|
Một máy bay không người lái (UAV) đã xâm nhập không phận Litva và bị bắn hạ. Tổng thống Litva Gitanas Nausėda cảm ơn NATO, đồng thời nhắc đến “sự gia tăng hành động gây hấn của Nga nhằm vào Ukraine”.

Tiêm kích của NATO đã bắn hạ một máy bay không người lái trên bầu trời Litva. Tổng thống Gitanas Nausėda xác nhận thông tin này.
“Tôi cảm ơn các lực lượng của Liên minh vì đã phản ứng nhanh chóng”, ông Nausėda viết trên mạng xã hội X. Ông nhấn mạnh: “Trong bối cảnh sự gia tăng hành động gây hấn của Nga nhằm vào Ukraine, khả năng sẵn sàng này có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với khu vực của chúng ta.”
Ông khẳng định Litva sẽ cùng các đồng minh NATO bảo vệ không phận của mình.
Tuy nhiên, Tổng thống Nausėda không cho biết chiếc UAV nói trên xuất phát từ đâu.
Đài phát thanh và truyền hình công cộng Litva LRT, dẫn thông tin từ Trung tâm Quản lý Khủng hoảng Quốc gia (NKVC), cho biết chiếc UAV đã rơi xuống một khu vực nông thôn gần hồ Kaunas, ở miền trung đất nước.
Ngoại trưởng Litva Kęstutis Budrys cũng cảm ơn các đồng minh trong liên minh quân sự phương Tây, những lực lượng “giúp bảo vệ không phận và củng cố an ninh của chúng tôi”.
Ông viết trên X rằng đây là “ví dụ rõ ràng nhất về sự đoàn kết và quyết tâm của các đối tác trên thực tế”, đồng thời gửi đi “một thông điệp rõ ràng rằng NATO luôn cảnh giác, kiên định và sẵn sàng”.
Ba Lan cũng triển khai hoạt động trên không
Trong khi đó, nước láng giềng Ba Lan thông báo bắt đầu tiến hành “các hoạt động trên không” trong không phận nước này.
Warsaw cho biết nguyên nhân là “hoạt động của các máy bay không người lái sử dụng động cơ phản lực của Liên bang Nga đang tiến hành các cuộc tấn công vào lãnh thổ Ukraine”.
Ba Lan nhấn mạnh các biện pháp này mang tính phòng ngừa, nhằm “bảo đảm và bảo vệ không phận, đặc biệt tại những khu vực giáp với các vùng đang bị đe dọa”.
Litva ngày càng lo ngại trước Nga
Litva giáp Kaliningrad, vùng lãnh thổ tách biệt của Nga bên bờ biển Baltic, đồng thời có đường biên giới với Belarus, đồng minh thân cận của Moscow.
Kể từ khi Nga phát động cuộc chiến tranh xâm lược Ukraine, Litva cảm thấy đặc biệt bị đe dọa. Trong thời gian gần đây, nước này gần như ngày nào cũng ghi nhận những vụ UAV bay qua không phận một cách đáng ngờ, và Litva quy trách nhiệm cho Nga.
Theo chính phủ Litva, cơ quan tình báo quân sự nước này có thông tin cho thấy Nga có thể đang cân nhắc các cuộc tấn công nhằm vào cơ sở hạ tầng quan trọng tại các quốc gia Baltic.
Ba nước Baltic gồm Litva, Estonia và Latvia là những quốc gia ủng hộ Ukraine mạnh mẽ nhất.
Moscow nhiều lần cáo buộc ba nước cộng hòa thuộc Liên Xô cũ này cho phép Ukraine sử dụng lãnh thổ của họ làm căn cứ để tiến hành các cuộc tấn công vào lãnh thổ Nga. Các nước Baltic bác bỏ cáo buộc này.
Đức tăng cường lực lượng tại Litva
Trong một diễn biến liên quan, Bundeswehr hiện đang xây dựng một lữ đoàn thiết giáp Đức tại Litva.
Đơn vị chiến đấu này dự kiến có 4.800 binh sĩ, có khả năng tác chiến độc lập và sẵn sàng chiến đấu, với mục tiêu đi vào hoạt động đầy đủ vào cuối năm 2027.
Do không tuyển đủ số tình nguyện viên cho lữ đoàn Đức tại Litva, Bundeswehr hiện buộc phải điều động binh sĩ sang sườn phía đông NATO. Theo thông tin được nêu, khoảng 570 nam và nữ quân nhân sẽ được điều sang Litva theo lệnh điều động.
Điều này cho thấy vai trò ngày càng quan trọng của Litva trong chiến lược phòng thủ sườn phía đông của NATO trước nguy cơ từ Nga.
Russia-Ukraine war: NATO fighter jets shoot down drone over Lithuania
|