The Guardian: Điều gì sẽ xảy ra nếu Ukraine thất thủ? Đây không còn là câu hỏi mang tính giả định The Guardian: Điều gì sẽ xảy ra nếu Ukraine thất thủ? Đây không còn là câu hỏi mang tính giả định , Người xứ Nghệ Kiev
Trong một bài bình luận mới được xuất bản trên The Guardian, nhà báo quốc tế Simon Tisdall đã đặt ra một câu hỏi đáng lo ngại: Điều gì sẽ xảy ra nếu Ukraine thất thủ trong cuộc chiến chống lại Nga? Theo ông, điều này không còn chỉ là giả thuyết, mà là một viễn cảnh đang dần hiện rõ và có thể gây ra hậu quả chiến lược nghiêm trọng cho toàn thể phương Tây.
Chiến đấu trong cô đơn và kiệt sức
Tisdall nhấn mạnh, mặc dù đang phải đối mặt hàng ngày với các cuộc tấn công dữ dội từ một đối thủ có tiềm lực quân sự áp đảo, Ukraine vẫn kiên cường cầm cự. Tuy nhiên, theo ông, lòng quả cảm của người Ukraine đã trở nên “quá quen thuộc đến mức bị xem là điều hiển nhiên”.
Автор фото,Getty Images
Підпис до фото,РФ наростила повітряні атаки по тилових містах України. На фото - палаючі будинки в Києві після атаки дронів на початку липня
Trong khi đó, Tổng thống Nga Vladimir Putin tiếp tục đẩy mạnh leo thang chiến sự, liên tục tiến hành các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái vào các thành phố phía sau tiền tuyến. Hỗ trợ từ Mỹ đang suy yếu, nỗ lực hòa bình không hiệu quả, còn binh sĩ Ukraine trên tuyến đầu đang ngày càng kiệt sức.
“Câu hỏi không còn mang tính giả định: Điều gì xảy ra nếu Ukraine thất thủ? Câu trả lời là: Nếu điều đó xảy ra, đó sẽ là một thất bại chiến lược mang tính sử thi của phương Tây, tương đương hoặc thậm chí vượt qua thảm họa tại Afghanistan và Iraq,” Tisdall cảnh báo. “Hậu quả đối với châu Âu, Anh, liên minh xuyên Đại Tây Dương và luật pháp quốc tế sẽ thực sự khủng khiếp.”
Ukraine đang chống chọi trong thế bất cân xứng
Bài viết bày tỏ lo ngại về việc Ukraine đang thiếu hụt nghiêm trọng nguồn nhân lực, đạn dược và hệ thống đánh chặn tên lửa. Mặc dù vẫn có thể tung ra những đòn đáp trả mạnh mẽ – điển hình là cuộc tấn công vào tỉnh Kursk và tiêu diệt máy bay ném bom chiến lược trong lãnh thổ Nga – những thắng lợi này mang tính nhất thời và không đủ để thay đổi cán cân quyền lực vốn đang nghiêng về phía Nga.
“Ukraine chưa bao giờ có đủ đồng minh thực sự,” Tisdall viết. Trong khi Putin có được sự hậu thuẫn từ một “liên minh tự nguyện” gồm Trung Quốc, Iran, Triều Tiên và các nước khác, thì liên minh phương Tây – dẫn đầu bởi Anh và Pháp – lại lúng túng và thiếu quyết đoán. Việc triển khai lực lượng quân sự “hỗ trợ” của phương Tây vẫn chỉ dừng lại trên giấy.
Lời hứa của các nhà lãnh đạo phương Tây chưa đủ
Dù Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Thủ tướng Anh Keir Starmer liên tục cam kết ủng hộ Ukraine, nhưng những tuyên bố này chưa được cụ thể hóa thành hành động quân sự hiệu quả. Anh và Pháp không có đủ khí tài hiện đại ở quy mô cần thiết – chỉ Mỹ mới có khả năng cung cấp những thứ đó.
Tại Đức, Thủ tướng Friedrich Merz tập trung ưu tiên vào phòng thủ quốc gia hơn là hỗ trợ Ukraine.
Trump – yếu tố bất ổn đối với Ukraine
Theo Tisdall, Tổng thống Mỹ Donald Trump – dù đã tuyên bố ủng hộ Ukraine – vẫn có khuynh hướng ngả về phía Putin.
“Giống như mọi kẻ bắt nạt, Trump luôn theo bản năng đứng về phía kẻ mạnh hơn. Không có gì ngạc nhiên khi Putin tin rằng mình có thể khiến Ukraine suy kiệt, vượt qua phương Tây và giành chiến thắng cuối cùng,” Tisdall nhận định.
Giải pháp: NATO cần hành động quyết đoán
Tisdall kêu gọi NATO cần có hành động cụ thể và quyết liệt hơn. Cụ thể là thiết lập vùng cấm bay trên không phận Ukraine chưa bị chiếm đóng, và bắn hạ mọi tên lửa, máy bay không người lái Nga xâm nhập vùng trời Ukraine.
“Chưa phải là quá muộn. Dù Trump có tại vị hay không, NATO vẫn có thể tiến lên phía trước bằng cách hành động – không chỉ lời nói – để bảo vệ Ukraine và luật lệ quốc tế,” ông viết.
Ngoài ra, ông cũng kêu gọi Mỹ và EU ban hành thêm lệnh trừng phạt với ngành dầu mỏ Nga và tịch thu toàn bộ tài sản của Nga bị phong tỏa tại các ngân hàng phương Tây.
Hai viễn cảnh đáng lo ngại đang hiện ra
Tisdall kết luận rằng, hiện có hai kịch bản có thể xảy ra: một cuộc chiến kéo dài vô tận hoặc Ukraine sụp đổ hoàn toàn. Trong trường hợp thứ hai, nếu phương Tây để Putin áp đặt các điều kiện của mình, đó sẽ là một thất bại chiến lược toàn diện – khởi đầu cho một thời kỳ bất ổn lan rộng khắp châu Âu.
“Người phải thất bại không phải là Ukraine – mà là Putin,” ông kết luận.