|
Bài viết của Jens Asbjørn Bøgen

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov hôm thứ Ba cho biết Moscow sẵn sàng nối lại các cuộc đàm phán nếu Ukraine đồng ý tham gia.
Phát biểu tại một bàn tròn ngoại giao, Lavrov nhấn mạnh rằng chính phủ Nga chưa bao giờ từ chối đối thoại, theo hãng thông tấn Nga TASS.
Ông nói:
“Nếu các đồng nghiệp của chúng tôi sẵn sàng, tôi nghĩ hoàn toàn có thể nối lại các cuộc đàm phán.”
Ông nói thêm:
“Chúng tôi có điều muốn nói.”
Moscow vẫn giữ nguyên những yêu cầu ban đầu
Moscow tiếp tục khẳng định những yêu cầu mà nước này đưa ra từ trước. Với lý do lo ngại về an ninh biên giới, Ngoại trưởng Nga một lần nữa nhắc lại những yêu cầu lâu nay của Moscow về cái gọi là “phi phát xít hóa” và “phi quân sự hóa” Ukraine.
Trong khi đó, Washington đang kêu gọi cả hai bên tạm ngừng các cuộc tấn công nhằm vào cơ sở hạ tầng.
Trump tuyên bố về một thỏa thuận đình chiến
Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố rằng Moscow và Kyiv đã đồng ý ngừng các cuộc tấn công nhằm vào các cơ sở năng lượng, đồng thời liên hệ vấn đề này với đà tăng mạnh của giá dầu diesel trên thị trường toàn cầu.
Tuy nhiên, cả Nga lẫn Ukraine đều chưa xác nhận rằng hai bên đã đạt được thỏa thuận ngừng bắn này.
Cam kết bảo vệ hệ thống điện Ukraine
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky phản ứng một cách thận trọng.
Theo ông, Kyiv chỉ ngừng các cuộc tấn công nếu các đồng minh phương Tây bảo đảm việc bảo vệ lâu dài cho các nhà máy điện của Ukraine và các tuyến vận chuyển lương thực.
Theo Kyiv Post, Zelensky viết:
“Nếu các đối tác của chúng tôi sẵn sàng bảo đảm rằng Nga thực sự không tấn công hệ thống điện của chúng tôi, các cơ sở năng lượng khác, cơ sở hạ tầng thiết yếu và các tuyến cung cấp lương thực, thì tất nhiên chúng tôi cũng sẵn sàng bảo đảm việc chấm dứt tương ứng các cuộc tấn công của mình.”
Điện Kremlin gọi đề xuất là “sáng kiến tốt”
Thông qua người phát ngôn Dmitry Peskov, Điện Kremlin mô tả đề xuất ngừng bắn này là “một sáng kiến tốt”.
Tuy nhiên, không lâu sau khi tuyên bố được đưa ra, các quan chức Nga cho biết đã xảy ra một nỗ lực tấn công bằng UAV của Ukraine nhằm vào các cơ sở năng lượng.
Một nỗ lực mới hướng tới hòa bình
Như vậy, theo bài viết, Moscow hiện tuyên bố sẵn sàng quay trở lại bàn đàm phán nếu Ukraine tham gia, nhưng Nga vẫn duy trì những yêu cầu cốt lõi trước đây. Trong khi đó, vấn đề ngừng các cuộc tấn công vào cơ sở năng lượng và hạ tầng đang trở thành một nội dung được Washington thúc đẩy trong nỗ lực giảm căng thẳng giữa hai bên.
Lawrow zu Ukraine-Gesprächen: „Wir haben etwas zu sagen“
|