Việc Mỹ bất ngờ thay đổi chính sách đối với Ukraine cũng là một sự nhẹ nhõm đối với Vitali Klitschko. Tuy nhiên, ông vẫn có một thông điệp gửi đến Donald Trump: không còn kiên nhẫn với Điện Kremlin.

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã có một bước ngoặt đáng chú ý trong chính sách đối với Nga, điều này khiến Thị trưởng thủ đô Kyiv của Ukraine, ông Vitali Klitschko, có phản ứng trái chiều. Một mặt, ông bày tỏ sự vui mừng trước làn sóng ủng hộ từ Hoa Kỳ, Klitschko chia sẻ trên chương trình talk show “Maischberger” của đài ARD. Tuy nhiên, mặt khác, ông không hiểu lý do tại sao lại đặt ra thời hạn 50 ngày cho Tổng thống Nga Vladimir Putin để chấm dứt cuộc chiến ở Ukraine. Klitschko cáo buộc Trump là đang do dự khi đưa ra thời hạn như vậy đối với Nga.
Klitschko nói rằng trong 50 ngày đó, nhiều người nữa có thể sẽ bị giết ở Kyiv và trên khắp Ukraine, nhiều tòa nhà nữa có thể bị phá hủy. Ông đặt câu hỏi: "Tại sao phải trì hoãn như vậy?" Theo ông, Trump có thể vẫn hy vọng Putin sẽ tự chấm dứt chiến tranh, nhưng điều đó là không thực tế, vì “Putin chỉ hiểu ngôn ngữ của sức mạnh”.
Trước đó vào thứ Hai, Trump đã đặt ra thời hạn với Tổng thống Nga tại một cuộc gặp với Tổng Thư ký NATO Mark Rutte ở Nhà Trắng. Nếu trong vòng 50 ngày không đạt được thỏa thuận nhằm chấm dứt cuộc chiến ở Ukraine, Mỹ sẽ áp thuế cao đối với các đối tác thương mại của Nga. Trump và Rutte cũng xác nhận việc sẽ tiếp tục cung cấp vũ khí cho Ukraine.
Klitschko nhận định: “Các cuộc tấn công gần đây đã trở nên dữ dội hơn nhiều”. Rất nhiều dân thường, kể cả trẻ em, đã thiệt mạng. Ukraine đang rất cần vũ khí hiện đại và hệ thống phòng không Patriot, nếu không sẽ không thể tự bảo vệ mình.
Tổng thống Trump nói rằng sự thay đổi lập trường của ông về Nga một phần là do hành vi của Putin. Trump nói rõ ông "thất vọng về Tổng thống (Vladimir) Putin", người vẫn nói về hòa bình nhưng lại tiếp tục ném bom Ukraine không ngừng.
Tổng Thư ký NATO Rutte đã hoan nghênh những tuyên bố này. Đứng cạnh Trump ở Nhà Trắng, ông nói: “Nếu hôm nay tôi là Vladimir Putin và nghe những gì ông nói – điều sẽ xảy ra trong 50 ngày tới – thì tôi sẽ xem xét lại một cách nghiêm túc về việc đàm phán chấm dứt chiến tranh Ukraine”. Đối với Ukraine, theo ông, đây là tin rất tuyệt vời.
Merz và Klingbeil cảm thấy nhẹ nhõm trước lập trường mới của Mỹ
Trump cũng đã tuyên bố Mỹ sẽ bán hệ thống vũ khí Patriot cho các nước châu Âu để viện trợ cho Ukraine. Nói với báo chí Mỹ, ông khẳng định: “Đây sẽ là một cơ hội kinh doanh cho chúng tôi, và chúng tôi sẽ gửi Patriot đến cho những quốc gia cần gấp.”
Tại Berlin, quyết định của Mỹ – vốn từng là điều hiển nhiên dưới thời Tổng thống tiền nhiệm Joe Biden – được tiếp nhận một cách nhẹ nhõm. Ông Friedrich Merz (CDU) khen ngợi Tổng thống Mỹ vì tăng cường quy mô hỗ trợ vũ khí cho Ukraine trong cuộc chiến phòng vệ chống Nga. Thủ tướng Đức cũng gọi đây là một “sáng kiến quan trọng”.
Phó Thủ tướng Lars Klingbeil cũng hoan nghênh bước ngoặt của Trump trong chính sách đối với Ukraine. “Việc chính quyền Mỹ gia tăng áp lực lên Nga để đạt được lệnh ngừng bắn, đồng thời hỗ trợ phòng không cho Ukraine là điều rất đáng hoan nghênh”, đồng Chủ tịch SPD nói với hãng tin Reuters. “Con đường đến hòa bình ở Ukraine chỉ bị cản trở bởi Putin. Điều quan trọng là cần phải tiếp tục gia tăng áp lực lên Moscow để buộc họ đàm phán nghiêm túc.”
Vitali Klitschko to Donald Trump: 50-day deadline for Vladimir Putin incomprehensible
|