|
Tin tức | Thứ Tư, 15/7/2026
Tác giả: Tetiana Vysotska (từ Brussels)
Vào thứ Tư (15/7), Ủy ban Đại diện Thường trực của Liên minh châu Âu (Coreper) sẽ xem xét việc gia hạn Chỉ thị về Bảo vệ Tạm thời đối với người Ukraine đang lánh nạn chiến tranh tại Liên minh châu Âu thêm một năm, tức đến ngày 4/3/2028.

Thông tin trên được nhiều nhà ngoại giao và quan chức EU am hiểu vấn đề xác nhận với phóng viên của European Pravda tại Brussels.
Hướng tới sự đồng thuận về nguyên tắc
Nội dung gia hạn quy chế bảo vệ tạm thời cho người Ukraine đã được đưa vào chương trình nghị sự của cuộc họp Coreper ngày 15/7.
Một nguồn tin cho biết:
"Việc xem xét đề xuất gia hạn quy chế bảo vệ tạm thời cho người Ukraine đến ngày 4/3/2028 đã bắt đầu. Mục tiêu là đạt được sự đồng thuận về nguyên tắc."
Sau khi đạt được sự đồng thuận này – với điều kiện không có quốc gia thành viên nào phản đối nghiêm trọng – các cơ quan chuyên môn sẽ hoàn tất việc chuẩn bị những sửa đổi kỹ thuật đối với Chỉ thị về Bảo vệ Tạm thời. Sau đó, văn bản sẽ được đưa trở lại Coreper để thông qua mà không cần thảo luận thêm.
Đề xuất của Ủy ban châu Âu
Trước đó, như European Pravda từng đưa tin, ngày 26/6, Ủy ban châu Âu đã chính thức công bố đề xuất gia hạn Chỉ thị về Bảo vệ Tạm thời thêm một năm đối với người Ukraine đang chạy trốn chiến tranh tại EU.
Theo đề xuất này, quy chế bảo vệ tạm thời sẽ được kéo dài đến ngày 4/3/2028.
Tuy nhiên, ngoại lệ sẽ áp dụng đối với những người rời Ukraine nhằm trốn tránh nghĩa vụ phục vụ trong quân đội Ukraine. Nhóm đối tượng này sẽ không thuộc diện được hưởng cơ chế gia hạn theo đề xuất.
Quyết định có thể được thông qua ngay trong tháng 7
Liên minh châu Âu dự kiến sẽ thông qua quyết định cuối cùng về quy chế của người tị nạn Ukraine ngay trong tháng 7/2026. Nếu chưa đạt được sự nhất trí, quyết định sẽ được lùi sang tháng 9/2026.
https://www.eurointegration.com.ua/news/2026/07/15/7241644/
|