Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio và Đại diện cấp cao của EU về Ngoại giao và Chính sách An ninh Kaja Kallas đã đưa ra những tuyên bố gay gắt về cuộc chiến tranh xâm lược của Nga chống lại Ukraina tại cuộc họp G7.
Điều này được RBC-Ukraina đưa tin, trích dẫn nguồn từ Axios.
Theo các nguồn tin có mặt tại cuộc họp, trong cuộc thảo luận về tình hình ở Ukraina, bà Kallas đã chỉ trích Hoa Kỳ vì không gia tăng áp lực lên Nga.
Bà nhắc lại tuyên bố của ông Rubio cách đây một năm rằng, Hoa Kỳ sẽ hành động chống lại Nga nếu nước này can thiệp vào nỗ lực của Mỹ nhằm chấm dứt chiến tranh.
"Một năm đã trôi qua, và Nga vẫn không có động thái gì. Sự kiên nhẫn của các ông bao giờ mới cạn?", - bà Kallas hỏi.
Theo các nguồn tin, ông Rubio đã tỏ ra khó chịu trước câu hỏi này.
“Chúng tôi đang làm mọi thứ có thể để chấm dứt chiến tranh. Nếu các ông bà nghĩ mình có thể làm tốt hơn, xin cứ việc. Chúng tôi sẽ đứng sang một bên,” - ông ấy đáp lại.
Rubo cũng nói thêm rằng, Mỹ đang đàm phán với cả hai bên, trong khi chỉ hỗ trợ Ukraina về vũ khí, tình báo và các hỗ trợ khác.
Sau cuộc đối thoại này, một số Bộ trưởng châu Âu đã can thiệp và bày tỏ mong muốn Mỹ tiếp tục con đường ngoại giao của mình.
Theo các nguồn tin, vào cuối cuộc gặp, Rubio và Kallas đã tạm thời tách ra để cố gắng xoa dịu căng thẳng.
Trả lời phóng viên sau cuộc họp G7, Ngoại trưởng Mỹ phủ nhận mọi căng thẳng hay chỉ trích.
Ông nói: "Những cuộc họp này thường dành để bày tỏ lòng biết ơn đối với vai trò của chúng tôi... và ghi nhận vai trò trung gian hòa giải mà chúng tôi đã cố gắng đóng trong cuộc chiến giữa Nga và Ukraina. Không ai ở đó la hét, lớn tiếng hay nói bất cứ điều gì tiêu cực cả".
* Mỹ đã nới lỏng các lệnh trừng phạt đối với Nga.
Xin nhắc lại, Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC) thuộc Bộ Tài chính Mỹ gần đây đã cho phép dầu thô và các sản phẩm dầu mỏ của Nga được vận chuyển lên tàu trước ngày 12 tháng 3.
Về phần mình, nhà độc tài Nga Vladimir Putin đã kêu gọi các công ty năng lượng trong nước tận dụng sự tăng mạnh giá dầu và khí đốt do chiến tranh ở Trung Đông gây ra.
Trong khi đó, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent khẳng định rằng, việc dỡ bỏ lệnh trừng phạt đối với các sản phẩm dầu mỏ của Nga trong 30 ngày không làm tăng doanh thu của Moskva, mà ngược lại còn làm giảm doanh thu đó.
BTV "NGƯỜI VIỆT KYIV" biên dịch
|