Quốc hội Đức đã bỏ phiếu chống lại việc tăng viện trợ quân sự cho Ukraine và cũng không thông qua việc chuyển giao tên lửa Taurus cho nước ta. Các nghị sĩ Quốc hội Đức đã bác bỏ việc tăng viện trợ quân sự với đa số áp đảo.
Điều này được nêu trong một báo cáo của ukrinform. Ấn phẩm này cũng trình bày các lập luận từ cả những người ủng hộ và phản đối việc tăng cường viện trợ.
Các nghị sĩ Quốc hội Đức đã bác bỏ dự thảo nghị quyết do nhóm nghị sĩ "Liên minh 90/Đảng Xanh" soạn thảo, trong đó đề xuất mở rộng hỗ trợ quân sự và nhân đạo cho Ukraine. Trong số các biện pháp được đề xuất có việc cung cấp ngay lập tức tên lửa hành trình Taurus, khởi động sản xuất thêm tên lửa đánh chặn Patriot PAC-2 tại Đức, cũng như tăng cường hỗ trợ cho hệ thống phòng không của Ukraine.
Sáng kiến này được trình bày trước quốc hội bởi Robin Wagener, người đứng đầu nhóm nghị sĩ Đức-Ukraine, thành viên đảng Xanh. Ông cho rằng tình hình trên chiến tuyến ở Ukraine đòi hỏi Berlin phải có những bước đi nhanh chóng và quyết đoán hơn. Theo ông, trong khi các nghị sĩ đang thảo luận về nghị quyết được đề xuất, Nga đã chuẩn bị các cuộc tấn công quy mô lớn mới vào Ukraine.
Ông Wagener cũng lưu ý đến cuộc tấn công gần đây của Nga, trong đó, theo ông, lực lượng Ukraine đã không thể đánh chặn bất kỳ tên lửa đạn đạo nào trong số 29 tên lửa do thiếu đạn dược phù hợp. Đó là lý do tại sao, nghị sĩ này nhấn mạnh, Đức nên tích cực hơn trong việc hỗ trợ Ukraine bằng các hệ thống phòng không hiện đại và tên lửa bổ sung.
Ngoài ra, đại diện đảng Xanh cũng chỉ trích chính phủ hiện tại vì cách tiếp cận quá thận trọng đối với các vấn đề chuyển giao tên lửa Taurus và cuộc chiến chống lại "hạm đội bóng tối" của Nga.
Ông tuyên bố rằng việc trì hoãn liên tục chỉ làm lợi cho Điện Kremlin và kêu gọi chính phủ chuyển từ thảo luận sang đưa ra các quyết định cụ thể.
Các đại biểu đã bỏ phiếu như thế nào?
Trong cuộc bỏ phiếu, dự thảo nghị quyết mang tên "Chấm dứt chiến tranh Nga chống lại Ukraine - nay cần tăng cường hơn nữa cho Ukraine về mặt quân sự và nhân đạo" đã không nhận được sự ủng hộ cần thiết.
Chỉ có 79 nghị sĩ bỏ phiếu ủng hộ văn kiện này, 510 người bỏ phiếu chống và một nghị sĩ khác bỏ phiếu trắng.
Đảng Xanh đã đề xuất điều gì?
Văn bản này kêu gọi chính phủ liên bang đáp ứng yêu cầu của Kyiv càng sớm càng tốt và chuyển giao cho Ukraine số lượng tên lửa Taurus tối đa có thể từ kho dự trữ của quân đội Đức.
Ngoài ra, các tác giả của nghị quyết còn đề xuất tăng cường khả năng tấn công các cơ sở quân sự sâu bên trong lãnh thổ Nga của quân đội Ukraine. Điều này bao gồm các sở chỉ huy, bệ phóng tên lửa, sân bay quân sự, kho đạn dược, kho nhiên liệu và các doanh nghiệp công nghiệp quốc phòng.
Văn kiện này cũng đề xuất mở rộng sản xuất tên lửa đánh chặn Patriot PAC-2 tại Đức, tăng cường hệ thống phòng không của Ukraine, tăng cường viện trợ nhân đạo và năng lượng, hỗ trợ bảo vệ cơ sở hạ tầng năng lượng trọng yếu của Ukraine và tăng cường các biện pháp trừng phạt đối với "hạm đội bóng tối" của Nga.
Lập trường của liên minh chính phủ
Các phe phái nghị viện của CDU/CSU và SPD không ủng hộ văn kiện được đề xuất. Đồng thời, họ khẳng định Berlin sẽ tiếp tục là một trong những đối tác chủ chốt của Ukraine.
Các đại diện của liên minh lưu ý rằng tên lửa Taurus thực sự có thể là một trong những yếu tố của viện trợ quân sự, nhưng quyết định về việc chuyển giao chúng nên được đưa ra trong khuôn khổ chiến lược tổng thể của chính phủ, chứ không phải bằng các nghị quyết riêng lẻ của quốc hội.
Đảng Dân chủ Xã hội (SPD) cũng nhấn mạnh rằng Ukraine không chỉ cần hỗ trợ quân sự mà còn cần hỗ trợ tài chính, nhân đạo và chính trị lâu dài. Theo đảng này, nguồn kinh phí tương ứng đã được đưa vào dự thảo ngân sách liên bang Đức năm 2027.
Cuộc tranh luận đã vấp phải nhiều ý kiến trái chiều gay gắt.
Trong cuộc thảo luận, các đại diện của đảng cực hữu Thay thế cho Đức (AfD) một lần nữa phản đối việc viện trợ thêm cho Kyiv.
Nghị sĩ Markus Frohnmeier, trích dẫn cuộc điều tra về các vụ nổ tại đường ống dẫn khí Nord Stream, cho rằng Đức nên ngừng tài trợ cho Ukraine. Ông lập luận rằng số tiền này nên được dành cho các nhu cầu trong nước của quốc gia này.
Lập trường của ông đã bị đại diện đảng SPD, Ralf Stegner, chỉ trích gay gắt. Vị chính trị gia này gọi những tuyên bố của đảng AfD là không thể chấp nhận được và mô tả đảng này là "nỗi ô nhục của nước Đức". Theo ông, phe cực hữu đang đánh đồng kẻ gây hấn với nạn nhân của chiến tranh.
Ông Stegner cũng cáo buộc các đại diện của đảng AfD thể hiện sự thiếu lòng thương cảm hoàn toàn đối với những người chết mỗi ngày do sự xâm lược của Nga đối với Ukraine.
https://today.ua/491736-nimeckij-parlament-perevazhnoyu-bilshistyu-golosiv-progolosuvav-proti-zbilshennya-vijskovoyi-dopomogi-ukrayini/





.jpg)







 (1).gif)






