Trong một cuộc phỏng vấn với tờ Financial Times, Pistorius cho biết Đức chỉ còn lại rất ít hệ thống phòng không Patriot để cung cấp cho Ukraine.
Theo ông, Đức có 12 hệ thống " cực kỳ quan trọng", trong đó ba hệ thống đã được cung cấp cho Kyiv, hai hệ thống ở Ba Lan và một hệ thống khác đang được bảo trì hoặc huấn luyện thường xuyên.
Pistorius nhấn mạnh rằng chỉ còn sáu hệ thống còn lại ở Đức.
"Con số này thực sự quá ít, đặc biệt khi xét đến các mục tiêu năng lực mà NATO phải đạt được. Chúng tôi chắc chắn không thể cung cấp nhiều hơn nữa", ông nói.
Bộ trưởng Đức cho biết thêm rằng ông sẽ thảo luận về lời đề nghị mà ông đã đưa ra với người đứng đầu Lầu Năm Góc Pete Hegseth vào tháng trước để cho phép Đức mua hai hệ thống Patriot từ Hoa Kỳ cho Kyiv.
Tuy nhiên, ông nhấn mạnh rằng Đức sẽ không cung cấp tên lửa tầm xa Taurus cho Ukraine, bất chấp làn sóng tấn công trên không gần đây của Nga và yêu cầu mới từ Kyiv.
Trước đó, điều phối viên của Bộ chỉ huy hỗ trợ Ukraine, Tướng Christian Freiding, báo cáo rằng Đức đã phân bổ ngân sách để mua tên lửa tầm xa cho hệ thống phòng không Patriot của Ukraine . Số tiền hỗ trợ ước tính lên tới hàng chục triệu euro.