Ngày 11/7/2025

Theo tuyên bố mới nhất của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, Pháp và Anh sẽ tăng cường lực lượng liên quân chung (CJEF) lên quy mô 50.000 binh sĩ, làm nền tảng cho việc triển khai quân tại Ukraine trong khuôn khổ “liên minh các quốc gia sẵn sàng hỗ trợ”. Thông tin được đăng tải trên tờ Le Figaro.
“Chúng tôi đang nâng cấp lực lượng chung từ cấp lữ đoàn lên cấp quân đoàn – tức khoảng 50.000 binh sĩ có thể tham gia các chiến dịch quân sự quy mô lớn,” ông Macron phát biểu tại cuộc họp báo chung với Thủ tướng Anh Keir Starmer, diễn ra tại căn cứ quân sự Northwood (Anh).
Theo ông Macron, lực lượng được mở rộng này sẽ có “lõi cứng” là Pháp và Anh, sẵn sàng kết nối với các đối tác châu Âu khác, và có thể được NATO sử dụng khi cần thiết. Ông nhấn mạnh rằng liên minh này sẽ tăng cường năng lực hoạt động cho trụ cột châu Âu trong NATO, đồng thời củng cố “tính tự chủ chiến lược” của châu Âu.
Văn phòng Tổng thống Pháp cho biết lực lượng này – hiện được gọi là “Lực lượng Pháp – Anh phối hợp” – đã đóng vai trò quan trọng trong việc hình thành Liên minh các nước sẵn sàng hỗ trợ Ukraine. Liên minh này hiện gồm khoảng 30 quốc gia, có thể triển khai binh lính để đảm bảo duy trì lệnh ngừng bắn tại Ukraine nếu thỏa thuận hòa bình đạt được.
Tuy nhiên, theo The Times, việc huy động đủ 25.000 quân cho các lực lượng gìn giữ hòa bình tại Ukraine là một thách thức lớn đối với châu Âu, do nhiều quân đội khu vực đang trong tình trạng thiếu người và thiếu ngân sách. Riêng Anh hiện chỉ cam kết gửi tối đa 10.000 binh sĩ.
Trước đó, nhà phân tích quốc tế Volodymyr Kravchenko từng phân tích rằng kế hoạch triển khai quân đội châu Âu vào Ukraine vẫn đang gặp trở ngại do nhiều bất đồng và lo ngại chính trị trong nội bộ Liên minh.
https://zn.ua/ukr/WORLD/osnova-dlja-rozhortannja-v-ukrajini-frantsija-ta-britanija-zbilshat-do-50-tisjach-osib-chiselnist-koalitsijnikh-sil.html
|