|
Tác giả: AFP
Theo Đại diện cấp cao EU về chính sách đối ngoại Kaja Kallas, các cuộc tấn công của Nga nhằm vào đường sắt ở Ukraine là một chiến thuật răn đe của Moskva. Nga dường như muốn khiến các nước phương Tây lo sợ và từ bỏ việc hỗ trợ Ukraine.

Sau cuộc tấn công bằng drone của Nga nhằm vào một đoàn tàu gần biên giới Ba Lan, EU và NATO tái khẳng định sự ủng hộ đối với Ukraine và cáo buộc Moskva sử dụng chiến thuật đe dọa.
“Moskva rõ ràng muốn khiến các nước phương Tây sợ hãi, không dám tiếp tục hỗ trợ Ukraine”, Kaja Kallas nói hôm thứ Hai.
Tổng thư ký NATO Mark Rutte tuyên bố Nga sẽ không đạt được mục tiêu khiến “sự ủng hộ của các nước NATO dành cho Ukraine chấm dứt”. Thủ tướng Đức Friedrich Merz (CDU) cũng kêu gọi tiếp tục hỗ trợ Ukraine.
Nga tấn công tuyến đường sắt gần biên giới Ba Lan
Hôm Chủ nhật, Nga đã tấn công các tuyến đường sắt ở Ukraine.
Theo các nguồn tin Ukraine, tại một địa điểm không xa biên giới Ba Lan, một drone đã đánh trúng đầu máy của một đoàn tàu chở khách đang trên đường tới Warsaw.

Theo công ty đường sắt quốc gia Ukraine Ukrzaliznytsia, vào khoảng thời gian đó có hai đoàn tàu đặc biệt đang hoạt động trên tuyến đường này. Một trong số đó được cho là chở cựu Thủ tướng Anh Boris Johnson và cựu Giám đốc Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) David Petraeus.
Nga tuyên bố hôm Chủ nhật rằng các tuyến đường sắt bị tấn công được sử dụng để vận chuyển vũ khí từ châu Âu vào Ukraine.
Đến thứ Hai, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov bảo vệ các cuộc tấn công nhằm vào những mục tiêu gần biên giới Ba Lan.
“Đó là lãnh thổ Ukraine”, Peskov nói tại Moskva.
Kallas: Phương Tây không được sợ hãi
Phát biểu tại Hội nghị thượng đỉnh EU-Bắc Cực ở Rovaniemi, Phần Lan, Kallas coi các cuộc tấn công này là một chiến thuật răn đe của Moskva.

Theo bà, phương Tây phải đáp trả bằng cách cho thấy rằng:
“Chúng ta ở đây vì Ukraine và chúng ta không sợ hãi.”
Nếu không, Nga sẽ đạt được mục tiêu của mình, đó là “đàn áp Ukraine”.
Tổng thư ký NATO Mark Rutte phát biểu tại Brussels rằng Nga đang “ngày càng lâm vào khó khăn” ở Ukraine và đang “trút sự giận dữ bằng những cuộc tấn công tàn nhẫn và nguy hiểm”.
Ông cho rằng vụ tấn công đoàn tàu cho thấy:
“Putin đã trở nên tuyệt vọng đến mức nào.”
Theo Rutte, Putin đang cố gắng “gieo rắc sợ hãi và khủng bố” thông qua những cuộc tấn công như vậy.
Tuy nhiên, ông nhấn mạnh rằng sự ủng hộ của các nước NATO dành cho Ukraine “vẫn tồn tại” và “chỉ tiếp tục gia tăng”.

Thủ tướng Đức Merz: Không lùi bước dù chỉ một centimet
Thủ tướng Đức Friedrich Merz phát biểu tại Rovaniemi:
“Nhiều khả năng, những thời điểm quyết định – có thể là vài tuần hoặc vài tháng tới – đang ở phía trước chúng ta, khi vấn đề đặt ra là bảo vệ tự do và hòa bình của lục địa chúng ta.”
Theo Merz, những nước ủng hộ Ukraine phải “kiên định cho đến khi cuộc chiến khủng khiếp này kết thúc”.
Ông cảnh báo:
“Nếu Nga thành công, điều đó sẽ gây ra những hậu quả không thể đoán trước và chưa từng có đối với tất cả chúng ta, trong đó có cả nước Đức.”
Vì vậy, Merz khẳng định ông “rất quyết tâm” và không sẵn sàng “lùi bước dù chỉ một centimet”.
Thủ tướng Đức gọi đây là:
“nghĩa vụ lịch sử của chúng ta – phải làm mọi thứ trong khả năng để giúp đất nước này duy trì hòa bình và tự do ở châu Âu.”
Pháp và Anh cũng lên án chiến thuật đe dọa của Nga
Ngoại trưởng Pháp Jean-Noël Barrot phát biểu tại Rovaniemi rằng các cuộc tấn công hôm Chủ nhật có:
“một mục tiêu rõ ràng: đe dọa người châu Âu, làm họ nản chí và trên hết là chia rẽ họ.”
Một người phát ngôn của Thủ tướng Anh Andy Burnham cũng đưa ra nhận định tương tự.
Theo phía Anh, vụ drone tấn công đoàn tàu là:
“một nỗ lực vô nghĩa của Nga” nhằm “phá hoại sự ủng hộ của chúng tôi dành cho Ukraine”.
Người phát ngôn khẳng định rõ:
“Điều đó sẽ không khiến chúng tôi sợ hãi hay từ bỏ.”
mid/bfi – AFP
Kallas: Russischer Angriff auf Zug in Ukraine sollte dem Westen "Angst machen"
|