Tổng thống Mỹ Donald Trump bày tỏ sự không hài lòng với nhà độc tài Nga Vladimir Putin, và lý do cho điều này có lẽ là việc nhà lãnh đạo Mỹ đã thất bại trong vai như một anh hùng trong Chiến tranh Nga - Ukraina.
Ý kiến này được thể hiện bởi một giáo sư khoa học chính trị tại Đại học Illinois Nicholas Grossman trong một bài báo được đăng trên trang web của kênh truyền hình Mỹ MSNBC.
Phân tích sự thay đổi trong hùng biện của Trump, tác giả của ấn phẩm đồng ý rằng, Tổng thống Mỹ thực sự không hài lòng, nhưng không phải vì cuộc xâm lược của Nga vào Ukraina. Grossman tập trung vào việc Donald Trump không bao giờ lên án cuộc tấn công của Moskva là hung hăng hay bất hợp pháp, và cũng không thể hiện sự ủng hộ cơ bản cho sự độc lập và chủ quyền của Ukraina. Trump, theo nhà khoa học chính trị, cũng không bị làm phiền bởi những cú đánh của Liên bang Nga vào các cơ sở dân sự của Ukraina. Các luận điểm của Tổng thống Hoa Kỳ luôn được khái quát hóa, không có cáo buộc chống lại Liên bang Nga, như người ta hay nói về thiên tai, Nicholas Grossman lưu ý.
Ông cũng bày tỏ sự tin tưởng rằng, nếu Donald Trump thực sự bị làm phiền về việc thường dân bị giết ở Ukraina, ông sẽ không đình chỉ việc chuyển tên lửa cho phòng không. Khiếu nại chính của Trump đối với Putin là cách nhà độc tài Nga cư xử với ông, Grossman nói.
Theo nhà khoa học chính trị, lý do khiến Donald Trump bực tức là vì các sự kiện không phù hợp với kịch bản "chương trình truyền hình thực tế" của ông. Ông hứa sẽ nhanh chóng chấm dứt chiến tranh Nga - Ukraina, sử dụng áp lực lên người Ukraina và mối quan hệ cá nhân với nhà độc tài Nga để chấm dứt chiến tranh và nhận giải Nobel Hòa bình. Giờ đây, Nicholas Grossman nhận định, "ảo tưởng tự khẳng định này đang bị thực tế đập tan".
"Trump đặt Putin lên trên lợi ích quốc gia của Hoa Kỳ, và Putin đã không đáp lại", nhà khoa học chính trị viết.
Theo nhà phân tích, Kremlin có thể nói rằng, đó là tất cả lỗi của Tổng thống Mỹ trước đây, Joe Biden, và đề nghị Trump một thứ gì đó mong manh mà ông có thể gọi là thỏa thuận, nhưng thậm chí không làm điều đó. Hơn nữa, Grossman lập luận, Putin có thể thích thể hiện sự thống trị.
"Ông ta đã chơi đùa với Trump mà không cần phải che đậy bằng một chiếc lá sung", nhà khoa học chính trị diễn giải các hành động của nhà độc tài Nga.
Và có lẽ nó đã quá nhiều. Trump gần như đồng ý cung cấp vũ khí cho Kiev thông qua NATO, điều này có thể cải thiện tình hình của Ukraina. Tuy nhiên, giáo sư Nicholas Grossman kết luận, ngay cả với một kịch bản tích cực như vậy, tác hại gây ra cho Ukraina sau 6 tháng đàm phán vô lý sẽ không thể bù đắp lại được.
BTV "NGƯỜI VIỆT KIEV" biên dịch