|
Bất chấp quyết định của Liên minh châu Âu (EU) về việc chỉ cho phép những người Ukraine đủ điều kiện phục vụ quân đội nhập cảnh khi có sự cho phép rõ ràng của chính quyền Ukraine, trong ba tháng qua vẫn có thêm khoảng 6.000 người thuộc diện này đến Đức.

Đây là kết quả từ số liệu do Cơ quan Liên bang về Di cư và Người tị nạn Đức (BAMF) cung cấp cho Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND).
Theo số liệu, số người Ukraine thuộc diện đủ điều kiện phục vụ quân đội tại Đức đã tăng liên tục:
- Tháng 6: 413.633 người
- Tháng 7: 416.409 người
- Tháng 8: 419.613 người
Như vậy, chỉ trong vòng ba tháng, con số này tăng gần 6.000 người.
Tổng số người tị nạn Ukraine tại Đức không tăng mạnh
Theo BAMF, mặc dù các cuộc không kích của Nga nhằm vào Ukraine gia tăng, tổng số người Ukraine tị nạn tại Đức không có biến động quá lớn.
Cuối tháng 8, có 1.358.212 người đang ở Đức sau khi nhập cảnh vào nước này liên quan đến cuộc chiến tại Ukraine. Đầu năm nay, con số này là 1.329.904 người.
Như vậy, tổng số đã tăng khoảng 28.300 người kể từ đầu năm.
EU siết quy định đối với nam giới trong độ tuổi nhập ngũ
Cuối tháng 7, Hội đồng EU cuối cùng đã quyết định loại nam giới trong độ tuổi nghĩa vụ quân sự khỏi quy định về quyền được hưởng cơ chế bảo vệ tự động tại Liên minh châu Âu.
Theo quy định mới, chỉ những người đã hoàn thành nghĩa vụ quân sự tại Ukraine hoặc được miễn nghĩa vụ quân sự mới được hưởng các quy định nhập cảnh đơn giản hóa.
Trong tương lai, người nhập cảnh phải chứng minh bằng dấu xác nhận trong hộ chiếu hoặc giấy chứng nhận chính thức rằng việc rời khỏi Ukraine là hợp pháp hoặc họ được miễn nghĩa vụ quân sự.
Theo các quy định hiện hành của Ukraine, quy định này đặc biệt ảnh hưởng đến nam giới từ 23 đến 60 tuổi có đủ điều kiện phục vụ quân đội. Những người thuộc diện này hiện bị cấm rời khỏi Ukraine.
Đức từng yêu cầu hạn chế nhập cảnh
Đầu tháng 6, Bộ trưởng Nội vụ Liên bang Đức Alexander Dobrindt (CSU) đã kêu gọi áp dụng các hạn chế nhập cảnh đối với những người Ukraine đủ điều kiện phục vụ quân đội.
Trước đó, vào giữa tháng 4, Thủ tướng Đức Friedrich Merz (CDU) cũng đã công bố chủ trương này trong chuyến thăm của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky.
Theo ông Merz, việc hạn chế này là “không thể thiếu” nhằm bảo đảm năng lực phòng thủ của Ukraine.
Tóm lại
Điểm đáng chú ý của bài viết là số nam giới Ukraine trong độ tuổi có thể phục vụ quân đội tại Đức vẫn tiếp tục tăng, mặc dù EU đã siết điều kiện nhập cảnh đối với nhóm này. Đức cho rằng việc hạn chế dòng người trong độ tuổi nhập ngũ rời Ukraine là cần thiết để không làm suy giảm nguồn nhân lực quân sự của Ukraine trong cuộc chiến với Nga.
Zahl wehrfähiger Ukrainer in Deutschland gestiegen
|