Bộ trưởng Ngoại giao Séc Jan Lipavsky nhấn mạnh rằng Vladimir Putin cần một cuộc chiến tranh toàn diện chống lại Ukraine để duy trì quyền lực.
Theo như "European Truth" đưa tin, ông đã viết về điều này trên X.
Trong bài đăng, người đứng đầu cơ quan ngoại giao Séc đã so sánh nước Nga dưới thời Putin với chế độ tham nhũng và gọi đó là "một quốc gia sống bằng cướp bóc".
"Kể từ tháng 2 năm 2022, họ đã tịch thu tài nguyên trị giá ít nhất 25,6 tỷ euro từ 500 công ty, xâm phạm vào phần còn lại của dự trữ nhà nước và bán tháo mọi thứ còn lại. Và tất cả những điều này chỉ để tiếp tục tiến hành một cuộc chiến tranh hủy diệt", ông nhấn mạnh.
Lipavsky nói thêm rằng "nền kinh tế của Putin đang sụp đổ" do doanh thu từ việc bán dầu không đủ và dự trữ nhà nước cạn kiệt.
"Nước Nga dưới thời Putin đang lao xuống vực thẳm. Không chỉ vì các lệnh trừng phạt, mà còn vì lòng tham của chính ông ta. Một phần ba ngân sách liên bang được dùng để tài trợ cho chiến tranh, trong khi năm nay Điện Kremlin lại tăng thêm 8,6 tỷ euro chi tiêu quân sự. Putin đang đẩy đất nước đến bờ vực sụp đổ kinh tế chỉ để duy trì quyền lực của mình", Bộ trưởng kết luận.
Trước đó, Bộ trưởng Ngoại giao Séc Jan Lipavsky đã nhắc lại lời kêu gọi tăng cường gây áp lực lên Nga để buộc nước này phải ký kết hòa bình.
Ông cũng kêu gọi không nên coi tuyên bố của Nga về cái gọi là "lệnh ngừng bắn" ở Ukraine là đúng sự thật.
https://www.eurointegration.com.ua/news/2025/07/14/7215905/