antti Häkkänen cho biết thêm thông tin sẽ được công bố trong quá trình điều tra.
Đây không phải lần đầu xảy ra sự cố tương tự. Ngày 27/5, một máy bay quân sự Nga cũng bị nghi ngờ bay rất gần không phận Phần Lan, khiến Không quân Phần Lan phải triển khai máy bay phản ứng.
Các nước NATO mô tả những hành động như vậy là “hành động khiêu khích”, nhằm kiểm tra khả năng phòng không của liên minh.
Thiệt hại của quân đội Nga
Theo số liệu do Bộ Tổng tham mưu Ukraine công bố trên Facebook, trong 24 giờ trước đó, quân đội Nga đã mất khoảng 1.390 binh sĩ, bao gồm những người thiệt mạng hoặc bị thương.
Từ ngày 24/2/2022 đến ngày 21/8/2026, phía Ukraine tuyên bố tổng thiệt hại của quân đội Nga trong chiến tranh lên tới khoảng:
|