Theo tình báo Anh, tổn thất của quân đội Nga ở mặt trận đang lên tới hàng chục nghìn binh sĩ mỗi tháng. Đây là lời xác nhận chính thức đầu tiên về quy mô thảm họa đối với Điện Kremlin, vốn đang cố gắng bù đắp những thất bại bằng các đợt huy động quân sự mới.
Chính quyền Ukraine nhấn mạnh rằng những con số này chứng minh Moscow không chuẩn bị cho hòa bình, mà chỉ cho việc tiếp tục gây hấn.
Một báo cáo tình báo của Anh cho biết quân đội Nga đang mất hàng chục nghìn binh sĩ mỗi tháng tại các vùng lãnh thổ bị chiếm đóng của Ukraine. Đây là lần đầu tiên chính thức xác nhận quy mô tổn thất mà các nguồn tin Ukraine đã báo cáo trước đó. Các nhà phân tích cho rằng những con số này là chưa từng có trong chiến tranh hiện đại và cho thấy tình trạng thảm khốc của lực lượng vũ trang Nga.
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy trước đó đã báo cáo rằng Điện Kremlin đang chuẩn bị một làn sóng huy động mới để bù đắp cho những tổn thất này. Theo ông, giới lãnh đạo Nga đã đặt mục tiêu tăng cường lực lượng chiếm đóng thêm ít nhất hàng chục nghìn binh sĩ, điều này cho thấy họ không thực sự có ý định tiến hành ngoại giao.
Cơ quan tình báo Anh cũng nhấn mạnh rằng Nga đang cố gắng che giấu quy mô thương vong khỏi người dân của mình, nhưng các quá trình huy động và số liệu thống kê tang lễ lại cho thấy điều ngược lại. Điều này tạo ra những vấn đề nội bộ nghiêm trọng cho Điện Kremlin, buộc họ phải cân bằng giữa tuyên truyền và thực tế.
Do đó, sự xác nhận chính thức của tình báo Anh đã trở thành một luận điểm quan trọng đối với cộng đồng quốc tế: cuộc chiến của Nga chống lại Ukraine đã biến thành một thảm họa nghiêm trọng, không có triển vọng chiến thắng nào cho Điện Kremlin.