Vài giờ sau khi lực lượng Mỹ lật đổ nhà độc tài Venezuela Nicolás Maduro, Tổng thống Mỹ tuyên bố rằng, "Học thuyết Monroe" là một cột mốc quan trọng, nhưng Washington đã vượt qua nó trên nhiều phương diện. Ông nói đùa thêm rằng, giờ là lúc để nói về cái gọi là "Học thuyết Donroe".
Theo nhà bình luận Gideon Rachman của tờ Financial Times, việc lực lượng Mỹ lật đổ nhà lãnh đạo Venezuela chỉ chứng minh rằng, một trật tự thế giới được xây dựng dựa trên các phạm vi ảnh hưởng của các cường quốc là công thức dẫn đến bất ổn và xung đột. Ông nhấn mạnh rằng, chiến dịch ở Venezuela là một minh chứng rõ ràng cho quyết tâm của chính quyền Trump trong việc khẳng định bá quyền của Mỹ ở Tây bán cầu.
* Mỹ tìm cách mở rộng phạm vi ảnh hưởng của mình ở Tây bán cầu.
Rachman lưu ý rằng, ý tưởng mở rộng phạm vi ảnh hưởng của Washington ở Tây bán cầu là trọng tâm của Chiến lược An ninh Quốc gia Mỹ được cập nhật, được công bố vào tháng 12. Hơn nữa, thành công của chiến dịch ở Venezuela chỉ có thể khuyến khích Trump phát động các chiến dịch quân sự mới ở Nam Mỹ.
Ngoài ra, Rahman cho rằng, sự thay đổi chế độ ở Venezuela sẽ có những hậu quả toàn cầu lớn hơn so với những gì thoạt nhìn. Ông lập luận rằng, việc tuyên bố "Học thuyết Donroe", cùng với những động thái xích lại gần hơn của Trump với Nga và Trung Quốc, cho thấy sự đồng cảm của ông ta đối với một trật tự thế giới được tổ chức xung quanh các phạm vi ảnh hưởng của các cường quốc.
* Nga và Trung Quốc có thể tìm kiếm lợi thế
Nga và Trung Quốc đã công khai lên án việc thay đổi chế độ ở Venezuela. Tuy nhiên, Rahman tin rằng, Moskva và Bắc Kinh sẵn sàng hy sinh ảnh hưởng của họ ở Venezuela nếu điều đó có thể mang lại lợi ích cho họ.
Rahman nhắc lại rằng, vào năm 2019, bà Fiona Hill, khi đó là Phó Trợ lý Tổng thống Hoa Kỳ dưới thời chính quyền Trump đầu tiên, đã nói với Quốc hội rằng, chính phủ Nga đã "liên tục thể hiện mong muốn tham gia vào một thỏa thuận trao đổi kỳ lạ nào đó giữa Venezuela và Ukraina".
Rahman giải thích rằng, ví dụ, Trung Quốc có thể thuyết phục Hoa Kỳ ngừng cố gắng ngăn chặn nước này tấn công Đài Loan để đổi lấy việc từ bỏ các yêu sách ảnh hưởng của mình ở Venezuela. Nga có thể đưa ra một đề xuất tương tự, yêu cầu Washington "cởi bỏ" các ràng buộc đối với Moskva liên quan đến Ukraina.
* Hoa Kỳ có thể thực hiện các bước đi quyết liệt mới
Tác giả bài báo nhấn mạnh rằng, hiện tại sự chú ý sẽ tập trung vào việc, liệu Hoa Kỳ có thể cai trị Venezuela hay không, như Trump đã hứa. Ông lưu ý rằng, chính quyền Mỹ đã nói rõ ý định đàm phán với tàn dư của chế độ Maduro thay vì ủng hộ phe đối lập dân chủ lưu vong. Sự thành công hay thất bại của chiến lược này có thể sẽ quyết định mức độ táo bạo mà Mỹ sử dụng quyền lực của mình ở phần còn lại của Tây bán cầu.
Ngay sau khi Maduro bị bắt, Trump đã đưa ra những lời cảnh báo ngầm đối với Colombia và Mexico. Rahman không loại trừ khả năng các quốc gia này có thể trở thành "nạn nhân" tiếp theo của Tổng thống Mỹ.
Hơn nữa, Cuba, quốc gia từng là mục tiêu của một số cuộc đảo chính bất thành do chính phủ Mỹ tiến hành vào những năm 1960, một lần nữa lại nằm trong tầm ngắm của Washington, Rahman nói thêm. Trước đó, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio, người có cha mẹ di cư từ Cuba sang Mỹ, đã tuyên bố chính phủ Cuba là một "vấn đề lớn".
Ông Rahman cũng nhắc lại những tuyên bố chủ quyền lãnh thổ của ông Trump đối với Greenland. Hầu như ngay từ đầu nhiệm kỳ Tổng thống, nhà lãnh đạo Washington đã tuyên bố mong muốn đưa hòn đảo này nằm dưới sự kiểm soát của Mỹ.
Ông Rahman lưu ý rằng, việc chiếm Greenland, một hòn đảo tự trị thuộc Đan Mạch, là một bước đi quyết liệt hơn so với việc thay đổi chế độ ở Venezuela. Tuy nhiên, ông nhấn mạnh rằng, không thể loại trừ khả năng này, xét đến thái độ coi thường công khai của chính quyền Mỹ đối với các đồng minh châu Âu.
* Maduro phủ nhận tội lỗi tại phiên tòa Mỹ - những gì đã biết
Xin nhắc lại, hôm nay, ngày 5 tháng 1, cựu Tổng thống Venezuela Nicolás Maduro và vợ đã ra hầu tòa trước một thẩm phán liên bang tại thành phố New York, Mỹ. Trong phiên điều trần, nhà độc tài Venezuela tuyên bố mình vô tội và vẫn là người lãnh đạo của đất nước.
Trả lời các câu hỏi của thẩm phán, Maduro tuyên bố ông ta chưa từng xem bản cáo trạng trước khi ra tòa và không biết về các quyền của mình. Tờ New York Times lưu ý rằng, cựu Tổng thống Venezuela và vợ ông ta đã bị đưa ra tòa chỉ hai ngày sau khi bị bắt giữ trong một chiến dịch quân sự của Mỹ ở Caracas, điều này có thể khiến đội ngũ luật sư bào chữa của Maduro không có đủ thời gian để chuẩn bị cho phiên điều trần.
BTV NGƯỜI VIỆT KYIV biên dịch
|