|
Chủ nhật, 19/7/2026
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã công bố thêm những chi tiết mới về cuộc tấn công quy mô lớn của Nga trong đêm 19/7, đồng thời nhận định đây là một trong những đợt tập kích bằng tên lửa đạn đạo dữ dội nhất nhằm vào Kyiv kể từ khi Nga phát động cuộc xâm lược toàn diện.

Theo nguyên thủ Ukraine, Nga đã đồng thời sử dụng hàng chục tên lửa thuộc nhiều chủng loại khác nhau cùng với một số lượng lớn máy bay không người lái tấn công, khiến nhiều người thiệt mạng, nhiều người khác bị thương và gây ra những thiệt hại nghiêm trọng tại thủ đô Kyiv cũng như khu vực tỉnh Kyiv.
Theo thông tin do Tổng thống Zelensky công bố, trong cuộc không kích ban đêm, quân đội Nga đã phóng hơn 40 tên lửa các loại vào lãnh thổ Ukraine, trong đó mục tiêu chính là thủ đô Kyiv. Cùng lúc đó, lực lượng Nga còn sử dụng khoảng 120 máy bay không người lái tấn công, nhằm gây quá tải cho hệ thống phòng không của Ukraine và gây thiệt hại tối đa đối với cơ sở hạ tầng dân sự.
Ông Zelensky cho biết, sau khi cuộc tấn công kết thúc, các hoạt động cứu hộ và khắc phục hậu quả quy mô lớn đã được triển khai tại ba địa điểm chính ở thủ đô. Gần 600 nhân viên của Cơ quan Tình trạng Khẩn cấp Quốc gia Ukraine (DSNS) cùng các lực lượng khẩn cấp khác đã tham gia công tác cứu hộ. Ngoài khu vực Kyiv, lực lượng cứu hộ cũng đang làm việc tại tỉnh Odesa, nơi cũng hứng chịu các đợt không kích.
Tổng thống Ukraine nhấn mạnh rằng việc bảo vệ đất nước trước các tên lửa đạn đạo hiện là một trong những thách thức lớn nhất. Ông một lần nữa kêu gọi các đối tác quốc tế đẩy nhanh việc chuyển giao các hệ thống phòng không hiện đại và số lượng tên lửa đánh chặn cần thiết, nhấn mạnh rằng điều này có ý nghĩa trực tiếp đối với sự an toàn của các thành phố Ukraine cũng như tính mạng của người dân.
Trong khi đó, Thị trưởng Kyiv Vitali Klitschko cho biết, riêng tại thủ đô đã có 1 người thiệt mạng và 15 người bị thương do cuộc tấn công của Nga. Chín nạn nhân đã được đưa vào bệnh viện, trong đó ba người đang trong tình trạng nguy kịch.
Hiện công tác khắc phục hậu quả vẫn đang tiếp tục. Các cơ quan chức năng đang đánh giá mức độ thiệt hại, đồng thời hỗ trợ người dân tại những khu vực bị ảnh hưởng.
https://aspi.com.ua/news/politika/zelenskiy-rozkriv-masshtabi-udaru-po-stolici-kiiv-perezhiv-odnu-z-naypotuzhnishikh#gsc.tab=0
|