|
Thứ Hai, 05/01/2026
ASPI – Hãng thông tấn ASPI

Chiến dịch quân sự chớp nhoáng của Mỹ nhằm bắt cóc nhà độc tài Venezuela Nicolás Maduro có thể trở thành món quà chiến lược cho Nga và Trung Quốc. Mặc dù Moscow và Bắc Kinh có khả năng đã mất đi một đồng minh then chốt tại Mỹ Latinh, nhưng xét trên bình diện toàn cầu, họ có thể đã giành được một điều còn quan trọng hơn.
Nhận định này được nhà bình luận quốc tế Adrian Blomfield nêu trên các trang của The Telegraph. Dĩ nhiên, cuộc xâm nhập táo bạo của Mỹ vào lãnh thổ một quốc gia có chủ quyền đã gây ra làn sóng phẫn nộ trên toàn thế giới, trước hết là tại Mỹ Latinh. Moscow và Bắc Kinh cũng bày tỏ quan ngại, và đối với họ, đây không chỉ là lời lẽ ngoại giao.
“Mỹ vừa với sự dễ dàng đáng ngạc nhiên đã chặt đứt chiếc ‘xúc tu’ quan trọng nhất của Nam Mỹ trong mạng lưới chống Mỹ toàn cầu. Dĩ nhiên, không một nhà độc tài nào thích chứng kiến cảnh một trong số họ bị bắt giữ, bị còng tay và bị dẫn độ – số phận của hắn bị giao cho phán quyết của một tòa án nước ngoài”,
Blomfield viết.
Tác giả bài viết cho rằng những sự kiện này có thể đã khiến nhà độc tài Nga lo sợ trên phương diện cá nhân. Nếu tin vào các tin đồn, Vladimir Putin từng bị ám ảnh sâu sắc bởi cái chết của nhà độc tài Libya Muammar Gaddafi dưới tay lực lượng nổi dậy vào năm 2011. Khi đó, người đứng đầu Điện Kremlin nhận ra rằng một kết cục tương tự cũng có thể xảy đến với chính mình.
Blomfield lưu ý rằng hiện nay Putin còn có nhiều lý do hơn để lo lắng cho sự an toàn cá nhân, đặc biệt trong bối cảnh Tòa án Hình sự Quốc tế (ICC) đã cáo buộc ông về những tội ác chiến tranh nghiêm trọng được thực hiện tại Ukraine.
Bất chấp việc mất đi một đồng minh là nhà độc tài Venezuela, Moscow và Bắc Kinh có thể nhìn nhận những diễn biến này như một cơ hội cho chính họ. Một mặt, Trump đã thể hiện sự cứng rắn trong việc sử dụng sức mạnh trên trường quốc tế. Mặt khác, hành động đó lại diễn ra tại Mỹ Latinh, khu vực mà Trump công khai gọi là vùng ảnh hưởng của Mỹ.
Do đó, việc lật đổ Maduro có thể được xem như mong muốn của Tổng thống Mỹ tập trung vào khu vực “sân nhà”, thay vì can dự sâu vào địa chính trị toàn cầu. Theo nhà phân tích, trong bối cảnh như vậy, Moscow và Bắc Kinh có thể cảm thấy được khích lệ, chứ không phải bị kiềm chế, trên trường quốc tế.
Mặc dù Nga và Trung Quốc rõ ràng sẽ mất quyền tiếp cận các nguồn dự trữ dầu mỏ có ý nghĩa chiến lược của Venezuela, nhưng đổi lại, cánh cửa vào các quốc gia còn lại ở Mỹ Latinh lại mở rộng hơn đối với họ – nơi mà hành động của Mỹ đã bị nhìn nhận hết sức tiêu cực.
“Sự phẫn nộ tại Nam Mỹ và cơn giận dữ ở các quốc gia đang phát triển có thể mang lại lợi thế cho Nga. Moscow nhanh chóng lên án ‘hành động xâm lược vũ trang’ và sẽ tìm cách mô tả Mỹ như một mối đe dọa đối với trật tự quốc tế, sử dụng chiến dịch này để biện minh cho chính hành động xâm lược của mình tại Ukraine”,
nhà phân tích kết luận.
© 2019 Hãng thông tấn ASPI
https://aspi.com.ua/news/novini-svitu/zakhoplennya-maduro-vidkrilo-veliki-perspektivi-dlya-putina-telegraph-1#gsc.tab=0
|