Hải quân Hoa Kỳ đang xem xét đổi tên tàu sân bay lớp Ford mới của mình, USS Doris Miller, theo tên Tổng thống Donald Trump. Nếu được chấp thuận, Hải quân Hoa Kỳ sẽ là lực lượng hải quân đầu tiên có tàu sân bay được đặt theo tên một nguyên thủ quốc gia đương nhiệm.
Hoa Kỳ đang thảo luận về khả năng thay đổi hoàn toàn tên gọi của một trong những tàu sân bay mới thuộc hạm đội Mỹ. Con tàu được đề cập là USS Doris Miller, có thể sẽ được đổi tên để vinh danh Tổng thống Mỹ Donald Trump. Thông tin này được CNN và NBC News đưa tin, dẫn nguồn từ những người quen thuộc với vấn đề này.
Con tàu thuộc lớp tàu sân bay Ford mới. Ban đầu, nó được dự định đặt tên để vinh danh Doris "Dory" Miller, một nữ thủy thủ người Mỹ, một trong những anh hùng của cuộc tấn công Trân Châu Cảng của Nhật Bản. Con tàu chính thức được đặt tên theo ông vào tháng 1 năm 2020, trong nhiệm kỳ tổng thống đầu tiên của Trump.
Theo CNN, vấn đề về việc đổi tên tàu bắt đầu được thảo luận vào đầu năm 2026. Nếu kế hoạch này được thực hiện, con tàu sẽ được đặt tên theo Donald Trump. Đây sẽ là một động thái chưa từng có tiền lệ đối với Hải quân Mỹ, vì trước đây chưa có tàu sân bay nào của Mỹ được đặt tên theo một tổng thống đương nhiệm.
Trong khi đó, Hải quân Hoa Kỳ đang cân nhắc việc vinh danh Doris Miller. Tên của bà có thể được chuyển cho một tàu chiến khác. Miller cũng đã được đề cử cho Huân chương Danh dự, huân chương quân sự cao quý nhất của Hoa Kỳ.
Tuy nhiên, theo lời kể của cháu trai Thomas Bledsoe, gia đình của thủy thủ người Mỹ đã không được thông báo về khả năng thay đổi kế hoạch. Theo ông, các đại diện gia đình không nhận được bất kỳ thông báo nào về việc đổi tên con tàu.
Một số thay đổi đã dễ nhận thấy trong cách gọi tên con tàu trong Hải quân. Thay vì USS Doris Miller, nó ngày càng được gọi bằng số hiệu tàu CVN-81. Với số hiệu này, tàu sân bay cũng xuất hiện trong một sắc lệnh gần đây của Nhà Trắng dành cho việc phát triển ngành đóng tàu quân sự của Mỹ.
Quân đội Mỹ cuối cùng sẽ phải quyết định tên của con tàu trước lễ đặt ky, dự kiến vào cuối năm 2026. Đồng thời, tàu sân bay này sẽ được biên chế vào Hải quân Mỹ muộn hơn nhiều - theo các báo cáo truyền thông, việc chuyển giao cho hạm đội dự kiến không sớm hơn năm 2034.
Quá trình đặt tên cho các tàu chiến của Mỹ đóng vai trò quan trọng đối với Bộ trưởng Hải quân. Đồng thời, Bộ trưởng Quốc phòng theo truyền thống cũng tham gia vào việc lựa chọn tên cho các tàu sân bay. Do đó, quyết định cuối cùng về CVN-81 sẽ phụ thuộc vào Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth và Quyền Tư lệnh Hải quân Hung Kao.
Việc đổi tên có thể diễn ra trong bối cảnh chính quyền Trump đang thực hiện những kế hoạch đầy tham vọng nhằm mở rộng Hải quân Hoa Kỳ. Trước đó, có thông tin cho rằng lớp tàu chiến mới này, mà chính ông Trump gọi là nền tảng của "hạm đội vàng" tương lai của Hoa Kỳ, có thể sẽ đắt hơn đáng kể so với ước tính ban đầu.
Theo dữ liệu hiện có, tổng chi phí của chương trình liên quan có thể lên tới 275 tỷ đô la, cao hơn ít nhất 50% so với các tính toán trước đó.
Nếu quyết định đổi tên được đưa ra, đó sẽ không chỉ là việc đổi tên một con tàu cụ thể. Đối với Hải quân Hoa Kỳ, đây sẽ là một tiền lệ lịch sử - lần đầu tiên, một tổng thống đương nhiệm sẽ nhận được một tàu sân bay được đặt theo tên ông. Đồng thời, theo kế hoạch hiện tại, tên của Doris Miller có thể được giữ lại trong tên của các tàu khác thuộc Hải quân Hoa Kỳ.