Trang chủ Liên hệ       Thứ năm, Ngày 04/06/2026
 
 
THÔNG TIN
Giới Thiệu Hội
Trang Thể Thao
Sức khỏe & Đời sống
Ẩm thực Nghệ Tĩnh
Việt Nam Đất Nước Con Người
Khoa học & Môi Trường
Chuyện lạ đó đây
Nhịp cầu Nhân ái
DANH SÁCH TẤM LÒNG VÀNG
Tin tức Nghệ Tĩnh
Truyền thống Nghệ Tĩnh
Tâm sự cuộc sống
Văn hóa - Xã hội
Văn Nghệ
Thư Viện
Góc Cười
Tin Trong nước -Tin Quốc Tế -Tin Ucraina
  -  Tin Việt Nam
  -  Tin chiến tranh Nga - Ukraina
  -  Tin Ucraina
Tin Cộng Đồng
Người Việt Trên Thế Giới
BÀI DỰ THI VỀ XỨ NGHỆ
QUẢNG CÁO

 
Trang chủ > Tin Trong nước -Tin Quốc Tế -Tin Ucraina > Tin chiến tranh Nga - Ukraina >
  “Sẽ chỉ còn một trong hai tồn tại: Putin hoặc nước Nga” “Sẽ chỉ còn một trong hai tồn tại: Putin hoặc nước Nga” , Người xứ Nghệ Kiev
 
Nhà báo tự do today.ua

Nhà khoa học chính trị Oleg Saakyan

Những tháng gần đây, các sự kiện diễn ra với tốc độ chóng mặt đến mức người ta không chỉ không kịp phân tích mà thậm chí còn không theo dõi xuể. Một chủ đề gây tranh cãi dữ dội hôm qua có thể hoàn toàn mất tính thời sự ngay ngày hôm sau. Và giờ đây điều đó đã trở thành bình thường.

Có cảm giác như Đấng Tối Cao đã bật lên một cỗ máy điên cuồng nào đó và đang quan sát xem liệu nhân loại có đủ sức vượt qua những thử thách khắc nghiệt này hay không, có đủ bản lĩnh và trí tuệ để bước qua chúng một cách xứng đáng hay không.

Về tình hình địa chính trị vô cùng phức tạp hiện nay, điều phối viên nhóm “Kháng chiến Thông tin” Oleksii Kopytko nhận định:

“Thời gian hiện đang chống lại tất cả mọi người. Chúng ta mạnh lên ở mặt này nhưng lại suy yếu ở mặt khác. Người Nga đang đối mặt nguy cơ thất bại hoàn toàn trong cuộc chiến vì tương lai. Người châu Âu đang đánh mất vị thế toàn cầu. Còn nước Mỹ thì không thể tập trung vào điều quan trọng nhất.”

Đó là một trong những chủ đề được thảo luận trong cuộc phỏng vấn độc quyền của Today.ua với nhà khoa học chính trị nổi tiếng Oleg Saakyan.

“Cả Nga lẫn Trung Quốc đều sẽ dốc toàn lực để gây bất ổn cuộc bầu cử Mỹ”

– Thưa ông Oleg, chỉ trong vòng một tuần, Bắc Kinh đã tiếp đón cả Donald Trump lẫn Vladimir Putin. Chuyến thăm của nhà lãnh đạo Điện Kremlin được nhiều phương tiện truyền thông mô tả như việc ‘người em đến gặp người anh’ để khẳng định nguyên trạng hiện nay, tức chứng minh rằng Nga không bị cô lập trên trường quốc tế. Putin và Tập Cận Bình đã ký khoảng 40 thỏa thuận, nói về ‘quan hệ đối tác chiến lược toàn diện’ và một ‘thế giới đa cực’. Tuy nhiên, nhiều chuyên gia cho rằng hội nghị thượng đỉnh này chủ yếu mang tính tuyên bố, không có đột phá đáng kể nào, đặc biệt là không đạt được thỏa thuận về dự án đường ống khí đốt Sức mạnh Siberia-2 mà Putin rất kỳ vọng.

Theo ông, liệu Tập Cận Bình có thực sự thành công trong vai trò trọng tài giữa Mỹ và Nga? Ai mới là bá chủ thế giới hiện nay? Có phải trung tâm quyền lực toàn cầu đã chuyển về Bắc Kinh?

Oleg Saakyan:

Trước hết, không thể đặt hai chuyến thăm của Trump và Putin lên cùng một bàn cân.

Dĩ nhiên, ông Tập muốn tạo ra hình ảnh rằng tất cả đều phải đến Bắc Kinh, rằng đây là cực quyền lực mới của thế giới. Nhưng thực chất các cuộc gặp này hoàn toàn không mang ý nghĩa như vậy.

Về câu chuyện “anh cả - em út”, theo tôi, chuyến đi của Putin thực ra khá thành công nếu gạt bỏ những kỳ vọng sai lầm xung quanh nó.

Ông ta đến Trung Quốc với mục tiêu duy nhất: mua thêm thời gian để tiếp tục cuộc chiến.

Nhìn vào nội dung các cuộc gặp và những tuyên bố được đưa ra, có thể thấy Putin đã nhận được điều đó từ Tập Cận Bình.

Tôi dùng cụm từ “mua thêm thời gian” vì từ năm 2025, chiến tranh Nga - Ukraine đã bắt đầu tạo ra những rủi ro chiến lược ngày càng lớn đối với Trung Quốc.

Một trong những rủi ro đó chính là khả năng nước Nga tan rã.

Trung Quốc không muốn sáp nhập lãnh thổ Nga. Họ cũng không muốn cạnh tranh với bất kỳ ai để giành quyền kiểm soát nước Nga và càng không muốn đánh đổi thị trường châu Âu.

Điều Bắc Kinh cần không phải là sự hỗn loạn, những vùng lãnh thổ vô chính phủ dọc theo đường biên giới dài hàng nghìn kilomet hay một tuyến thương mại Bắc Cực bị chia cắt.

Điều họ mong muốn là một nước Nga giống như Belarus đối với Nga hiện nay:

Một quốc gia lệ thuộc nhưng vẫn tồn tại độc lập trên danh nghĩa.

Giống như một con bò hay con cừu được thả trên đồng cỏ tự do nhưng luôn nằm trong tầm kiểm soát.

Nó sở hữu vũ khí hạt nhân nên không ai có thể “đánh cắp” được. Việc cần làm chỉ là trông chừng để nó không chạy theo ai khác, chẳng hạn như Hoa Kỳ.

Khi cần, có thể xén lông, vắt sữa hoặc khai thác bất cứ thứ gì từ nó. Nhưng nó vẫn tự sống, tự tồn tại, dù có thể trong tình trạng thiếu thốn.

Tuy nhiên, kể từ khi Trump trở lại Nhà Trắng, Putin đã liên tục bỏ lỡ mọi cơ hội thỏa hiệp.

Ông ta không tận dụng cơ hội dùng sức ép của Trump để buộc Ukraine phải nhượng bộ.

Chính điều đó khiến Putin đặt cược vào thứ lớn hơn rất nhiều:

Sự tồn vong của chính nước Nga.

Trước đây, cuộc chiến chủ yếu xoay quanh nguy cơ mất các vùng lãnh thổ chiếm được và cạn kiệt những nguồn lực tích lũy từ trước.

Nhưng đến cuối năm 2025, những nguồn lực đó đã gần như cạn sạch.

Trong khi đó, Ukraine bắt đầu đạt thế cân bằng trong các cuộc tấn công tầm xa.

Hiện nay, trên bàn cân chỉ còn hai lựa chọn:

Một bên là nước Nga.

Một bên là Putin.

Và Putin đang tiến hành cuộc chiến theo logic:

“Chỉ một trong hai được phép sống sót.”

Tháng 7 năm ngoái, Ngoại trưởng Trung Quốc Wang Yi đã nói với Đại diện cấp cao phụ trách chính sách đối ngoại của Liên minh châu Âu Kaja Kallas rằng:

“Trung Quốc không thể cho phép Nga thất bại.”

Điều đáng chú ý là Bắc Kinh không nói về chiến thắng của Nga.

Họ cũng không nói về sự cân bằng.

Họ chỉ nhấn mạnh một điều:

Nga không được phép thua.

Bởi vì một thất bại của Nga sẽ kéo theo hàng loạt rủi ro đối với các kế hoạch toàn cầu của Trung Quốc và có thể đẩy Bắc Kinh lùi lại nhiều năm.

Kể từ thời điểm đó, việc tiếp tục chiến tranh đồng nghĩa với việc làm gia tăng các rủi ro chiến lược cho Trung Quốc.

Và nhiệm vụ của Putin trong chuyến đi Bắc Kinh là phải giải thích vì sao ông ta vẫn muốn kéo dài cuộc chiến, bất chấp việc điều đó khiến Trung Quốc phải gánh thêm những nguy cơ ngày càng lớn.

 

PHẦN 3: “Sẽ chỉ còn Putin hoặc nước Nga” – Những rạn nứt trong giới tinh hoa Nga

Putin đã nhận được điều ông cần từ Bắc Kinh

– Như vậy, Putin có thể xem chuyến gặp Tập Cận Bình là thành công. Ông ta nhận được sự bảo đảm rằng luật chơi hiện tại sẽ không thay đổi, rằng nguồn cung thiết bị cho tổ hợp công nghiệp quốc phòng Nga vẫn tiếp tục và Trung Quốc chưa có ý định quay lưng với Moskva. Điều đó cho phép Putin tiếp tục chiến tranh.

Nhưng nhiều người cho rằng Kremlin hiện không còn bất kỳ lựa chọn nào dẫn đến kết quả tốt đẹp. Kinh tế gặp khó khăn, chiến trường bế tắc, các đồng minh ngày càng dè dặt. Ngay cả việc đóng băng chiến sự cũng không thể cứu được Putin.

Có ý kiến cho rằng ngày càng nhiều nhân vật có ảnh hưởng ở Nga đã mệt mỏi với ông ta. Điều gì đang diễn ra trong giới tinh hoa Nga?

Oleg Saakyan:

“Sẽ chỉ còn Putin hoặc nước Nga tồn tại.”

Đó là cách tôi nhìn tình hình hiện nay.

Điều trớ trêu là khẩu hiệu không chính thức đang dần hình thành trong một bộ phận đáng kể giới tinh hoa Nga chính là:

“Nước Nga không có Putin.”

Putin đang dần chuyển từ hình ảnh “tài sản quốc gia” và “người bảo vệ đất nước” thành gánh nặng quốc gia.

Quá trình đó diễn ra âm thầm, gần như chỉ bằng những lời thì thầm, đúng phong cách chính trị Nga.

Nhưng khi sự thay đổi thực sự diễn ra, nó sẽ rất nhanh, rất mạnh và rất dữ dội.

Điểm yếu không nằm ở nhân dân Nga

Nhiều người vẫn hy vọng nước Nga sẽ sụp đổ vì các dân tộc trong liên bang nổi dậy.

Tôi không nghĩ như vậy.

Theo tôi, đó là cách nhìn của người châu Âu áp lên nước Nga.

Trong lịch sử Nga, người dân chưa bao giờ là chủ thể quyết định vận mệnh quốc gia.

Ngay cả khi Liên Xô tan rã vào đầu thập niên 1990, nước Nga cũng không bị chia nhỏ thành hàng chục quốc gia như nhiều người dự đoán.

Thực tế chỉ có Chechnya muốn tách ra hoàn toàn.

Còn phần lớn các khu vực khác thì không.

Theo Saakyan, phần lớn lãnh thổ Nga đã bị “thuộc địa hóa” từ rất lâu.

Việc hình thành ý thức dân tộc độc lập ở các khu vực đó cần nhiều thế hệ.

Vì vậy, nếu Nga thay đổi, nguyên nhân chủ yếu sẽ không đến từ các phong trào quần chúng.

Giới tinh hoa mới là nơi quyết định số phận nước Nga

Trong lịch sử Nga, những người viết lại lịch sử luôn là giới tinh hoa cầm quyền.

Nhân dân thường chỉ xuất hiện sau đó, trong những cuộc nổi dậy hỗn loạn.

Vì vậy, điểm yếu thật sự của hệ thống nằm ở sự đồng thuận trong tầng lớp lãnh đạo.

Khi sự đồng thuận đó tan vỡ, hệ thống sẽ mất nền tảng.

“Người Nga có thể tha thứ mọi thứ, trừ sự yếu đuối”

Saakyan nhắc đến quan điểm của nhà văn và học giả Umberto Eco về các chế độ phát xít.

Trong những hệ thống như vậy, nhà lãnh đạo tồn tại vì ông ta được xem là hiện thân của sức mạnh.

Tại Nga, sức mạnh là thước đo xã hội cao nhất.

Những câu nói như:

  • “Đánh tức là yêu.”
  • “Người ta sợ nghĩa là người ta tôn trọng.”
  • “Kẻ mạnh luôn đúng.”

đã ăn sâu vào tâm thức xã hội.

Theo Saakyan:

“Người Nga có thể tha thứ gần như mọi thứ, nhưng họ không tha thứ cho sự yếu đuối.”

Và ngày càng nhiều người bắt đầu nhìn thấy sự yếu đuối ở Putin.

Sẽ không có cách mạng kiểu châu Âu

Saakyan cho rằng sẽ không có các cuộc biểu tình kéo dài hàng tháng như ở châu Âu.

Cũng sẽ không xuất hiện phong trào đối lập đại chúng lật đổ Putin.

Nga có một nền văn hóa chính trị khác.

Thay vào đó, nếu hệ thống thay đổi, nó sẽ thay đổi từ bên trong.

Theo cách mà nước Nga đã nhiều lần trải qua trong lịch sử.

Ông dùng hình ảnh biểu tượng quen thuộc trong lịch sử Nga:

“Rồi sẽ có người cầm chiếc hộp thuốc lá.”

Đó là cách ám chỉ vụ ám sát Sa hoàng Paul I of Russia năm 1801, khi ông bị các sĩ quan đánh bằng một chiếc hộp thuốc lá nặng.

“Chiếc hộp thuốc lá sẽ tự chọn người cầm”

– Nhưng liệu hiện nay có ai đủ khả năng làm điều đó không?

Saakyan trả lời:

Có.

Những người đó chắc chắn tồn tại.

Nhưng điều thú vị là người sẽ đóng vai trò quyết định có thể hiện vẫn chưa biết rằng cuối cùng mình sẽ là người thực hiện.

Ông nói:

“Chiếc hộp thuốc lá sẽ tự chọn người cầm nó.”

Khi nào điều đó có thể xảy ra?

Theo Saakyan, câu trả lời nằm ở việc phạm vi xung đột nội bộ trong giới tinh hoa Nga đang dần thu hẹp.

Trước đây, các mâu thuẫn diễn ra trên phạm vi toàn nước Nga.

Hiện nay chúng đã tập trung quanh khu vực trung tâm quyền lực ở Moskva.

Ông ví von:

“Chiến trường chính trị hiện đã tiến tới khu vực Vành đai Sadovoye.”

Đó là khu vực trung tâm thủ đô Moskva.

Dấu hiệu đầu tiên của quá trình này là việc đưa chính trị gia thân Điện Kremlin Sergey Markov vào danh sách “đặc vụ nước ngoài”.

Theo Saakyan, điều đó cho thấy các phe phái trong hệ thống đã bắt đầu công khai đấu đá lẫn nhau.

Dự báo của Saakyan

 

Ông cho rằng trong năm nay vòng tròn xung đột sẽ tiếp tục thu hẹp.

Nếu tiến sát đến tận các “tháp Kremlin” – cách gọi biểu tượng cho các phe quyền lực trong Điện Kremlin – thì thời điểm quyết định sẽ đến.

Khi đó:

“Chiếc hộp thuốc lá sẽ tìm được bàn tay thích hợp.”

Theo dự báo của ông, điều này có thể xảy ra trong năm tới, sau khi các biến số lớn như:

  • Bầu cử giữa nhiệm kỳ ở Mỹ.
  • Vấn đề Đài Loan.
  • Những nỗ lực cuối cùng của Nga nhằm xoay chuyển tình thế.

đã ngã ngũ.

 

PHẦN 4: Nga đang cạn kiệt nguồn lực – “Trung Quốc có thể cứu nước Nga, nhưng không thể cứu cả Putin lẫn nước Nga”

Tiếp tục phân tích, Oleg Saakyan cho rằng ngay cả trong kịch bản thuận lợi nhất đối với Moskva, những tính toán chiến lược của Điện Kremlin cũng khó đạt được kết quả như mong muốn.

Theo ông, nếu Nga và Trung Quốc thực sự đặt cược vào việc gây bất ổn chính trị tại Mỹ trong thời gian diễn ra và sau cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ, thì ngay cả khi chiến lược đó thành công một phần, nó cũng không thể giải quyết được những vấn đề cốt lõi mà Nga đang đối mặt.

Nga đang đi đến giới hạn nguồn lực

Saakyan nhận định rằng trong năm tới, Nga có nguy cơ bước vào giai đoạn cực kỳ khó khăn:

  • Các nguồn dự trữ tích lũy từ trước chiến tranh gần như đã cạn kiệt.
  • Sự hỗ trợ từ Trung Quốc sẽ không còn mang tính vô điều kiện như hiện nay.
  • Khả năng đạt được những bước đột phá quân sự trên chiến trường ngày càng thu hẹp.

Theo ông, Nga đã huy động gần như tối đa những gì có thể huy động cho chiến tranh.

Những khu vực bị chiếm đóng đã được khai thác đến mức tối đa.

Nguồn nhân lực và tài chính cũng chịu áp lực ngày càng lớn.

Putin khó có thể tiến hành tổng động viên

Saakyan cho rằng việc tuyên bố tổng động viên trên quy mô lớn là lựa chọn mà Putin rất khó thực hiện.

Không phải vì nguy cơ nổi dậy của người dân, mà vì những hậu quả kinh tế và xã hội đi kèm.

Ông giải thích:

Nếu Nga tiến hành một đợt động viên quy mô lớn mới, điều đầu tiên bị tác động mạnh sẽ là nền kinh tế.

Hiện nay tỷ lệ thất nghiệp ở Nga ở mức rất thấp.

Điều đó thoạt nhìn có vẻ tích cực, nhưng thực tế lại phản ánh tình trạng thiếu hụt lao động nghiêm trọng.

Nền kinh tế Nga đang phải căng mình duy trì sản xuất trong điều kiện chiến tranh.

Việc rút thêm hàng trăm nghìn lao động khỏi thị trường việc làm sẽ tạo ra những áp lực mới mà nền kinh tế khó hấp thụ.

Vấn đề không còn là thiếu linh kiện mà là thiếu tiền

Theo Saakyan, có một chi tiết đáng chú ý:

Nhiều người cho rằng hạn chế lớn nhất của Nga hiện nay là thiếu linh kiện và công nghệ do các lệnh trừng phạt.

Tuy nhiên, theo đánh giá của ông, trở ngại ngày càng lớn lại là tài chính.

Ông cho rằng ngay cả chương trình sản xuất UAV tầm xa của Nga cũng đang gặp khó khăn không phải vì thiếu linh kiện, mà vì thiếu nguồn vốn để tiếp tục mở rộng quy mô.

Nói cách khác, khả năng duy trì tốc độ tăng trưởng sản xuất quân sự hiện nay đang bị giới hạn bởi nguồn lực tài chính.

Bộ máy quyền lực ngày càng tốn kém

Saakyan cũng nhấn mạnh rằng chế độ hiện tại tiêu tốn một lượng tiền khổng lồ chỉ để duy trì chính nó.

Theo ông, hệ thống quyền lực Nga vẫn vận hành theo mô hình nặng nề, cồng kềnh và tiêu hao nhiều nguồn lực.

Một phần đáng kể ngân sách phải dành cho:

  • Các cơ quan an ninh.
  • Bộ máy kiểm soát xã hội.
  • Các cấu trúc hành chính và tuyên truyền.
  • Việc duy trì lòng trung thành của các nhóm quyền lực.

Chi phí để giữ cho hệ thống hoạt động ngày càng tăng trong khi nguồn thu không còn tăng tương ứng.

“Con ngựa của Trung Quốc có thể không chở nổi cả Putin lẫn nước Nga”

Đây là một trong những nhận định đáng chú ý nhất của Saakyan.

Ông cho rằng thời điểm quyết định sẽ đến khi Trung Quốc buộc phải lựa chọn:

  • Cứu Putin.
  • Hay cứu nước Nga.

Theo ông:

“Trung Quốc có thể sẽ phải cứu nước Nga, nhưng con ngựa của Trung Quốc không đủ sức chở cả Putin lẫn nước Nga cùng lúc.”

Ý của Saakyan là Bắc Kinh có lợi ích trong việc duy trì một nước Nga ổn định.

Nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc họ sẵn sàng bảo vệ cá nhân Putin bằng mọi giá.

Nếu một thời điểm nào đó Putin bị xem là trở ngại đối với sự ổn định của nước Nga, lợi ích chiến lược của Trung Quốc có thể thay đổi.

Chuyển sang Ukraine: Nguy cơ bất ổn từ bên trong

“Kịch bản đó luôn tồn tại”

Khi được hỏi về nguy cơ Nga kích động bất ổn nội bộ ở Ukraine, Saakyan thừa nhận đây là một mối đe dọa có thật.

Ông cho rằng Ukraine từ lâu đã có một mô hình lịch sử lặp đi lặp lại, thường được gọi là thời kỳ “Đổ nát” (Ruin) và những cuộc đấu đá nội bộ.

Vì vậy, không thể xem nhẹ các bài học lịch sử.

Tuy nhiên, ông cũng nhấn mạnh rằng chính nhận thức về những sai lầm trong quá khứ lại trở thành một dạng “vắc-xin” giúp xã hội Ukraine chống lại nguy cơ tự hủy hoại.

Những vấn đề thực sự của Ukraine

Saakyan thừa nhận Ukraine đang đối mặt với nhiều khó khăn:

  • Tham nhũng.
  • Những bất cập trong quản trị nhà nước.
  • Cảm giác bất công xã hội.
  • Tranh cãi xung quanh vấn đề động viên quân sự.

Tuy nhiên, theo ông, nhiều người đang hiểu sai bản chất của các tranh cãi này.

Ông cho rằng phần lớn những người bất mãn với cách thức động viên quân sự hiện nay không phản đối việc bảo vệ đất nước.

Điều họ phản đối chủ yếu là cảm giác thiếu công bằng.

Đó là sự khác biệt quan trọng.

Nga không mạnh hơn, mà đang yếu hơn

Theo Saakyan, Moskva luôn tìm cách tác động đến đời sống chính trị và xã hội Ukraine.

Điều đó không phải mới xuất hiện gần đây.

Nga đã làm như vậy từ nhiều năm qua.

Tuy nhiên, hiện nay hoạt động này được chú ý nhiều hơn vì tình hình chiến trường không còn thay đổi nhanh như trước.

Khi chiến sự ổn định hơn, những cuộc tranh luận và xung đột nội bộ trong xã hội trở nên dễ nhận thấy hơn.

Ông nhấn mạnh:

“Nga hiện không mạnh hơn và cũng không gây sức ép nhiều hơn trước. Thực ra họ đang yếu đi. Chính điều đó mới khiến tình hình trở nên nguy hiểm hơn.”


 

PHẦN 5: Đánh giá về giới lãnh đạo Ukraine – “Họ đã ở quá lâu trong nhiệm kỳ của mình”

Vấn đề không phải là sự thay đổi tinh hoa chính trị, mà là sự hao mòn của nó

Khi được hỏi về những tranh cãi xoay quanh Chánh Văn phòng Tổng thống Ukraine Andriy Yermak và các cuộc đấu đá chính trị gần đây, Saakyan cho rằng nhiều người đang nhìn nhận vấn đề theo hướng chưa thật chính xác.

Theo ông:

“Tôi không cho rằng đây là sự khởi đầu của một cuộc thay đổi tầng lớp tinh hoa chính trị. Tôi nghĩ đây là đỉnh điểm của quá trình hao mòn của chính tầng lớp đó.”

Ông giải thích rằng các cuộc bầu cử ở những nền dân chủ hiện đại thường diễn ra sau mỗi 4–5 năm không phải ngẫu nhiên.

Khoảng thời gian đó tương ứng với chu kỳ tâm lý mà xã hội có thể chấp nhận đối với một đội ngũ cầm quyền.

Trong khi đó, giới lãnh đạo hiện nay của Ukraine đã phải điều hành đất nước lâu hơn rất nhiều do chiến tranh khiến các cuộc bầu cử không thể tổ chức.

Điều này dẫn tới một thực tế:

  • Xã hội bắt đầu mệt mỏi với cùng một nhóm người.
  • Các sai lầm tích tụ theo thời gian.
  • Mức độ tín nhiệm giảm dần.
  • Xung đột giữa các nhóm quyền lực gia tăng.

Saakyan cho rằng việc xuất hiện nhiều vụ điều tra, bê bối và đấu đá nội bộ là hệ quả tự nhiên của quá trình hao mòn đó.

Những dự báo từ năm 2019 về Zelensky

Saakyan nhớ lại cuộc phỏng vấn mà ông thực hiện vào cuối năm 2019, không lâu sau khi Volodymyr Zelenskyy đắc cử.

Khi đó ông từng nói:

“Ứng cử viên ảo đã biến thành một vị tổng thống bằng thủy ngân.”

Ý của ông là Zelensky có nhiều phẩm chất cá nhân nhưng chưa có hình dạng chính trị rõ ràng.

Ông sẽ được định hình bởi áp lực từ môi trường xung quanh.

Saakyan khi đó cũng cho rằng điều tệ nhất đối với Zelensky là không có áp lực bên ngoài.

Ngược lại, càng chịu sức ép, ông càng có cơ hội phát huy những phẩm chất tốt nhất.

Nhìn lại sau nhiều năm chiến tranh, Saakyan cho rằng nhận định đó phần nào đã trở thành hiện thực.

“Họ không có thời gian để suy nghĩ chiến lược”

Khi được hỏi vì sao chính quyền Ukraine dường như không tiến hành “tổng kết và sửa sai” một cách hệ thống, Saakyan đưa ra một câu trả lời khá đặc biệt.

Ông kể một câu chuyện cười:

Một nhóm nhà khoa học treo một quả chuối lên trần nhà và đặt một cây gậy ở góc phòng.

Con khỉ được đưa vào phòng.

Sau khi nhảy một lúc không với tới quả chuối, nó nghĩ ra cách dùng cây gậy để lấy chuối.

Sau đó họ thay quả chuối bằng một chai rượu và đưa vào một người nghiện rượu.

Người này nhảy liên tục hàng giờ để với chai rượu.

Các nhà khoa học nhắc:

“Anh thử suy nghĩ đi, cây gậy ở ngay góc phòng kìa.”

Người nghiện vẫn vừa nhảy vừa trả lời:

“Nghĩ gì nữa? Bây giờ phải nhảy chứ!”

Saakyan cho rằng đây chính là hình ảnh của nhiều nhà lãnh đạo trong thời chiến.

Họ bị cuốn vào vô số vấn đề cấp bách.

Mỗi ngày đều phải phản ứng trước khủng hoảng mới.

Do đó:

“Họ tập trung vào mục tiêu trước mắt, chứ không phải chiến lược dài hạn.”

Điểm mạnh và điểm yếu của đội ngũ Zelensky

Theo Saakyan, nhóm lãnh đạo hiện nay làm việc tốt khi họ có một mục tiêu rõ ràng và một hình ảnh cụ thể về điều cần đạt được.

Khi đã nhìn thấy đích đến, họ có thể chạy rất nhanh.

Tuy nhiên:

  • Khi cần xây dựng chiến lược dài hạn.
  • Khi phải thiết kế những hệ thống phức tạp.
  • Khi cần phát triển các thể chế bền vững.

thì đó không phải là điểm mạnh của họ.

Ông nhận xét:

“Họ không được đào tạo để làm điều đó.”

Vì vậy, Ukraine ngày càng cần các thể chế mạnh thay vì chỉ dựa vào một nhóm cá nhân.

Bởi theo ông:

“Con người rồi sẽ hao mòn.”

PHẦN 6: Điều gì giúp Saakyan không tuyệt vọng?

Đây là phần cuối cùng và cũng mang tính cá nhân nhất của cuộc phỏng vấn.

Khi được hỏi điều gì giúp ông không rơi vào tuyệt vọng giữa chiến tranh kéo dài, Saakyan thừa nhận:

Ông cũng kiệt sức như mọi người khác.

Ông cũng có lúc thất vọng.

Cũng có những lúc cảm thấy bất lực.

Nhưng có một điều giúp ông tiếp tục:

“Tôi biết cách mơ ước.”

Ông nói mình yêu dân tộc Ukraine.

Không phải theo nghĩa lý tưởng hóa.

Ông hiểu rất rõ những điểm yếu của người Ukraine.

Nhưng đồng thời cũng hiểu những điểm mạnh của họ.

“Chúng ta là thế hệ đầu tiên có cơ hội đánh bại nước Nga”

Đây là một trong những đoạn được trích dẫn nhiều nhất trong bài phỏng vấn.

Saakyan nói:

“Trong suốt nhiều thế kỷ, chúng ta là thế hệ người Ukraine đầu tiên có cơ hội thực sự đánh bại nước Nga.”

Theo ông, Ukraine hiện nay mạnh hơn bất kỳ thời điểm nào trong lịch sử của mình.

Mặc dù chiến tranh mang lại đau thương khủng khiếp, nhưng nó cũng làm lộ rõ những phẩm chất đặc biệt của xã hội Ukraine.

Người Ukraine đang học về chính mình với tốc độ chưa từng có.

Đất nước đang trưởng thành rất nhanh.

Thời đại của sự bất định

Saakyan cho rằng nhân loại đã bước vào một thời kỳ mới.

Thời đại mà sự ổn định từng tồn tại sau Chiến tranh Lạnh đã kết thúc.

Ông nói:

“Thế giới không còn có thể mang lại cho chúng ta cảm giác chắc chắn nữa.”

Theo ông, nhiều người vẫn cố tìm lại sự ổn định cũ.

Nhưng điều đó giống như cố bám vào một hòn đảo đã chìm xuống biển.

Ông dùng một hình ảnh rất ấn tượng:

“Hòn đảo đã chìm rồi. Không quan trọng bạn trèo lên cây hay chui xuống tầng hầm. Mặt đất đã ngập nước. Chúng ta phải học cách sống dưới nước.”

Ý của ông là thay vì chờ đợi thế giới quay trở lại như trước, con người cần học cách thích nghi với thực tế mới.

“Chúng ta không chọn thời đại, thời đại chọn chúng ta”

Ở phần kết, Saakyan nói rằng nhiều người thường nhắc đến câu:

“Lịch sử đang được viết ngay trước mắt chúng ta.”

Quan sát lịch sử từ bên ngoài luôn thú vị.

Nhưng sống ngay giữa tâm chấn của lịch sử thì hoàn toàn khác.

Tuy nhiên, ông cho rằng:

“Không phải chúng ta lựa chọn thời đại. Chính thời đại lựa chọn chúng ta.”

Điều duy nhất mỗi người có thể lựa chọn là cách mình sống trong thời đại đó.

Có thể chỉ tồn tại.

Hoặc thực sự sống.

Có thể trở thành nạn nhân của lịch sử.

Hoặc trở thành người tạo ra lịch sử.

“Người Ukraine là một dân tộc sáng tạo”

Ở những dòng cuối cùng, Saakyan nói về điều khiến ông tự hào nhất.

Theo ông, bản chất văn hóa Ukraine là sáng tạo.

Dù là:

  • Pha cà phê.
  • Nấu borscht.
  • Làm đồ đóng hộp.
  • Sửa nhà.
  • Tiến hành chiến tranh.
  • Hay tham gia cuộc chơi địa chính trị.

Người Ukraine luôn có xu hướng sáng tạo ra điều gì đó mới.

Ông gọi người Ukraine là:

“Một dân tộc của những người nông dân – những người kiến tạo.”

“Đối với nhiều người trên thế giới, Ukraine giống như đến từ một hành tinh khác”

Saakyan kết thúc cuộc phỏng vấn bằng một nhận định đầy cảm xúc:

Trong khi người Ukraine đang sống giữa đau thương, mất mát và những thử thách tưởng chừng không thể vượt qua, thì nhiều người trên thế giới lại nhìn họ với sự ngưỡng mộ.

Ông nói:

“Ở nơi chúng ta đau đớn nhất, nơi chúng ta phải chịu đựng nhiều nhất, người khác lại nhìn vào và khâm phục.”

Theo ông, có những người thậm chí sợ cảm giác ngưỡng mộ đó.

Bởi trong mắt họ:

“Người Ukraine không còn giống những con người bình thường nữa, mà giống những người khổng lồ.”

Và ông kết thúc bằng câu:

“Đối với họ, Ukraine giống như đến từ một hành tinh khác.”

https://today.ua/490177-vizhive-abo-putin-abo-rosiya-politolog-oleg-saakyan/

 


  Các Tin khác
  + Nga lần đầu tiên đề cập đến khả năng thất bại tại Quân khu Bắc Kavkaz: ba kịch bản về diễn biến tình hình đã được công bố. (04/06/2026)
  + "Các bạn sẽ phải chịu đựng trong bùn lầy cho đến chết": Tổng thư ký NATO Mark Rutte nhắn nhủ người dân Liên bang Nga. (04/06/2026)
  + Mỹ đã hoàn toàn đứng về một phía trong cuộc chiến Nga–Ukraine: tuyên bố của Ngoại trưởng (04/06/2026)
  + UKRAINA TÌM KIẾM CÁC GIẢI PHÁP THAY THẾ CHO TÊN LỬA "PATRIOT" VÀ CHUẨN BỊ CÁC CUỘC TẤN CÔNG MỚI VÀO NGA: NHỮNG TUYÊN BỐ QUAN TRỌNG CỦA ZELENSKY VÀ RUTTE (04/06/2026)
  + TỶ PHÚ MALOFEEV VÀ NHÀ TƯ TƯỞNG DUGIN NÓI VỀ TƯƠNG LAI CỦA NGA, TRONG ĐÓ CÓ KỊCH BẢN THẤT BẠI TRONG CUỘC CHIẾN VỚI UKRAINA VÀ NGA BỊ ĐÔ HỘ (04/06/2026)
  + Các vụ nổ rung chuyển Crimea: máy bay không người lái tấn công các sân bay quân sự, gây thương vong. (04/06/2026)
  + Nổ tung và phát nổ: Hỏa hoạn bùng phát tại nhà máy sản xuất đạn dược ở Tula, Nga, những người đầu tiên bị thương đã được báo cáo (video) (04/06/2026)
  + Anh ta gửi tiền cho bạn gái cũ người Ukraine – nay một công dân mang hai quốc tịch Nga-Bỉ bị kết án 16 năm tù vì tội phản quốc (04/06/2026)
  + Lorak cũng “sụp đổ” ngay tại Nga – các buổi hòa nhạc bị hủy vì lập trường không rõ ràng về Lực lượng Vũ trang Ukraine (03/06/2026)
  + Moscow và St. Petersburg đã phải gánh chịu hậu quả của cuộc khủng hoảng nhiên liệu - các trạm xăng bắt đầu hạn chế lượng xăng bán ra. (03/06/2026)
  + Tên lửa Nga giết chết 16 người ở Dnipro: thành phố chìm trong tang thương. (03/06/2026)
  + UAV tấn công cảng dầu chiến lược ở Saint Petersburg (03/06/2026)
  + Theo đánh giá mới nhất của Putin, chiến tranh Ukraine đã bước vào một giai đoạn mới đầy đáng lo ngại (03/06/2026)
  + Robot sát thủ Ukraine: “Cái chết thầm lặng” gieo rắc nỗi kinh hoàng cho binh sĩ Nga (03/06/2026)
  + Đồng minh của Putin đe dọa: “Chúng tôi có một mục tiêu quan trọng ở Ukraine với tọa độ chính xác” (03/06/2026)
  + Chiến tranh Ukraine: Nga chịu tổn thất lãnh thổ lớn trên hai mặt trận (03/06/2026)
  + Ngoại trưởng Ukraine: Đòn tấn công ban đêm của Nga cho thấy Putin là “tội phạm chiến tranh và kẻ thất bại” (03/06/2026)
  + Giữa những lời đe dọa từ Điện Kremlin: Mỹ có thể triển khai vũ khí hạt nhân gần biên giới Nga. (03/06/2026)
  + "Cuộc chiến có thể kết thúc vào cuối ngày hôm nay": Điện Kremlin đưa ra tuyên bố mới về các cuộc đàm phán. (03/06/2026)
  + “Nga đang cháy và sẽ còn cháy dữ dội hơn”: Hội đồng An ninh Quốc gia Ukraine đáp trả cứng rắn Điện Kremlin sau cuộc tấn công quy mô lớn vào Kyiv (03/06/2026)
Playlist

GIỚI THIỆU
QUẢNG CÁO
Thống kê
Guests online: 8
Total: 84799508

 
 
 
Người xứ nghệ Kiev
Designed by July