|
Bài viết của Tobias Mayer
Những thông tin từ quốc gia khép kín này đang thu hút sự chú ý của dư luận: Có vẻ như nhà lãnh đạo Kim Jong Un đang đạt được bước chuyển mình về kinh tế, có thể với sự hỗ trợ từ Tổng thống Nga Vladimir Putin. Tuy nhiên, một chuyên gia vẫn tỏ ra hoài nghi.

Ảnh tư liệu: Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un bắt tay Tổng thống Nga Vladimir Putin khi hai người tham dự lễ kỷ niệm 80 năm kết thúc Chiến tranh Thế giới thứ hai tại Bắc Kinh, Trung Quốc.
Có vẻ như tình hình hiện nay đang diễn biến khá thuận lợi đối với quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân nhưng bị cô lập là Triều Tiên.
Trong các ngày Chủ nhật và thứ Hai, Ngoại trưởng Triều Tiên Choe Son Hui đã gặp Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov và Tổng thống Vladimir Putin trong chuyến thăm Moskva. Bà chuyển lời chào của nhà lãnh đạo Kim Jong Un tới người đứng đầu Điện Kremlin.
Kể từ năm 2024, Kim Jong Un được cho là đã hỗ trợ Nga trong cuộc chiến tại Ukraine bằng khoảng 14.000 binh sĩ, và đổi lại Bình Nhưỡng nhận được sự hỗ trợ từ Moskva.
Trong khi đó, từ chính Triều Tiên – nơi rất ít người nước ngoài được phép đặt chân tới – đang xuất hiện những báo cáo gây bất ngờ. Chúng dường như không phù hợp với hình ảnh lâu nay về một đất nước nghèo nàn và bị cô lập về kinh tế.
Tại thủ đô Bình Nhưỡng, nhiều khu chung cư mới được cho là đã mọc lên. Lượng xe cộ lưu thông trên đường cũng nhiều hơn trước và nguồn cung điện đã được cải thiện. Một năm trước, khu nghỉ dưỡng hạng sang ven biển ở Wonsan từng gây chú ý trên truyền thông quốc tế.
Tăng trưởng kinh tế ước đạt 3,7%
Các số liệu kinh tế hiện có cũng cho thấy xu hướng tích cực.
Ngân hàng Trung ương Hàn Quốc ước tính nền kinh tế Triều Tiên tăng trưởng 3,1% trong năm 2023 và 3,7% trong năm 2024.
Đây là mức phục hồi đáng kể sau khi GDP của Triều Tiên sụt giảm mạnh trong đại dịch COVID-19.
Để đưa ra các ước tính này, giới nghiên cứu sử dụng nhiều nguồn dữ liệu như thông tin tình báo và hình ảnh vệ tinh, theo chuyên gia về bán đảo Triều Tiên Frederic Spohr chia sẻ với báo Tagesspiegel.
Tuy nhiên, ông Spohr cho rằng hiện vẫn "chưa có dấu hiệu rõ ràng về một sự phục hồi rộng khắp và bền vững của nền kinh tế Triều Tiên."
Theo ông, mức tăng trưởng ước tính có thể phần nào phản ánh hiệu ứng phục hồi sau đại dịch.
Còn việc Bình Nhưỡng xuất hiện nhiều công trình xây dựng và xe hơi hơn có thể đơn giản là do nguồn lực tiếp tục được tập trung mạnh vào thủ đô, thậm chí còn nhiều hơn trước.
Ngoài ra, việc sở hữu ô tô hiện cũng đã được nới lỏng hơn về mặt pháp lý.
Trong khi đó, các báo cáo gần đây cho thấy lạm phát đang tăng mạnh, phản ánh tình trạng thiếu hụt nguồn cung vẫn còn nghiêm trọng. Theo ông Spohr, phần lớn người dân Triều Tiên có thể đang phải chịu tác động nặng nề từ làn sóng tăng giá này.
"Hiện chưa có dấu hiệu rõ ràng cho thấy nền kinh tế Triều Tiên đang bước vào một giai đoạn tăng trưởng rộng khắp và bền vững."
Frederic Spohr – chuyên gia về Triều Tiên
Liên minh với Nga có mang lại lợi ích kinh tế?
Bên cạnh Trung Quốc – đối tác thương mại lớn nhất – Nga hiện đã trở thành một đồng minh quan trọng của Triều Tiên.
Hai nước ký kết Hiệp ước Đối tác Chiến lược Toàn diện vào tháng 6/2024.
Một nghiên cứu do Quỹ Naumann đặt hàng ước tính giá trị viện trợ quân sự mà Triều Tiên cung cấp cho Nga lên tới gần 10 tỷ USD, tương đương khoảng một phần ba tổng sản lượng kinh tế hằng năm ước tính của Triều Tiên.
Tuy nhiên, theo ông Spohr, hiện vẫn chưa rõ Nga sẽ thanh toán cho sự hỗ trợ này bằng hình thức nào.
Ông nhận định:
"Có thể thấy rằng phần giá trị kinh tế tương ứng dường như cho đến nay vẫn chưa mang lại lợi ích đáng kể cho toàn bộ nền kinh tế hay cho người dân nói chung."
Theo chuyên gia này, bên được hưởng lợi nhiều nhất từ sự trao đổi với Nga có lẽ là quân đội Triều Tiên, khi Moskva chuyển giao công nghệ cho các nhà máy sản xuất vũ khí.
Bên cạnh đó, chế độ của Kim Jong Un cũng nhận được sự hậu thuẫn chính trị từ Moskva, trong khi giới tinh hoa Triều Tiên được cho là nhận các khoản thanh toán bằng tiền vào tài khoản của họ.
(Theo Reuters)
Plötzlich mehr Autos und Bauarbeiten in Nordkorea beobachtet: Beschert Putin Kim Jong Un jetzt einen Wirtschafts-Boom?
|